iPhone vẫn đạt kỷ lục bán ra dù không có ngày lễ

(ICTPress) - Apple đã đánh bại những dự báo của phố Wall về doanh thu trong quý vừa qua. Thông tin này gồm cả việc Apple Apple sẽ tăng kế hoạch mua lại cổ phiếu, đã làm tăng cổ phiếu của Apple hơn 8% sau nhiều giờ giao dịch.

Ảnh: AP

Trong thông báo và báo cáo doanh thu, Apple đã cho biết một số con số kinh doanh:

Apple đã bán được 43,8 triệu chiếc iPhone, trở thành quý không có ngày lễ nhưng bán được nhiều sản phẩm nhất.

16,3 triệu iPad đã được bán ra, giảm từ 19,5 triệu so với cùng kỳ năm ngoái.

iPad có 95% thị phần giáo dục ở Hoa Kỳ, theo một nghiên cứu được một nhân viên Apple trích dẫn trong báo cáo doanh thu.

Apple đã bán được 4,1 triệu máy Macs so với 3,95 triệu chiếc một năm trước.

Apple đã có các cửa hàng bán lẻ ở 15 quốc gia. Angela Ahrendts, CEO Burberry đã được tuyển dụng năm ngoái sẽ tiếp quản bộ phận bán lẻ của Apple, sẽ gia nhập công ty này vào tuần sau.

Hiện có gần 800 triệu tài khoản iTunes, phần lớn tài khoản có các thẻ tín dụng đi kèm.

Apple đã thực hiện 24 mua lại trong 18 tháng qua.

Công ty có 150,6 tỷ USD tiền mặt và cổ phiếu có thể bán ra, giảm đôi chút so với quý này năm trước khi có 158,8 tỷ USD.

HY

 Theo Mashable

Tin nổi bật