Báo chí châu Á đưa tin về 2 Phó Thủ tướng mới của Việt Nam

(ICTPress) - Dưới nhan đề “Việt Nam có 2 Phó Thủ tướng mới”, Báo Bangkok Post chiều nay đã đưa tin Quốc hội Việt Nam ngày 13/11 đã thông qua bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng mới, đó là Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, tăng số phó Thủ tướng lên 5 trong nội các của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ tiếp tục đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, một vị trí được ông giữ chức từ năm 2011, trong khi ông Vũ Đức Đam sẽ rời cương vị hiện nay là Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Phạm Bình Minh, 54 tuổi, là một nhà ngoại giao kỳ cựu, đã từng đảm nhiệm Đại sứ, Phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Công sứ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ông là con trai của Nguyên Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch, đã mất năm 2006.

Ông Vũ Đức Đam, 50 tuổi, đã từng là thư ký - trợ lý cho nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đã trải qua một số vị trí công tác trong Chính phủ, từng là Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, và Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Quảng Ninh. Ông có vai trò trong việc nâng cao vai trò ngành CNTT ở Việt Nam.

Dưới nhan đề “Việt Nam bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng mới”, GlobalTimes.cn, hãng tin Kyodo, Nhật Bản, globalpost.com chiều tối nay cũng đã đưa tin cho biết với đa số phiếu bầu, Quốc hội Việt Nam lần thứ 13 tại phiên họp thứ 6 tại Thủ đô Hà Nội ngày 13/11 đã thông qua đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng mới vào chính phủ.

Hai Phó Thủ tướng mới là ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dành được 84% phiếu bầu của 498 đại biểu Quốc hội, và ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dành được 86% phiếu bầu.

Với hai Phó Thủ tướng mới, Việt Nam hiện nay có 5 Phó Thủ tướng.

Sinh ngày 3/2/1963, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là Tiến sỹ Kinh tế và nói trôi chảy tiếng Anh và tiếng Pháp.

Ông Vũ Đức Đam đã giữ nhiều trọng trách khác nhau, trong đó có là Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn Phòng chính phủ; Thư ký và trợ lý cho Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, và Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông,…

Ông Vũ Đức Đam được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (CPV) khóa X và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Trong báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc hội đã đánh giá “Ông Vũ Đức Đam có đủ phẩm chất, năng lực trình độ đảm nhận chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ”.

Theo đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ông Vũ Đức Đam giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, theo dõi chỉ đạo khối văn hóa - xã hội - khoa học - giáo dục và đào tạo.

Sinh ngày 26/3/1959, ông Phạm Bình Minh có bằng thạc sỹ Ngoại giao và Luật của Trường Ngoại giao và Luật Fletcher của Mỹ, và nói trôi chảy tiếng Anh và Pháp.

Ông Phạm Bình Minh đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong đó có Đại sứ, Phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Công sứ, Phó Đại sứ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, trong quá trình công tác, ông Phạm Bình Minh có đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Ông Phạm Bình Minh có đầy đủ phẩm chất, năng lực để đảm đương chức vụ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

 Mai Nguyễn

Tin nổi bật