Liên chi hội nhà báo TT&TT đạt 3 giải báo chí quốc gia lần thứ XI

(ICTPress) - Đúng ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ XI - năm 2016 đã được trang trọng tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XI, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và chúc mừng thành tích, kết quả đạt được của đội ngũ những người làm báo trong cả nước; nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo vinh dự được trao Giải báo chí quốc gia năm 2016…

Năm nay từ hơn 1.630 tác phẩm báo chí gửi đến tham dự, sau 2 vòng chấm chọn, đã có 95 tác phẩm được lựa chọn trao giải, trong đó 7 giải A, 24 giải B, 39 giải C và 25 giải Khuyến khích.

Tại mùa giải báo chí năm nay, Liên chi hội nhà báo TT&TT đã đạt 3 giải báo chí quốc gia.

Cụ thể, ở thể loại Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử), tác phẩm: Núi rác thải y tế chềnh ềnh giữa làng ung thư của nhóm tác giả Nguyễn Kiên Trung (Kiên Trung), Đỗ Thúy Hạnh (Thúy Hạnh) - Báo Điện tử VietnamNet, Liên Chi hội Nhà báo Bộ TT&TT đạt giải B.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao giải B cho phóng viên báo VietNamNet, Liên chi hội nhà báo TT&TT. Ảnh: Đoàn Bổng

Ở thể loại Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (Báo điện tử), tác phẩm: Tuyến bài về Dự án ngàn tỷ đắp chiếu của tác giả Phạm Lương Bằng (Lương Bằng, Hà Duy), Báo điện tử Vietnamnet, Liên Chi hội Nhà báo Bộ TT&TT, đạt giải C.

Tổng giám đốc Đài Tiếng nói VN Nguyễn Thế Kỷ và Tổng giám đốc Đài Truyền hình VN Trần Bình Minh trao giải C cho các tác giả

Ở thể loại Giải Xã luận, Bình luận, Chuyên luận (Báo in), tác phẩm “Chiêu bài đánh tráo khái niệm “xã hội dân sự” của tác giả Lê Hải, CTV Tạp chí TT&TT - Liên Chi hội Nhà báo Bộ TT&TT đạt giải Khuyến khích.

Các nhà báo Phạm Lương Bằng, Lê Hải là những tác giả lần đầu đạt giải báo chí quốc gia. Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Kiên Trung (bút danh: Kiên Trung, Thái Bình, Di Linh) là nhà báo điều tra đã đạt từng đạt giải báo chí quốc gia năm 2014 với “Loạt xe quá tải phá nát những cung đường” và Giải B Báo chí Quốc gia về đề tài Môi trường (Hội Báo xuân Toàn quốc 2017) và nay là Giải B Báo chí quốc gia năm 2016. Nhà báo Kiên Trung là điển hình tiên tiến của ngành TT&TT năm 2016 và là một trong 377 Gương mặt điển hình tiên tiến thi đua Toàn quốc năm 2017.

Kiên Trung chia sẻ về quá trình tác nghiệp  loạt bài phản ánh của mình. Theo đó, để có được thông tin đầy đủ, xác thực, đã phải nhiều ngày “cắm chốt” ở khu vực gần bãi rác thải y tế này để tìm được bằng chứng, đó là xe tải chở rác thải y tế từ các nơi thu gom và đổ tại làng nghề tái chế Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh và Kiên Trung bằng nhiều kỹ năng nghiệp vụ, sự nỗ lực để hoàn thành tác phẩm. 

Sau khi VietNamNet đăng tải tuyến bài, các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Sở Y tế, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Bắc Ninh), Sở Tài nguyên Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên Môi trường cùng vào cuộc. Các bệnh viện liên quan ngay sau đó đã chấm dứt hợp đồng thanh lý rác thải y tế với cơ sở tư nhân này; Phòng Cảnh sát Môi trường yêu cầu cơ sở tư nhân phải di dời hàng chục tấn rác thải y tế về tập kết tại các nhà máy xử lý rác thải theo đúng tiêu chuẩn, trả lại không gian sống cho người dân; xem xét rút giấy phép hoạt động kinh doanh của đơn vị này…

Tuyến bài phản ánh này đã được sự quan tâm, ủng hộ của dư luận, tạo hiệu ứng tốt cho xã hội, góp phần cải tạo môi trường sống cho người dân Văn Môn nói riêng, và quan trọng nhất, nó góp phần giúp cơ quan chức năng làm tốt hơn trong vai trò quản lý ngành, lĩnh vực của mình.

HM

Tin nổi bật