Những nét mới của giỗ Tổ Hùng Vương 2015

(ICTPress) - Bộ TT&TT và UBND tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức họp báo về Lễ giỗ Tổng Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng năm Ất Mùi - 2015 hôm nay 16/4.

Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết năm nay nội dung các hoạt động Lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm nay có 2 phần cơ bản: Phần lễ và Phần hội. Phần lễ được cơ bản ổn định và giữ như hàng năm, gồm các lễ chủ yếu: Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng (7h sáng 10/3 âm lịch) có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lễ giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân tại đồi Sim (sáng 6/3); Lễ dâng hương Tổ Âu Cơ; Lễ rước kiệu của các xã vùng ven đền Hùng (7 - 8/3). Riêng thành phố Việt Trì, theo thông lệ được giao mở màn phần lễ: tổ chức dâng hương tưởng niệm các vua Hùng từ sáng 5/3. Phần hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao.

Những nét mới và điểm nhấn về nội dung

Lễ giỗ Tổng Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng năm nay cũng được ông Hà Kế San cũng cho biết có nhiều nét mới:

Ban tổ chức phối hợp VTV1 tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội đền Hùng 2015 (tối thứ 7 ngày 7/3 tại Quảng trường Hùng Vương với thời lượng 1h15 phút, sau đó có bắn pháo hoa tầm cao; truyền hình trực tiếp trên VTV1). Chủ đề của chương trình là Âm vang nguồn cội đất Tổ Hùng Vương.

Phối hợp với Bộ TT&TT, tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” và khai mạc Ngày sách đất Tổ năm 2015 vào sáng 5/3.

Vào ngày 5/3 cũng sẽ diễn ra Triển lãm sách, báo, tư liệu “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát xoan Phú Thọ” tại Thư viện tỉnh. Tại Bảo tàng Hùng Vương là Triển lãm “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Hành trình trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

Ban Tổ chức cũng tổ chức Liên hoan hát xoan cho thanh thiếu niên, chương trình hát xoan gốc, hát xoan của các nghệ nhân kế cận.

Các đoàn nghệ thuật Sơn La, Phú Yên, Đăk Nông, Tiền Giang, Bạc Liêu tham gia phục vụ nhân dân tại đền Hùng (ban ngày) và quảng trường Hùng Vương (ban đêm). Cũng tại đền Hùng, các hoạt động văn hóa quần chúng, thể thao quần chúng, hội thi gói bánh chưng, bánh dày vẫn được tổ chức như mọi năm.

Trên đền Hùng năm nay Hội chợ du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng cũng được tổ chức. Đây là hội chợ thương mại thường niên của Bộ Công Thương vẫn tổ chức ở Việt Trì như hàng năm. Hội chợ du lịch nằm trong chương trình liên kết du lịch của 8 tỉnh, và năm nay được tổ chức đền Hùng, với sự tham gia của tỉnh Nara - Nhật Bản, tỉnh liên kết của Phú Thọ. Hội chợ có 70 gian hàng, giới thiệu tiềm năng du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc.

Không gian tổ chức các hoạt động tập trung chủ yếu ở thành phố Việt Trì (quảng trường Hùng Vương, bảo tàng Hùng Vương,..), trong đó chủ yếu tại khu vực đền Hùng.

Làm nhân dân hài lòng nhất khi về Phú Thọ

Về công tác chuẩn bị cho Lễ giỗ tổ, Sở Giao thông vận tải Phú Thọ đã thông báo phân luồng giao thông từ ngày 5/3. Các phương tiện qua Phú Thọ nhưng không vào đền Hùng sẽ đi đường tránh. Các phương tiện về Phú Thọ, đặc biệt là đền Hùng, tại các điểm giáp ranh đều có hướng dẫn hướng đi đền Hùng. Một số biển báo sẽ được dựng để để người dân xác định được vị trí hiện tại và hướng ra cần đi. Về quản lý giá cả, để đề phòng bị lợi dụng để "chặt chém" tăng giá dịch vụ khách sạn, nhà hàng... người dân có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng: 02103860026; 02106551666.

Ông Hà Kế San cho biết Ban Tổ chức đã chỉ đạo, yêu cầu các dịch vụ taxi, xe buýt phải ký cam kết với ngành giao thông là không nâng giá; các dịch vụ ăn uống, nhà hàng cũng không được nâng giá. Riêng về khách sạn, khuyến khích không tăng giá, trừ trường hợp đặc biệt tăng giá không quá 3%. Các khách sạn được yêu cầu phải có niêm yết giá, có đường dây nóng để các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh. Dịch vụ đổi tiền lẻ cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh. Lực lượng thanh niên tình nguyện và hệ thống thùng rác được bố trí để lo chuyện đảm bảo vệ sinh môi trường. Hệ thống tăng âm loa đài sẽ được kiểm soát âm lượng.

Được biết, Ban Tổ chức cũng sẽ thành lập trung tâm báo chí có WiFi, ở gần đền Hùng để phóng viên có điều kiện tác nghiệp tốt nhất.

“Phấn đấu vì sự hài lòng nhất của người dân khi về Phú Thọ”, ông Hà Kế San khẳng định.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là 1 ngày hội, hội tụ của cả dân tộc, mà còn là ngày để mỗi người dân khẳng định sức mạnh giống nòi, sức trường tồn mãnh liệt của văn hóa dân tộc Việt Nam. Các cơ quan báo chí nêu bật các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Lịch tổ chức các hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 23 - 28/4/2015 có thể tải tại đây.

HM

Tin nổi bật