Jeff Bezos quyên góp 1 triệu USD cho tổ chức báo chí

Jeff Bezos, người sáng lập nên Amazon và cũng là người sở hữu tờ Washington Post đã quyên tặng 1 triệu USD cho Tổ chức phóng viên vì tự do báo chí (RCFP).

Jeff Bezos trong buổi khai trương trụ sở mới của tờ Washington Post ở Washington DC. Ảnh: GI

Khoản quyên tặng này đã được tổ chức RCFP công bố hôm 23/5, vào buổi lễ trao giải thưởng Tự do báo chí của năm, và cũng là khoản đóng góp lớn nhất mà tổ chức này từng nhận được trong lịch sử 46 năm của mình.

Tổ chức này chuyên cung cấp các nguồn tài nguyên miễn phí, sự giúp đỡ để bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền tự do thông tin của nhà báo kể từ năm 1970. Họ cho biết sẽ dùng số tiền này để giúp các tổ chức báo chí địa phương hoạt động.

Ông Bezos đã không tham gia vào sự kiện này, được tổ chức tại New York tối thứ Ba tuần trước. Sự kiện này cũng đã gây quỹ được 1.9 triệu USD cho tổ chức này.

David Boardman, chủ tịch của RCFP đã nói trong một thông cáo rằng “khoản đóng góp nhiệt tình của Bezos sẽ giúp chúng tôi tiếp tục phát triển, cho phép chúng tôi cung cấp khả năng của mình trong nhiều lĩnh vực tới nhiều tổ chức báo giới hơn nữa, cho phép chúng tôi có thể tương tác với các nhà báo độc lập, các tổ chức đưa tin phi lợi nhuận và các nhà làm phim tài liệu”.

Ông Boardman cũng nói thêm rằng: “Chúng tôi cũng sẽ tập trung sự chú ý của mình tới các tổ chức đưa tin địa phương, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng ngành truyền thông, những người mà sự tồn tại của họ cũng thiết yếu như các tập đoàn truyền thông lớn để tạo nên nền dân chủ của nước Mỹ”.

Giải thưởng Tự do Báo chí ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp của những người trong và ngoài ngành báo đối với nỗ lực bảo vệ tự do báo chí. Những người nhận giải thưởng năm nay gồm:

  • Martin Barron, tổng biên tập tờ Washington Post
  • Kathleen Caroll, nguyên Phó Chủ tịch và tổng biên tập tờ AP
  • Paul Steiger, Chủ tịch của ProPublica
  • Công ty luật Davis Wright Tremaine LLP

Nữ diễn viên dành giải thưởng điện ảnh Meryl Steep, người mang tới một bài phát biểu đầy cảm hứng về việc bảo vệ các nhà báo tại giải Quả cầu vàng hồi tháng 1 vừa qua cũng có mặt trong sự kiện lần này.

Trong bài phát biểu đó của mình, cô có nói rằng: “Chúng ta cần một nền báo chí công tâm để có thể buộc trách nhiệm vào tay người cầm quyền. Chính vì lẽ đó mà những người sáng lập nên nền Dân chủ Mỹ đã tôn vinh và mong muốn bảo vệ sự tự do báo chí trong Hiến pháp của đất nước”.

Theo Hoàng Việt (Theo Forbes)/congluan.vn

Tin nổi bật