Các cấp hội nhà báo phải phát triển tương xứng với báo chí thời CNTT

(ICTPress) - Các cấp hội nhà báo phải phát triển tương xứng với sự phát triển mà báo chí đang phát triển trong thời đại xã hội mở với sự phát triển của CNTT.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đề nghị tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác hội và thi đua, khen thưởng năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 do Hội nhà báo Việt Nam tổ chức trong 3 ngày từ 21 - 23/4/2016 tại TP. HCM. Hơn 400 đại biểu từ các cấp hội trên toàn quốc đã về dự.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: Đình Thiện)

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng đã đánh giá với sự cố gắng cao của các cấp hội, hội viên hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các mặt. Đặc biệt việc tổ chức thành công Đại hội Hội nhà báo VN lần thứ 10, thống nhất , xác định nhiệm vụ, trọng tâm và các giải pháp nâng cao vai trò của nền báo chí VN, kế thừa xứng đáng nền báo chí do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện.

Với tinh thần tự phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, Trưởng Ban Tuyên giáo cho biết Hội nhà báo VN cũng chỉ ra những khuyết điểm mà Hội nhà báo đã phân tích rõ trong báo cáo như chưa đáp ứng tốt bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, cần phân tích sâu sắc thêm một số hạn chế khởi nguồn từ những nguyên nhân chủ quan như vai trò của Hội trong phối hợp, định hướng nội dung báo chí chưa được phát huy, việc nắm bắt diễn biến khuynh hướng tư tưởng của hội viên, việc lên tiếng bảo vệ những nhà báo bị đe dọa, hành hung cũng như phê bình lợi dụng chức trách của nhà báo làm điều tiêu cực, chưa kịp thời, trong một số trường hợp dẫn đến hậu quả đáng tiếc, thậm chí tạo hậu quả phức tạp, một số hoạt động của hội mang tính hình thức, hoạt động của các ban chuyên môn chưa mạnh, có tổ chức hội chưa chặt chẽ trong quản lý hội viên, chất lượng cán bộ chưa đủ đáp ứng được yêu cầu phát triển báo chí hiện nay.

Theo đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng đề nghị Hội nhà báo quan tâm một số công việc cần thực hiện trong giai đoạn mới. Đó là, hoạt động của Hội nhà báo VN phải hướng tới sự tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của Hội viên, động viên sức sáng tạo, cống hiến của các nhà báo, xây dựng tổ chức Hội thực sự là ngôi nhà ấm tình đồng nghiệp, nơi kết nối giao lưu, tin cậy chia sẻ của Hội viên. Sứ mệnh quan trọng, cao cả đó đòi hỏi các cấp hội vững mạnh mà sự vững mạnh này dựa trên năng lực phẩm chất của từng cán bộ, của từng hội viên. Chính vì vậy, cần chú trọng đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ từ trung ương đến địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức sâu sắc mình là người của Đảng, Nhà nước, đoàn thể và nhiệm vụ cao cả là phụng sự sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Trọng tâm thứ hai được Trưởng Ban Tuyên giáo lưu ý chúng ta đang sống trong một xã hội mở của thông tin với sự phát triển của CNTT, tạo cơ hội lớn cho báo chí. Báo chí trong thời gian qua nắm bắt tốt cơ hội trên để tạo ra sự phát triển vượt bậc, toàn diện của báo chí về chất lượng,  số lượng và loại hình, hình thức, nội dung. Tuy nhiên, tổ chức hội phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa để không ngừng nâng cao vị thế của mình để tương xứng với sự phát triển mà báo chí phát triển. Báo chí thời gian qua đã phát triển nhanh, mạnh hơn, đi trước công tác hội nên công tác hội phải nỗ lực, để nắm bắt làm kịp và có thể chủ được tình hình.

Thời gian qua các cơ quan chỉ đạo, quản lý, trung tâm đào tạo của Hội nhà báo đã có nhiều cố gắng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà báo và hội viên, Tuy nhiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng cũng đề nghị công tác bồi dưỡng chính trị cần, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần được quan tâm, tăng cường hơn nữa trong bối cảnh khi đời sống truyền thông, đời sống xã hội phong phú, đa dạng, sinh động, nhưng cũng có nhiều vấn đề mới, phức tạp, thậm chí có những mưu toan lợi dụng tự do dân chủ… đi ngược với nền báo chí chân chính đang nỗ lực phấn đấu.

Báo chí trung thực chỉ ra những yếu kém, không né tránh

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP. HCM đã có phát biểu cho biết cần sự chia sẻ sâu sắc của các nhà báo: “Đây chính là lúc cần có sự trợ giúp của báo chí bởi sứ mệnh và trách nhiệm cung cấp thông tin, tạo ra sức mạnh đồng thuận xã hội trước hết thuộc về các nhà báo”

Bí thư Thăng cho rằng: “Giờ đây, báo chí phải vừa là công cụ cung cấp thông tin, tuyên truyền có định hướng rõ ràng, vừa là diễn đàn xã hội để người dân tương tác với các cấp chính quyền, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng cũng như là nơi thể hiện quyền làm chủ của họ”.

Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020 có không ít thách thức, Bí thư Đinh La Thăng cho biết trước mắt, thành phố HCM tập trung mọi nguồn lực, tìm kiếm sự chung sức chung lòng của mọi tầng lớp nhân dân để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng. Để làm được điều này bên cạnh khích lệ, động viên biểu dương những tập thể, cá nhân thì cũng cần mạnh mẽ và trung thực chỉ ra những yếu kém ở bất cứ cấp nào và bất cứ vấn đề gì, bằng thái độ thẳng thắn, xây dựng và không né tránh. “Chỉ cần nhìn vào bậc xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của thành phố thì sẽ còn nhiều việc phải thảo luận về cơ chế, tư duy, năng lực cán bộ…”.

Theo Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã chỉ cần ra đường, sống với người dân một cách chân thực là có thể nhận ra TP luôn còn rất nhiều việc cấp bách phải làm quyết liệt. Nếu mọi người dân, mọi thành phần xã hội không cùng bắt tay vào một cách thực tâm và có trách nhiệm thì mọi kế hoạch, mọi chương trình lớn nhỏ sẽ chỉ mãi thành công trên giấy là chính.

“Đây chính là lúc cần có sự trợ giúp của báo chí bởi sứ mệnh và trách nhiệm cung cấp thông tin, tạo ra sức mạnh đồng thuận xã hội trước hết thuộc về các nhà báo”, Bí thư Thăng nêu.

Từ thực tế đó, ông Thăng mong muốn trong thời gian tới những người làm báo cả nước và các nhà báo đang sinh sống tại thành phố HCM sẽ giúp lãnh đạo thành phố mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa trong việc nắm bắt một cách nhanh chóng, chính xác nhất mọi thông tin về tất cả các mặt đời sống, sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự an toàn xã hội… của thành phố.

Bí thư Đinh La Thăng cũng cho biết lãnh đạo TP. HCM sẽ phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, tạo điều kiện để các phóng viên báo chí thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thuận lợi và an toàn nhất. Đồng thời, ông đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam giúp đỡ, định hướng các cơ quan báo chí; đặc biệt, báo chí TP tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chủ động thông tin về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội trong nước, quốc tế, chủ quyền biển đảo… đến với mọi người dân.

Các cấp Hội nhà báo đồng hành cùng sự phát triển của báo chí

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu đã nhấn mạnh năm 2015 báo chí đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản ánh trung thực sinh động ý chí, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống, khí thế thi đua lao động sản xuất học tập trên khắp mọi miền của đất nước hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Báo chí đã phát hiện, biểu dương, cỗ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ kỷ cương pháp luật, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng nền văn hóa, nâng cao dân trí, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng… góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

"Đồng hành với sự thành công của báo chí của nhà nước, có sự đóng góp tích cực, thiết thực của các cấp Hội nhà báo Việt Nam", Chủ tịch Hội nhà báo VN khẳng định.

Đánh giá công tác hội năm 2015, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi nêu rõ năm 2015, các tổ chức Hội nhà báo trên toàn quốc đã có nhiều hoạt động phong phú và hiệu quả nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị. Hội nhà báo VN đã tổ chức nhiều hoạt động như kỷ niệm 65 ngày Thành lập Hội nhà báo VN, 90 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, Giải báo chí quốc gia lần thứ IX, Giải báo chí 70 năm Quốc hội, Đại hội Hội nhà báo VN lần thứ X, thông qua điều lệ Hoạt động của Hội, 40 năm ngày thành lập Liên đoàn Báo chí ASEAN… 

Phó Chủ tịch Hồ Quang Lợi cũng nhấn mạnh công tác nghiệp vụ là hoạt động trọng tâm được các cấp Hội chú trọng và đạt kết quả tốt. Hội nhà báo VN đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 54 đơn thư khiếu nại, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Công tác bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên – nhà báo được quan tâm, xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, khiếu kiện.

LP

Tin nổi bật