Việt Nam có thể bắt kịp thế giới về thiết kế số

(ICTPress) - Trường hè Đa phương tiện (PTIT Multimedia Summer School  - PMSS) 2017 với chủ đề “Digital Design - Design for digital life” được tổ chức tại Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vào giữa tháng 8 vừa qua. 

Với sự tham gia của nhiều chuyên gia, chia sẻ các thông tin hữu ích, thú vị về ứng dụng số, PMSS 2017 thu hút được hàng nghìn sinh viên quan tâm lớp học.

Nhận định về công nghệ thực tại ảo/thực tại tăng cường (VR/AR), ông Đinh Anh Tuấn – CEO Công ty Vni Việt Nam đã chỉ ra xu hướng phát triển của các ứng dụng thực tại ảo (VR) và thực tại tăng cường (AR) là sự tất yếu của thời kỳ số, của kỷ nguyên 4.0.

"Mọi thứ trong tưởng tượng đều có thể được hiện thực hoá với VR/AR và Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ và đón đầu công nghệ này", ông Tuấn cho hay. 

Ông Đinh Anh Tuấn chia sẻ về tiềm năng của công nghệ VR/AR

Trong khi đó, ông Rajesh Balaji, Trưởng phòng thiết kế game, Công ty Gameloft, nhận định, kỷ nguyên công nghệ mới như AR hay VR yêu cầu những người thiết kế game phải có những hướng đi và suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. 

Ông Rajesh Balaji chia sẻ về chủ đề game design và xu hướng thiết kế

Không chỉ có những ứng dụng phục vụ cho giải trí và công việc của con người, thiết kế số cũng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng thương hiệu của một doanh nghiệp.

Ông Phạm Huyền Kiêu, CEO công ty thiết kế Haki chia sẻ: “Ngày nay khi một thương hiệu mới ra đời không thể thiếu được một trang web, cách bán hàng bây giờ không còn là các công cụ truyền thống nữa mà đòi hỏi phải số hóa tài liệu bán hàng thông qua các biện pháp về đồ họa tương tác, đồ họa động hoặc video clip để có thể truyền tải được nhiều thông tin theo hình thức hấp dẫn. Chính vì thế thiết kế số hóa đóng vai trò lớn hơn trong việc giúp các doanh nghiệp xây dựng công cụ, biện pháp để tiếp thị và truyền thông cho thương hiệu của mình”. 

Với chủ đề về "Digital Design", các học viên trường hè đã được học hỏi rất nhiều từ các chuyên gia và được trải nghiệm với công việc của các nhà thiết kế như: được tham gia tham quan và trải nghiệm công việc của game desiger tại Gameloft Studio, được trải nghiệm các ứng dụng thực tại ảo, thực tại tăng cường do Holomia thiết kế và sáng tạo, được các chuyên gia thiết kế số hướng dẫn cách tiếp cận công nghệ trong thiết kế thương hiệu, thiết kế ứng dụng di động.

PMSS là một chương trình ngoại khoá được tổ chức thường niên bởi khoa Đa phương tiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Đây là một chương trình hoàn toàn miễn phí dành cho sinh viên và các bạn trẻ quan tâm đến lĩnh vực đa phương tiện (multimedia).

Năm nay, trường hè Đa phương tiện đã diễn ra trong 3 ngày 10/8; 11/8 và 19/8 với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ số hoá như: Ông Rajesh Balaji – Trưởng phòng thiết kế game, Công ty Gameloft, Ông Đinh Anh Tuấn – CEO công ty VNi, Foundation của Start up Holomia, Ông Phạm Huyền Kiêu – CEO công ty thiết kế Haki, Ông Trương Đắc Bình – Giám đốc dự án Adaptis Việt Nam, Quản lý khu vực Châu Á Interaction Design Foundation. 

Một số hình ảnh trải nghiệm của học viên tại trường hè PMSS2017: 

Các nhà thiết kế game giới thiệu về các siêu phẩm game của Gameloft.
Học viên trải nghiệm với các ứng dụng thực tại ảo
Hoạt động nhóm để dạy về tư duy thiết kế game
Học viên thuyết trình về ý tưởng thiết kế website giúp truyền thông thương hiệu
Học viên trình bày về ứng dụng sức khoẻ cho thiết bị di động.

Công Huy

Tin nổi bật