Báo Nhân dân và Bộ GTVT hợp tác tuyên truyền đẩy lùi tai nạn giao thông

(ICTPress) - Chiều nay 25/11, Báo Nhân dân và Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ký thỏa thuận hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2014 - 2016. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chứng kiến lễ ký.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu và Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ký kết thỏa thuận hợp tác tuyên truyền dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. (Ảnh: Duy Khánh/nhandan.com.vn)

Theo bản thỏa thuận, Báo Nhân dân thường xuyên tuyên truyền các hoạt động của ngành GTVT trên 6 ấn phẩm gồm: Nhân dân hàng ngày, Nhân dân điện tử, Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, Thời nay và Truyền hình Nhân dân.

Các ấn phẩm của Báo Nhân dân gồm cả Truyền hình Nhân dân sẽ mở chuyên mục nhằm giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực GTVT, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực GTVT; chuyên mục “An toàn giao thông” trên Báo Nhân dân điện tử, Kênh Truyền hình Nhân dân, cập nhật tình hình an toàn giao thông trên phạm vi cả nước, có bình luận, giải thích chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an toàn giao thông. Các chuyên đề: Bạn cần biết, Ý kiến người quản lý, ... sẽ phản ánh khái quát, tổng hợp công tác bảo đảm an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc…

Bộ GTVT sẽ chủ động, ưu tiên cung cấp sớm cho Báo Nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với ngành giao thông vận tải, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ GTVT đối với từng lĩnh vực trong ngành; chủ động cùng Báo Nhân dân xây dựng nội dung đề cương tuyên truyền (tháng/quý)…

Hai bên cũng thống nhất sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề về đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông vận tải theo tinh thần Nghị quyết Trung uơng IV; về công tác bảo đảm tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, …

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Cùng với tốc độ phát triển của các phương tiện giao thông, tình hình tai nạn giao thông vẫn là vấn đề nhức nhối trong xã hội, gây thiệt hại về người, tài sản của nhân dân. Việc ký kết giữa hai cơ quan hôm nay góp phần nâng cao chất lượng truyền thông, đóng góp đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là Chương trình quốc gia về an toàn giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Cho rằng, báo chí không chỉ đơn thuần thông tin một chiều mà phải dự báo, định hướng dư luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hy vọng sau lễ ký kết này, Báo Nhân dân sẽ có các chuyên đề, chuyên mục, thông tin kịp thời, phân tích đầy đủ những sự kiện nổi cộm trong ngành giao thông, nhất là có các tác phẩm báo chí tác động đến toàn xã hội, từng người dân để người dân khi tham gia giao thông luôn tuân thủ luật lệ, cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa giao thông và chung sức ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tai nạn giao thông.

Mai Nguyễn

Tin nổi bật