iPad, Apple Watch đạt kỷ lục tăng trưởng

(ICTPress) - Apple đã có một quý tài chính tăng trưởng ấn tượng và cho thấy chiếc điện thoại kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone sẽ theo lịch trình, làm tăng cổ phiếu lên 6% đạt mốc cao sau nhiều giờ giao dịch.

Quý tài chính thứ III từ tháng 4 – 6 thường là một quý để Apple chuẩn bị cho công bố các model iPhone mới vào tháng 9. Nhưng các kết quả mới công bố ngày 1/8 cho thấy người mua iPhone không giảm nhiều như trước đây để đợi chờ model mới ra mắt.

Các dòng sản phẩm iPad cũng tiếp tục tăng trưởng mạnh, doanh thu dịch vụ tiếp tục tăng trưởng mức mạnh iPad có một quý rất thành công. Apple đã đạt kỷ lục 11,42 triệu chiếc iPad được xuất bán, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước là 9,02. Trên cơ sở này, iPad tăng cả về doanh thu và số sản phẩm được xuất hàng tăng 28% từ quý hai sang quý III. Các sản phẩm khác như Apple TV, Apple Watch, Beats, iPad và các phụ kiện Apple và bên thứ 3 cũng đạt doanh thu tăng 23% so với cùng kỳ. Thậm chí Apple Watch cũng tăng trưởng đến 50%.

Apple đang được cho là sẽ đưa các màn hình OLED phân giải cao hơn vào iPhone mới, cùng với công nghệ chạm màn hình và sạc không dây với giá có thể lên tới 1400 USD. iPhone mới dự kiến ra mắt vào tháng 9.

Theo Thomson Reuters I/B/E/S cho biết Apple dự báo đạt tổng doanh thu khoảng 49 - 52 tỷ USD trong quý IV, trong khi một số nhà phân tích dự báo trung bình đạt 49,21 tỷ USD. Dự báo doanh thu quý IV của Apple thường bao gồm số thiết bị bán ra mới nhất của cả thứ Sáu đen.

Dự báo “khá chắc chắn rằng ít nhất một số model iPhone mới sẽ được tung ra theo lịch trình hàng năm”, nhà phân tích Jan Dawson của Jackdaw Research cho biết. “Điều này không có nghĩa là tất cả các model mới sau đó đều được bán ra hoặc đều đủ cung ứng, nhưng tôi nghĩ rằng những model kế tiếp điện thoại hiện tại sẽ luôn được đáp ứng”.

Apple cho biết số iPhone bán ra đã tăng 1,6% lên 41,03 triệu trong quý III kết thúc vào 1/7, trên mức dự báo trung bình của các nhà phân tích là 40,7 triệu chiếc, theo FactSet StreetAccount. Apple đã bán được 40,4 triệu chiếc iPhone trong quý cùng kỳ năm trước.

Nhưng giá bán iPhone trung bình thấp hơn 606 USD, dưới các dự báo của phố Wall là 621 USD, do doanh thu iPhone đạt 24,8 tỷ USD, dưới mức dự báo là 25,5 tỷ USD.

QM (Theo Reuters/phonearena)

Tin nổi bật