Chủ động cung cấp thông tin về công tác nhân quyền cho báo chí

(ICTPress) - Sáng 25/5/2016, tại trụ sở Bộ TT&TT, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chủ trì Hội nghị Cung cấp thông tin về công tác nhân quyền cho báo chí. Hội nghị do Bộ TT&TT phối hợp Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ phối hợp tổ chức.

Hội nghị là dịp để đại diện các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo Nhân quyền và các chuyên gia gặp gỡ, trao đổi với báo chí, để thực hiện nhiệm vụ: Phổ biến, giáo dục về nhân quyền, tuyên truyền về thành tựu bảo đảm con người và phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, những năm gần đây, công tác bảo vệ và phát huy quyền con người có nhiều bước tiến bộ đáng khích lệ, thể hiện 3 khía cạnh chính: Hệ thống pháp luật đảm bảo thực thi quyền con người ngày càng hoàn thiện, đời sống người dân ổn định, an sinh xã hội được cải thiện; Vị thế của VN được nâng cao trên các diễn đàn về quyền con người; Nhận thức của người dân và các cấp chính quyền về quyền con người được nâng lên rõ rệt, người dân thảo luận sôi nổi, góp ý cho Đảng, Chính phủ với những công việc của đất nước… Trong những thành công đó, có sự đóng góp lớn, quan trọng của báo chí trong việc phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền tới cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế của công tác tuyên truyền về quyền con người, đảm bảo thực thi quyền trên báo chí, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nêu việc tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu, còn bộc lộc một số hạn chế như: công tác cung cấp thông tin chưa kịp thời; Công tác nghiên cứu dự báo tình hình còn yếu, phản ứng trước tình hình nhiều lúc còn chậm trễ, đôi lúc thiếu thống nhất; Công tác đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật trên báo chí mới chỉ tập trung ở một số báo đài chủ lực; Thông tin đối ngoại trên báo chí có khi còn thiếu chọn lọc, thậm chí còn những từ ngữ, cách giật tít mang tính kích động, dùng sai thuật ngữ, khái niệm, cá biệt có báo đưa sai sự thật do thiếu kiểm chứng; Nguồn lực đầu tư cho báo chí viết về nhân quyền còn ít, dàn trải, lực lượng phóng viên chuyên viết còn mỏng, các báo chưa cử phóng viên chuyên viết mảng này.

Theo đó, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã chỉ đạo các cơ quan báo chí căn cứ kế hoạch công tác nhân quyền của Chính phủ, chủ động đề xuất kế hoạch tin, bài. Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT có định hướng về công tác tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để từ đó các báo có kế hoạch tuyên truyền, làm nổi bật thành tựu nhân quyền của VN. Trong tháng 5, đề nghị các cơ quan báo chí bám sát những nội dung cơ bản của Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII, và của Hiến pháp năm 2013, làm rõ chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhân quyền.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đề nghị báo chí tuyên truyền kết quả xây dựng và hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền con người theo Hiến pháp; Thông tin đối ngoại để giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng, hiểu rõ về Việt Nam trong nỗ lực của VN trong các cam kết quốc tế về nhân quyền và vai trò đóng góp của VN với tư cách là thành viên trong Hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc. 

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng giao Cục Thông tin đối ngoại tổ chức hiệu quả Hội nghị cung cấp thông tin về nhân quyền cho báo chí hàng tháng và sớm tổ chức các Hội nghị tập huấn cho phóng viên phụ trách nhân quyền theo kế hoạch.

Được biết việc tổ chức Hội nghị hàng tháng để cung cấp thông tin này là một trong nhiều hoạt động thiết thực của Bộ TT&TT nhằm triển khai Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 – 2017 (Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 5/5/2015) và Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 5/9/2015 về Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của chính phủ, đồng thời thực hiện Quyết định 782 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện các khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp thuận theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Liên hợp quốc (UPR) chu kỳ II.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ đã thông tin về kế hoạch công tác nhân quyền năm 2016 và ông Vũ Anh Quang, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao báo cáo chuyên đề “Công tác nhân quyền trong hoạt động đối ngoại và yêu cầu thông tin tuyên truyền trong tình hình mới”.

HM

Tin nổi bật