Nhà báo đạt giải Pulitzer giảng dạy phóng sự điều tra cho 30 nhà báo VN

(ICTPress) - Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng thực hiện phóng sự điều tra dành cho 30 nhà báo của các cơ quan báo chí của Việt Nam.

Hai nhà báo người Mỹ chuyên thực hiện các phóng sự điều tra, bà Deborah Nelson - người từng đạt giải báo chí Pulitzer cho loạt bài điều tra “Phía sau cuộc chiến” và ông Thomas Brune là các giảng viên của khóa đào tạo này.

Các nhà báo tham gia giảng dạy lớp học

Trong 3 ngày diễn ra khóa học, nhà báo Deborah Nelson và nhà báo Thomas Brune đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện một phóng sự điều tra như: Chiến lược lựa chọn và theo đuổi một phóng sự điều tra để tăng khả năng thành công và giảm thất bại; phân tích các nguồn tin khi tiếp cận; cách phỏng vấn các đối tượng trong câu chuyện điều tra; cách sắp xếp dữ liệu, phân tích số liệu; bảo vệ nguồn tin và giải mã thông tin mật…

Hai giảng viên cũng đưa ra nhiều câu chuyện thực tế, các tình huống cụ thể để các học viên cùng trao đổi, chia sẻ, đưa ra các phương án xử lý tình huống khi đặt mình là nhà báo đang điều tra vụ việc.

Theo bà Deborah Nelson, những yếu tố cần có ở một phóng viên điều tra, ngoài năng lực, sự tinh nhạy, óc phân tích, phán đoán và xử lý thông tin… còn cần nhiều yếu tố khác như sự độc lập, xác minh, linh hoạt, bền bỉ…

Các học viên tham dự khóa học, những phóng viên điều tra có nhiều kinh nghiệm từ các cơ quan báo chí đã sôi nổi đóng góp các ý kiến, chia sẻ các câu chuyện tác nghiệp của bản thân khi dấn thân tác nghiệp những vụ việc để mang lại các tuyến bài có chất lượng tới độc giả và mang lại hiệu ứng tốt cho xã hội.

Khóa học nghiệp vụ diễn ra từ ngày 22/5 và kết thúc vào ngày 24/5. Kết thúc lớp bồi dưỡng, các phóng viên được cấp chứng chỉ của khóa học.

Kiên Trung

Tin nổi bật