Những bức ảnh để đời của Reuters trong 30 năm

(ICTPress) - Reuters vừa đăng tải những bức ảnh gây ấn tượng nhất trong 30 qua trong dịp kỷ niệm thành lập hãng tin này.

Yannis Behrakis đã chụp được người dân tị nạn dân Kurd đang tranh giành một chiếc bánh mì khi đội cứu trợ phân phát lương thực tại biên giới Iraq - Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 5/4/1992.

Một người ủng hộ phe đối lập đang cầm một chiếc laptop cho thấy những hình ảnh ăn mừng ở Quảng trường Tahrir, Cairo, Ai Cập sau khi Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak từ chức ngày 11/2/2011.

Một cảnh sát Nga ôm 1 đứa trẻ rời khỏi một ngôi trường đã bị bao vây bởi những người có vũ trang trong cuộc khủng hoảng con tin đẫm máu tại trường học Beslan, Bắc Ossetia ngày 2/9/2004. Ảnh: Dylan Martinez.

Xăng bị đổ tràn bốc cháy trên xe của tay đua công thức 1 Jas Verstappen, Hà Lan vài giây trước khi chiếc ô tô và đội đua Benetton Ford bốc cháy trong khi tiếp nhiên liệu tại giải F-1 Grand Prix Đức ở Hockenheim, ngày 31/7/1994. Ảnh: Joachim Herrmann.

Các nhân viên cứu hỏa nỗ lực cắt một phần đường ống và khống chế đám cháy tại giếng dầu Al-Ahmadi, Kuwait. Bức ảnh chụp ngày 30/3/1991. Ảnh: Russell Boyce.

Người phụ nữ gào khóc khi không thể tìm thấy đứa con gái 4 tuổi và người chồng trong một trận động đất phá hủy trường học ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc ngày 17/5/2008. Ảnh: Jason Lee.

Người đàn ông Georgia bật khóc nức nở khi chứng kiến cảnh người thân chết sau vụ ném bom từ Tbilisi. Ảnh chụp ngày ngày 9/8/2008. Ảnh: Gleb Garanich.

Một người đàn ông bám chặt nóc ô tô trong lúc chờ lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ tới giải cứu sau khi cơn bão Katrina tấn công bang Louisiana ngày 4/9/2005. Ảnh: Robert Galbraith.

Một đứa trẻ bị thương được chữa trị sau một trận động đất ở Port-au-Prince, ngày 13/1/2010. Ảnh: Eduardo Muno.

Những người đến viếng bác sĩ Tse Yuen-man đã mất do nhiễm SARS đeo khẩu trang và ở phía sau những chiếc ô đen ở Hong Kong ngày 22/5/2003. Ảnh: Bobby Yip.

Trước sự chứng kiến của hàng nghìn người Iraq, bức tượng đồng khổng lồ của Tổng thống Saddam Hussein nằm giữa quảng trường Al-Fardus đã bị một chiếc xe thiết giáp Mỹ giật đổ vào ngày 9/4/2003. Ảnh: Goran Tomasevic.

Quốc kỳ Trung Quốc được kéo lên trong Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh mùa hè năm 2008 tại sân Vận động quốc gia ngày 8/8/2008. Ảnh: Jerry Lampen.

Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bắt tay người đứng đầu Xô viết Mikhail Gorbachev tại cuộc gặp đầu tiên của ông để ký kết hiệp ước giải trừ vũ khí ở Geneva ngày 19/11/1985. Ảnh: Stringer.

Nelson Mandela, cùng với vợ Winnie, bước ra khỏi nhà tù Victor Verster gần Cape Town sau 27 năm ông bị giam giữ bởi chế độ apartheid, ngày 11/2/1990. Ảnh: Ulli Michel.

Một người phụ nữ Ấn Độ khóc thương bên thi thể người thân bị thiệt mạng trong trận sóng thần ở Cuddalore, Madras, thành phố miền Nam Ấn Độ vào ngày 28/12/2004. Trận sóng thần đã cướp đi sinh mạng của 230.000 người ở 14 nước. Indonesia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận sóng thần này. Ảnh: Arko Datta.

Sprinter Ben Johnson dành huy chương vàng chạy 100m nước rút tại Olympics Seoul, ngày 24/9/1988. Đằng sau anh (trái sang phải) là Calvin Smith, Linford Christie và Carl Lewis. Johnson sau đó đã bị tước huy chương vì kiểm tra bị dương tính với steroid. Ảnh: Gary Hershorn.

Người đứng đầu nhà nước Xô viết Mikhail Gorbachev chào mừng nhà lãnh đạo Đông Đức Erich Honecker bằng một cái ôm hôn sau khi nhà lãnh đạo này tái đắc cử là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản ở Đông Berlin ngày 21/4/1986. Ảnh: Stringer.

Hình ảnh bé Glassa Galisou, 1 tuổi, bị suy dinh dưỡng đặt bàn tay gầy gò lên miệng của mẹ em tại khu vực cung cấp thức ăn khẩn cấp ở thị trấn Tahoua, Tây Bắc Niger, ngày 1/8/2005. Ảnh: Finbarr O'Reilly.

Công nương Dinana bế ẵm một em bé bị bệnh ung thư tại bệnh viện ung thư Shaukat Khanum ở Lahore, Pakistan, ngày 22/2/1997. Ảnh: John Pryke.

Một người đàn ông đứng trước đoàn xe tăng tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh ngày 5/7/1989. Ảnh: Stringer.

Một cuộc đánh bom đã phá hủy khu vực đường phố London, Anh do nhóm khủng bố Cộng hòa Ireland (IRA) thực hiện khiến hàng chục người bị thương vào ngày 24/4/1993 Ảnh: Andre Camara.

Một người phụ nữ dân tộc Albania đang cho con bú khi cô và 2000 người dân tị nạn khác trên đường vào Macedonia sau cuộc di cư tránh chiến tranh ở Kosovo, Ngày 30/3/1999. Ảnh: Damir Sagolj.

Các nhân viên kiểm tra dấu hiệu phóng xạ trên trẻ em từ khu vực di tản gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daini ở Koriyama, Nhật Bản, ngày 13/3/2011. Ảnh: Kim Kyung Hoon

Tổng thống Mỹ Bill Clinton đứng nhìn Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin và nhà lãnh đạo Tổ chức giải phóng Palestin Yasser Arafat bắt tay sau khi ký hiệp ước hòa tại Nhà Trắng ngày 13/9/1993. Ảnh: Gary Hershorn

Một bức ảnh của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Il-sung được treo trên một tòa nhà ở Thủ đô Bình Nhưỡng ngày 5/10/2011. Ảnh: Damir Sagolj.

  HY

Tin nổi bật