Nhà văn, nhà báo Đặng Vương Hưng trao tặng kỷ vật chiến tranh nhân 27/7

(ICTPress) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức tiếp nhận các kỷ vật chiến tranh của những chiến sỹ đã từng tham gia hoạt động cách mạng và làm nhiệm vụ chăm sóc, cứu chữa thương binh trong cuộc kháng chiến của dân tộc

Nhà văn, nhà báo, Đại tá Đặng Vương Hưng là người trao tặng các hiện vật này cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Trong những năm 2012 - 2015 ông là người  khởi xướng và trực tiếp tham gia "Cuộc vận động Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân".

Bằng tâm huyết, sự nỗ lực, kiên trì của của một người lính đã từng tham gia chiến đấu, nhà văn Đặng Vương Hưng đã có cơ duyên tiếp nhận nhiều tư liệu lịch sử vô giá gửi đến ông từ trong và ngoài nước.

Nhà văn, nhà báo Đặng Vương Hưng trao tặng Kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ngày 21/7/2017

Là một nhà báo/ nhà văn/ nhà thơ luôn nặng lòng với quá khứ, đau đáu với đề tài chiến tranh, đam mê và trân trọng những kỷ vật của những cuộc kháng chiến; Với sự yêu mến và tin tưởng đối với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhà báo Đặng Vương Hưng đã trao tặng cho Bảo tàng một phần tài sản quý giá của mình.

Các kỷ vật được trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam lần này gồm có:

Trang đầu Tập bản thảo dịch của Nhật ký Đặng Thùy Trâm

Tập bản thảo dịch tiếng Anh viết tay gốc cuốn nhật ký Đặng Thuỳ Trâm và 01 phong bì có bút tích của ông Carl W. Greifzu - cựu chiến binh Mỹ, người đã lưu giữ Tập bản thảo trong suốt hơn 30 năm và trực tiếp giao lại cho nhà văn Đặng Vương Hưng.

Bản thảo do bà Trần Thị Kim Dung, người vợ Việt Nam, quê Bắc Ninh của cựu binh Carl dịch trong thập niên 80 tại Mỹ, gồm 102 trang, được viết bằng bút chì trên hai mặt giấy, với nhiều nét chữ hiệu đính.

Đây là bản dịch tiếng Anh đầu tiên của Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Từ bản dịch viết tay này của bà Trần Kim Dung, cựu binh Carl W. Greifzu đã trực tiếp hiệu đính và sử dụng máy chữ gõ thành văn bản hoàn chỉnh (Kỷ vật bản vi tính của Carl W. Greifzu hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh – TP. HCM) rồi phô tô thêm hàng trăm bản gửi cho các cựu binh Mỹ cùng đọc.

Họ nhận ra giá trị của cuốn nhật ký, nên đã tìm cách gửi nội dung về Việt Nam trao lại cho gia đình Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm…

Bút tích đề tặng của Carl W. Greifzu ghi trên phong bì

Lọ hoa của bà Hà Thị Quế làm từ xác máy bay nhân kỷ niệm quân dân tỉnh Ninh Bình bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 2700. Bà Hà Thị Quế tặng cho ông Đặng Văn Chấn (1920 – 2003) là người cha của nhà văn Đặng Vương Hưng, cũng là một trong 4 đảng viên đầu tiên của Chị bộ Đảng huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Và 20 lá thư của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân AHLLVTND - Bác sỹ Tạ Lưu và vợ là y tá Cao Thị Nhu gửi cho nhau trong thời gian phục vụ cứu chữa thương bin viết cho nhau sau kháng chiến chống Pháp và trong kháng chiến chống Mỹ.

Những hiện vật có ý nghĩa hơn khi tại nội dung trưng bày Phụ nữ trong Lịch sử của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam hiện đang giới thiệu về nhân vật Đặng Thùy Trâm, Hà Thị Quế và những lá thư thời chiến.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ bổ sung và làm giàu thêm thông tin về những những nhân vật qua những hiện vật quý giá này được trao tặng này để mang những giá trị lịch sử cho thế hệ Việt Nam hôm nay.

M.B

Tin nổi bật