1.550 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải báo chí quốc gia lần thứ XI - năm 2016

(ICTPress) - Năm nay là năm thứ 11 Giải Báo chí quốc gia (BCQG) được tổ chức.

Lễ khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XI - 2016. Ảnh: Sơn Hải

Theo TS. Trần Bá Dung- Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp Giải cho biết tại Lễ khai mạc Vòng chấm sơ khảo: tính đến ngày 31/3/2017 đã nhận được hơn 1.636 tác phẩm, trong đó có 1.550 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải theo quy định (năm 2015 có 1.622 tác phẩm); Có 132 đơn vị cấp Hội tham dự (năm 2015 có 163 đơn vị, năm 2014 có 136 đơn vị) trong đó: có 59/63 Hội nhà báo (HNB) tỉnh, thành phố tham dự (năm 2015 có 61/63 HNB), 4 HNB tỉnh không tham dự là Bạc Liêu, Cao Bằng, Hoà Bình, Hà Giang. 73 Liên Chi hội, Chi hội trực thuộc tham gia (năm 2015 có 63, năm 2014 có 55)… So với các mùa Giải trước, đây cũng là năm có số lượng cấp Hội tham dự nhiều (nhất là các Liên Chi hội, Chi hội) và số tác phẩm dự Giải cao.

Theo đánh giá sơ bộ của Ban Thư ký Tổng hợp Giải và Ban Nghiệp vụ, công tác tổ chức thực hiện Giải ở các địa phương, các cấp Hội hầu hết được triển khai nền nếp, có sức thu hút hội viên.

Hội đồng Sơ khảo Giải BCQG lần thứ XI- năm 2016 gồm: Chủ tịch là đồng chí Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch HNBVN; Phó Chủ tịch là đồng chí Trần Bá Dung- Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ, Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp Giải và 60 đồng chí ủy viên là các nhà báo có kinh nghiệm, có uy tín, đại diện cho các cơ quan báo chí (gồm các loại hình báo chí) của Trung ương, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. Hội đồng Sơ khảo được chia thành 10 Tiểu ban để chấm 11 loại giải.

Theo dự kiến, Hội đồng Sơ khảo sẽ chấm và lựa chọn khoảng 140 tác phẩm xuất sắc nhất đưa vào vòng Chung khảo. Thời gian chấm vòng Sơ khảo bắt đầu từ ngày 28/4/2017 đến hết ngày 17/5/2017, sau đó Ban Thư ký Tổng hợp Giải khẩn trương tổng hợp số lượng tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo để chuyển đến Hội đồng Chung khảo xem xét đánh giá và tiến hành chấm vòng Chung khảo (dự kiến diễn ra đầu tháng 6/2017).

HM

Tin nổi bật