Việt Nam muốn Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh

(ICTPress) - Ngày 23/3, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã có buổi tiếp Đại sứ  Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umede.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Đại sứ  Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umede đã đồng thuận hai nước cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực TT&TT, đặc biệt trong lĩnh vực ATTT, Bưu chính, đô thị thông minh.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umede cùng các đại biểu dự buổi tiếp

 Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã nhấn mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản ngày càng được củng cố. Việt Nam rất khâm phục sự phát triển, nỗ lực, cố gắng của Nhật Bản, nhất là sau vụ thảm họa động đất, sóng thần năm 2011. Chuyến thăm của Nhật hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản vừa qua đã được nhân dân, truyền thông của Việt Nam rất quan tâm.

Trên lĩnh vực TT&TT, hợp tác giữa hai nước ngày càng được tăng cường. Đối với lĩnh vực Bưu chính, hai nước đã có những bước phát triển tốt. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã có nhiều hoạt động hợp tác với Nhật Bản. Lĩnh vực Viễn thông-CNTT, An toàn thông tin (ATTT) cũng đã được đẩy mạnh. Việt Nam cũng rất quan tâm đến những kinh nghiệm của Nhật Bản trong ứng dụng CNTT thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng đô thị thông minh ở Nhật Bản.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng bày tỏ sự cảm ơn, hỗ trợ của Đại sứ cho chuyến công tác của Bộ TT&TT do Bộ trưởng dẫn đầu vào tới Nhật Bản vào cuối tháng 3 này. Tham gia chuyến công tác còn có đại diện doanh nghiệp Viễn thông-CNTT hàng đầu của Việt Nam như VNPT, Viettel, MobiFone, FPT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Trao đổi về tăng cường hợp tác ATTT, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã nhấn mạnh Việt Nam rất quan tâm đến hợp tác ATTT. CNTT đang ngày càng được ứng dụng sâu vào mọi mặt cuộc sống, theo đó ATTT đang được quan tâm hàng đầu. Nhật Bản là quốc gia mạnh về ATTT và có nhiều kinh nghiệm, nên mong muốn Nhật hỗ trợ Đề án an toàn an ninh thông tin.

Hợp tác trong lĩnh vực Bưu chính giữa hai nước, đây là lĩnh vực hợp tác nổi trội nhất trong những năm gần đây. Trong thời gian qua, Bưu chính Nhật Bản đã hỗ trợ thúc đẩy hiện đại hóa cho chia chọn bưu chính của Việt Nam hai bên đang hợp tác rất tốt. Sắp tới, Bưu chính Nhật Bản và Bưu điện Việt Nam cũng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thanh toán phi tiền mặt, mong Bưu chính Nhật Bản thúc đẩy hợp tác để 1/4 tới dự án được triển khai.  Bộ TT&TT sẽ hỗ trợ tối đa để mở rộng hợp tác này.

Về cước roaming quốc tế chiều về, Bộ trưởng cho biết Bộ TT&TT đã yêu cầu Cục Viễn thông dự thảo nội dung này để trình Thủ tướng chính phủ giảm cước roaming quốc tế. Đây là vấn đề được Bộ TT&TT rất quan tâm vì đã có những trộm cướp viễn thông quốc tế mà Bộ Công an Việt Nam đã xử lý.

Về xây dựng thành phố thông minh, Nhật Bản là quốc gia rất quan tâm và có kinh nghiệm trong xây dựng thành phố thông minh. Hiện nay, Việt Nam đang thí điểm xây dựng thành phố thông minh cho 5 thành phố lớn. VNPT đã ký kết với TP HCM, Quảng Ninh, Đà Lạt, và một số tỉnh khác để xây dựng thành phố thông minh. Vì vậy, Việt Nam rất cần kinh nghiệm của Nhật Bản trong vấn đề này, như ứng dụng CNTT, sử dụng hạ tầng CNTT như thế nào trong đô thị thông minh. Để xây dựng được đô thị thông minh, nhiều hạ tầng khác cũng cần thông minh như giao thông, giáo dục, y tế…

Đại sứ Kunio Umede cho biết an ninh, ATTT là vấn đề cũng được Nhật Bản coi trọng vì Nhật Bản cũng là đối tượng bị tấn công và mong muốn hai lĩnh vực hợp tác sâu để hai bên cùng có lợi.

Đại sứ Nhật Bản cũng cho biết, trong chuyến làm việc sắp tới ở Nhật Bản, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và đoàn công tác sẽ có dịp thị sát thực tế các nội dung liên quan như về phát triển bưu chính, đô thị thông minh tại Nhật Bản.

 HM

Tin nổi bật