139 tác phẩm vào Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI

(ICTPress) - Đã có 139 tác phẩm thuộc 11 loại giải của 4 loại hình báo chí được vào vòng Chung khảo Trong số 1.637 tác phẩm tham dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI - năm 2016.

Ngày 2/6/2017, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia tổ chức Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI - năm 2016.

Phát biểu khai mạc tại Hội đồng Chung khảo, ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Qua 11 năm tổ chức, Giải Báo chí Quốc gia là sự kiện lớn thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí cả nước, là giải thưởng cao quý nhất dành tặng các tác phẩm báo chí xuất sắc, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất hàng năm.

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu khai mạc

Tham dự Giải năm nay có 1.637 tác phẩm thuộc 11 loại giải. Năm 2015, Giải báo chí quốc gia có 1.660 tác phẩm, năm 2014 có 1.468 tác phẩm. Các tác phẩm dự Giải đã phản ánh trung thực các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2016. Lượng tác phẩm tập trung nhiều vào các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng nông thôn mới và tích tụ ruộng đất, xây dựng đô thị thông minh... Nhiều tác phẩm có tính phát hiện tốt, có sức ảnh hưởng xã hội; thể hiện tính chuyên nghiệp cao.

Cũng tại Hội đồng Chung khảo, ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo đã báo cáo kết quả chấm sơ khảo. Theo đó, Trong số 1.637 tác phẩm tham dự, Ban Thư ký tổng hợp Giải đã kiểm tra, sàng lọc và loại 87 tác phẩm do phạm quy, đưa vào chấm sơ khảo 1.550 tác phẩm. 

Hội đồng Sơ khảo đã chọn 139 tác phẩm trình Hội đồng Chung khảo. Trong đó, giải Báo in (tin, bài phản ánh, phỏng vấn) có 18/296 tác phẩm; giải Báo in (xã luận, bình luận, chuyên luận) có 13/154 tác phẩm; giải Báo in (phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép) có 18/329 tác phẩm;

Giải Ảnh báo chí (ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh) có 10/120 tác phẩm;

Giải Phát thanh (tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp) có 9/47 tác phẩm; giải Phát thanh (phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký) có 14/89 tác phẩm;

Giải Truyền hình (tin, phóng sự, ký sự) có 19/230 tác phẩm; giải Truyền hình (bình luận, giao lưu, tọa đàm) có 11/38 tác phẩm; giải Truyền hình (phim tài liệu truyền hình) có 11/81 tác phẩm;

Giải Báo điện tử (tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến) có 9/98 tác phẩm; giải Báo điện tử (phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép) có 7/68 tác phẩm.

Hội đồng chung khảo Giải báo chí Quốc gia chấm chung khảo

Ông Mai Đức Lộc cho biết "Các tác phẩm tham dự năm nay có chất lượng khá đồng đều, không có sự cách biệt lớn về chất lượng giữa các tác phẩm báo chí của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương".

Tuy nhiên, ông Mai Đức Lộc cũng cho biết vẫn còn nhiều tác phẩm chưa có đột phá trong phát hiện đề tài, cách thể hiện còn công thức, rập khuôn, chưa quan tâm đến phản ánh chân thực, khách quan bức tranh thực tiễn và tìm giải pháp giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra. Nhiều bài báo in, báo điện tử có dung lượng quá dài. Các tác phẩm phát thanh vẫn chưa có sự sáng tạo, đổi mới đáng kể. Riêng thể loại bình luận, xã luận thiếu các bài thật sự sắc sảo, theo kịp diễn biến thời sự.

BM

Tin nổi bật