Hội nhà báo VN 65 năm: đóng góp to lớn cho thành tựu báo chí

(ICTPress) - Sáng nay 20/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội nhà báo Việt Nam đã kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (21/4/1950 - 21/4/2015) và Hội nghị thi đua toàn quốc Hội nhà báo Việt Nam.

Đến dự có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân và nhiều khách quý, đại biểu cho các cấp hội nhà báo trên toàn quốc đã về dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Xuân Lộc)

65 năm xây dựng và phát triển, Hội nhà báo Việt Nam đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tổ chức hội hiện nay có hơn 22.000 hội viên, 19 Liên chi hội, 188 chi hội trực thuộc Trung ương hội hoạt động trực tiếp.

Cách đây 65 năm ngày 21/4/1950 dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ, Hội những người làm được thành lập. Tại Đại hội lần thứ 2, tổ chức vào năm 1959, Hội đã đổi tên thành Hội Nhà báo Việt Nam. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 7/7/1976, Hội Nhà báo yêu nước và dân chủ miền Nam hợp nhất với Hội Nhà báo Việt Nam, lấy tên chung là Hội Nhà báo Việt Nam.

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Thuận Hữu, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm cho biết: “Chúng ta tự hào đội ngũ đông đảo của những người làm báo cách mạng, luôn xông pha trên chiến trường trong thời gian chiến tranh, lao động không mệt mỏi trong thời bình để có những dòng tin, bức ảnh, thước phim nóng hổi hàng ngày, hàng giờ, phục vụ nhu cầu thông tin xã hội, nhân dân”.

“Bằng các hoạt động thiết thực của mình Hội nhà báo Việt Nam thực sự xứng đáng là tổ chức chính trị hội nghề nghiệp của người làm báo. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Nhà nước, Hội đại diện cho những người làm báo bảo vệ quyền và lợi ích của người làm báo trong tác nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, giám sát việc tuân thủ luật pháp, quy định về đạo đức của người làm báo, tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách thông tin của báo chí thực hiện các hoạt động đối ngoại của báo chí theo quy định của pháp luật”, Chủ tịch Thuận Hữu nhấn mạnh.

“Trong 5 năm qua, cùng với toàn đảng toàn dân, toàn quân giới báo chí của chúng ta đã nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết IX của Hội nhà báo Việt Nam mà hôm nay nhiều tập thể tiên tiến, nhiều điển hình tiên tiến vinh dự tại đây để báo cáo thành tích", Chủ tịch Thuận Hữu cho biết.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm (Ảnh: Xuân Lộc)

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi lễ đã nhấn mạnh “65 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chăm lo, dìu dắt của Bác Hồ, sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân, trải qua 9 nhiệm kỳ Đại hội, Hội nhà báo Việt Nam đã ngày càng phát triển, trưởng thành, là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản chất chính trị nhiệm vụ, đạo đức của người làm báo, đội ngũ ngày càng đông đảo, chất lượng ngày càng nâng cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, Đảng ta. Trong các cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc, hơn 400 hội viên nhà báo đã ngã xuống chiến trường. Đó là sự hy sinh cống hiến bằng xương máu của đội ngũ những người lám báo chí cách mạng. Với những đóng góp to lớn của giới báo chí, Đảng và Nhà nước đã trao tặng những phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng cho giới Báo chí Việt Nam”.

“Trong những thành tựu chung của báo chí suốt mấy chục năm qua có sự góp phần công sức to lớn của Hội nhà báo Việt Nam. Hội đã tập hợp đoàn kết, rèn luyện bản chất chính trị, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên, kể từ đó, nâng cao chất lượng hiệu quả xã hội của báo chí. Hội là đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các hội viên nhà báo. Trong những năm qua, Hội nhà báo Việt Nam có những hoạt động tích cực, thiết thực, đã củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới về nội dung và phương  thức hoạt động, có những đóng góp quan trọng, động viên, cổ vũ các nhà báo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước, nhân dân giao cho, không ngừng nâng cao vị thế của Hội nhà báo Việt Nam”, Đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định.

“Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập là dịp để các cấp hội, hội viên tự hào về truyền thống cách mạng Việt Nam, phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời nghiêm khắc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, thấm nhuần sâu sắc chức năng nhiệm vụ của báo chí cách mạng, tôn chỉ mục đích của từng cơ quan báo đề ra những giải pháp thiết thực, nhằm nâng cao, xây dựng các tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”, đồng chí Đinh Thế Huynh đã đề nghị.

Tại Lễ kỷ niệm và Hội nghị thi đua toàn quốc Hội nhà báo Việt Nam, nhiều tập thể và cá nhân nhà báo có thành tích trong công tác báo chí và xây dựng hội 5 năm qua và năm 2014 đã được trao tặng Cờ, Bằng khen thi đua.

 Lan Phương

Tin nổi bật