Bộ Ngoại giao Việt Nam có người phát ngôn mới

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, kể từ tháng 4/2017, ông Lê Hải Bình sẽ không còn là Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao mà thay vào đó là bà Lê Thị Thu Hằng.

Bà Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều ngày 30/3/2017. Ảnh: Đức Tùng

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 30/3/2017, Bộ Ngoại giao cho biết sẽ thay đổi người phát ngôn chính thức. Theo đó, ông Lê Hải Bình sẽ thôi vị trí Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và được phân công tới một vị trí công việc mới.

Người thay thế ông Lê Hải Bình là bà Lê Thị Thu Hằng. Trước khi trở thành người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, bà Hằng đảm nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Thông tin văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Bà Hằng là người phụ nữ thứ 4 đảm nhiệm vị trí Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trước bà Hằng có 3 người khác là các bà Hồ Thể Lan, Phan Thúy Thanh, Nguyễn Phương Nga. 

Phát biểu trước báo giới về vai trò mới của mình, bà Hằng bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ và hợp tác từ báo chí trong và ngoài nước trong quá trình công tác tại Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao. Từ đó, bà hy vọng sẽ làm tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của Việt Nam ra thế giới.

 Đồng thời, bà Hằng cũng đã gửi lời cảm ơn tới người tiền nhiệm Lê Hải Bình về những đóng góp của ông trong thời gian giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao và là Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Ông Lê Hải Bình

Ông Lê Hải Bình sinh năm 1977, quê gốc Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Theo hồ sơ Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp, ông Lê Hải Bình tốt nghiệp Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1999. 

Ông Lê Hải Bình bắt đầu công tác tại Bộ Ngoại giao từ năm 2000 tại Vụ Châu Á 2 (nay là Vụ Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình Dương).

Từ tháng 10/2000 đến tháng 12/2003, ông Lê Hải Bình làm tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei. Sau đó, ông Lê Hải Bình lần lượt làm chuyên viên tại Vụ Châu Á 2, Văn phòng bộ, Thư ký lãnh đạo bộ, Thư ký Bộ trưởng. 

Từ tháng 12/2008, ông Lê Hải Bình được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Thư ký Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao. 

Trước khi chuyển sang Vụ Thông tin báo chí vào tháng 6/2013, ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược.

Phan Sương/Infonet

Tin nổi bật