Báo chí quốc tế “sốt” chuyện VN rút đăng cai ASIAD 18

Các hãng tin lớn trên thế giới đưa tin rầm rộ về sự kiện VN xin rút lui đăng cai ASIAD 2019. Tất cả cũng nhận định ASIAD là cuộc chơi tốn kém và quyết định rút lui của VN là hoàn toàn hợp lý.

Hãng thông tấn Reuters của Anh viết: “Việt Nam đã rút lui khỏi vị trí chủ nhà của ASIAD 2019 ngày hôm qua, với lý do thiếu chuẩn bị và lo ngại rằng, việc tổ chức sự kiện đa thể thao sẽ không chứng minh khả thi về mặt tài chính”.

“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận, việc đăng cai ASIAD 2019 có thể giúp Việt Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội và hình ảnh quốc gia nhưng nếu không có sự chuẩn bị chu đáo và tổ chức không thành công, hiệu quả sẽ không như mong muốn”, Reuters đưa tin.

AFP đưa tin khá chi tiết về việc Việt Nam xin rút lui đăng cai ASIAD 18

Reuters cũng đưa kèm một thông tin đáng lưu ý khác là chi phí dự kiến tổ chức ASIAD 2019 theo ước tính của các nhà kinh tế đã thay đổi, từ 150 triệu USD lên 500 triệu USD. Bên cạnh đó, mặc dù nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi và dự kiến đạt tăng trưởng trung bình hơn 5% trong vài năm tới nhưng Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề sâu xa, như cơ sở hạ tầng còn yếu kém.

Cũng theo Reuters, hiện chưa rõ nước nào sẽ tiếp quản quyền đăng cai tổ chức ASIAD 18 từ Việt Nam và hiện tại, Hội đồng Olympic châu Á có trụ sở tại Kuwait cũng chưa đưa ra bình luận nào.

Việc Việt Nam xin rút lui ở thời điểm này buộc Ủy ban Olympic châu Á (OCA) phải tìm quốc gia khác thay thế. Về vấn đề này, phát biểu trên Reuters Tổng thư ký OCA, ông Randhir Singh cho biết: “Hiện vẫn còn quá sớm để nói đến địa điểm đăng cai thay thế Việt Nam. OCA phải chờ thông tin chính thức từ phía Việt Nam về việc rút lui việc đăng cai. Khi đó, chúng tôi sẽ có những bình luận về vấn đề này”.

Hãng tin ABC cho biết, OCA hiện vẫn chưa có phản ứng gì với thông tin rút lui đăng cai Asian Games 2019 của Việt Nam. Hiện website của OCA vẫn chạy chương trình giới thiệu về thành phố Hà Nội, nơi đăng cai sự kiện này vào năm 2019, kèm theo là đoạn video clip quảng bá cho kỳ đại hội.

ABC News của Mỹ dẫn tin AP đưa về việc Việt Nam sẽ từ bỏ cương vị là nước chủ nhà của ASIAD 2019. Tờ báo trích thông báo từ chính phủ phát đi trong đó có đoạn: “Việc đăng cai này có thể giúp chúng tôi quảng bá hình ảnh và vị trí của đất nước. Tuy nhiên nếu tổ chức không tốt và thành công thì nó sẽ có tác dụng ngược lại. Ngân sách nhà nước còn hạn chế và phải được ưu tiên cho các nhiệm vụ trước mắt khác”.

Hãng truyền thông của Pháp AFP chạy tin: “Việt Nam sẽ không đăng cai ASIAD 2019. Theo hãng này, qua tham khảo ý kiến cua các cấp, ngành và đặc biệt là người dân, hầu hết các ý kiến muốn rút lui khỏi sự kiện này, thậm chí báo chí nhà nước cũng công khai thể hiện những quan điểm về mặt không tích cực về ASIAD”.

“Trong những tuần gần đây, báo chí nhà nước và các blog phổ biến đã chạy những câu chuyện và phần bình luận kêu gọi chính phủ rút lui khỏi các sự kiện thể dục thể thao và tiêu tiền vào những ưu tiên khác”, AFP viết.

Rất nhiều hãng thông tấn và báo chí khu vực, châu lục và thế giới như Chanel News Asia, Malaysian Digest, Today Online, Daily News...trong ngày hôm nay cũng đưa tin về việc VN xin rút lui đăng cai Asiad. Nhật báo Thượng Hải (Trung Quốc) thậm chí còn nhấn mạnh, người dân VN muốn số tiền dự tính đầu tư cho các công trình của ASIAD 18 được chuyển sang để hoàn thành các dự án giao thông, bệnh viện và trường học.

Trong khi đó, theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), nguyên nhân khiến Việt Nam cân nhắc và quyết định rút lại ý định đăng cai ASIAD 18 (năm 2019) là khó khăn về tài chính.

Bằng Lăng (tổng hợp)

VietnamNet

Tin nổi bật