Ba kẻ truy sát nhà báo ở Thái Nguyên lĩnh án

TAND TP.Thái Nguyên đã đưa ra phán quyết đối với 3 đối tượng đã chặn xe, truy sát Phó trưởng ban Thời sự, Đài PT-TH Thái Nguyên.

Các đối tượng truy sát Phó trưởng ban Thời sựĐài PT-TH Thái Nguyên tại tòa.

Ngày 30.6, TAND TP.Thái Nguyên đã đưa ra xét xử vụ án truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (45 tuổi, Phó trưởng ban Thời sự, Đài PT-TH Thái Nguyên) gây chấn động dư luận vào hồi tháng 9.2015.

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Anh Huy (24, ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên) được xác định giữ vai trò chủ mưu rủ Dương Nghĩa Hậu (22 tuổi, cùng ở huyện Phú Bình) và Chu Văn Thế (24 tuổi, ở Tuyên Quang) tấn công anh Quang. Ba bị cáo cùng bị truy tốvề tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, do có bức xúc việc anh Quang đã làm phóng sự về vấn nạn khai thác vàng trái phép ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, có liên quan đến mình nên Huy đã rủ Hậu và Thế đi dằn mặt nhà báo cho bõ tức.

Khoảng 6h30 ngày 4.9.2015, Huy mang theo một túi đựng hung khí cùng hai “đàn em” đi tìm đánh anh Quang. Huy đi xe máy do Hậu điều khiển, còn Thế đi xe máy một mình.

Trước khi hành động, Huy nói với Hậu và Thế “tý nữa anh xử thằng này, có gì hỗ trợ anh”. Hậu và Thế hiểu là hỗ trợ Huy đánh người khác.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, tại khu vực cầu Gia Bảy (TP.Thái Nguyên), Hậu phóng xe lên chặn đầu xe chiếc xe máy ô tô chở vợ chồng anh Quang để Huy nhảy xuốngcầm búa đập vỡ cửa kính bên lái xe ô tô anh Quang ngồi. Huy sau đó cầm dao phay mang theo khua chém nhiều nhát về phía anh Quang.

Hậu và Thế cũng chạy đến hỗ trợ Huy đánh anh Quang. Hậu có hành vi dùng dao quắm lao đến móc phần mũi vào phần thắt lưng của anh Quang để kéo lại khi anh Quang đang cố mở cửa xe bên ghế phụ bỏ chạy.

Sau khi gây ra sự việc, nhóm đối tượng bỏ chạy, còn nhà báo Quang phải nhập viện điều trị và được xác định thương tích 9%.

Tại tòa hôm nay, Huy cho biết dù chưa xem qua phóng sự của nhà báo Ngọc Quang về việc khai thác vàng trái phép, nhưng vì nghe hàng xóm, họ hàng dị nghị liên quan đến bố mình nên Huy rất bức xúc. Huy rủ Hậu và Thế đi đánh anh Quang cho bõ tức.

Sau khi gây án, do không biết việc cơ quan điều tra khởi tố và phát lệnh truy nã mình nên Huy đã vào Nghệ An để xin việc. Trong thời gian này, bị cáo đã vào trại tâm thần ở Nghệ An để điều trị.Tuy nhiên, Huy thừa nhận, chưa có bệnh án về bệnh tâm thần.

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Thế ban đầu khai không biết việc Huy rủ đi truy sát nhà báo, mà chỉ đi theo vì “Huy có việc cần nhờ”. Nhưng sau đó Thế thay đổi lời khai và cho biết, có nghe Huy nói là đi đe dọa anh Quang, nhưng không nghĩ là sẽ cầm dao chém.

Trong khi đó, bị cáoHậu biện bạch, khi Huy dùng búa đập vào cửa kính và bị chảy máu, Hậu cứ tưởng đồng bọn bị đánh nên cầm dao chạy đến tấn công anh Quang.

Về phần mình, nhà báo Quang cho biết giữa anh và các đối tượng không hề có mâu thuẫn gì. Phóng sự về khai thác khoáng sản trái phép là do anh được cơ quan phân công đi cùng đoàn kiểm tra, trong đó có một đoạn phỏng vấn ngắn bố của Huy.

Sau bài phóng sự, không có ai liên hệ với anh phản ánh gì. Trước khi bị nhóm Huy tấn công, cổng nhà anh Quang còn bị đốt cháy.

Dù bị tấn công thương tích nhưng nhà báo Ngọc Quang cũng đề nghị HĐXX xem xét hình phạt đối với Huy và đồng bọn vì các bị cáo còn rất trẻ, khá thành khẩn trong quá trình xét xử.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP. Thái Nguyên đã tuyên phạt Phạm Anh Huy 12 tháng tù, Dương Nghĩa Hậu 9 tháng 15 ngày tù và Chu Văn Thế 9 tháng 16 ngày tù.

Theo Xuân Lực (Dân Việt)

Tin nổi bật