Việt Nam - Lào ký hợp tác về thông tin giai đoạn 2014 - 2015

(ICTPress) - Sáng nay 28/1, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch (TTVHDL) CHDCND Lào Bosengkham Vongdara đã dẫn đầu đoàn Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào tới thăm Việt Nam và Bộ TT&TT và hội đàm với Bộ trưởng Bộ TT&TT Việt Nam Nguyễn Bắc Son.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch CHDCND Lào Bosengkham Vongdara ký kết hợp tác

Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara đã cho biết mối quan hệ gắn bó thủy chung đặc biệt gắn bó giữa hai đảng hai nhà nước Việt Nam và Lào ngày càng được thắt chặt, được khẳng định thành quả mà hai bên đã hợp tác và phát triển. Hợp tác thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển kim ngạch xuất khẩu giữa hai nước là 1 tỷ USD. Hợp tác TT&TT giữa hai Bộ phát triển không ngừng với sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam và Bộ TT&TT nên lĩnh vực này trong thời gian qua phát triển rất nhanh.

Hiện nay, Lào có 45 đài phát thanh, 32 đài truyền hình có 32 đài, trung ương có cả 3 đài lớn, tư nhân có 3 đài. Truyền thông đã đưa lên Internet. Thông tấn xã của Lào hợp tác với Thông tấn xã Việt Nam hiện đã có website. Nhân dân Lào ở nước ngoài như ở Mỹ, Canada, Úc đã bắt được đài truyền hình, phát thanh của Lào. Trước đây điều này là chưa từng có. Đây là điều rất quan trọng giúp nhân dân Lào ở nước ngoài hiểu và trở về quê hương.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara cho biết Bộ TT&TT trong thời gian qua đã giúp đỡ Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào đào tạo 4 khóa với gần 500 cán bộ, phóng viên của Lào tại Việt Nam và Lào. Các khóa bồi dưỡng này có hiệu quả rất tốt. Ngoài ra báo Nhân dân và Thông tấn xã đã giúp một số phương tiện kỹ thuật để trang bị thêm năng lực báo và thông tấn xã của Lào. Các trạm phát sóng của Việt Nam xây dựng giúp Lào đang hoạt động tốt.

Bộ trưởng Bosengkham Vongdara cũng đề nghị Bộ TT&TT sắp tới bổ sung công nghệ số cho trạm phát sóng ở Oudomxay và tiếp tục giúp Lào xây dựng trạm phát sóng ở tỉnh Khammuane,  Savannakhet.

Ngoài ra, hai Bộ sẽ tiếp tục trao đổi về thông tin giữa hai bộ. Lào cũng rất quan tâm dự án truyền hình có phụ đề tiếng Lào trên VTV4, giúp nhân dân Lào hiểu hơn về Việt Nam về kinh tế, văn hóa. Hai bên cũng sẽ tiếp tục hợp tác không chỉ song phương mà còn trên các diễn đàn trong khu vực và quốc tế. Có thể đánh giá sự hợp tác giữa hai Bộ trong lĩnh vực TT&TT trong thời gian qua là chặt chẽ và hiệu quả cao và sẽ tiếp tục trong thời gian tới, Bộ trưởng Bosengkham Vongdara nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cảm ơn những thông tin về quá trình phát triển và kết quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Văn Lào và cho biết các thông tin này cũng là hình ảnh hợp tác phối hợp giữa hai Bộ của hai nước. Bộ TT&TT cũng như các cơ quan như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với nhau trong thời gian nhất là những dự án đã và đang được triển khai. Bộ TT&TT sẽ đề xuất với Chính phủ bổ sung số hóa trạm phát thanh cho Lào. Bộ TT&TT sẽ tiếp tục duy trì hợp tác và đào tạo, bồi dưỡng báo chí trong thời gian tới là tổ chức 4 lớp ở Lào và Việt Nam để cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm báo chí giữa hai nước và  duy trì theo thông lệ sẽ mời phóng viên Lào sang Việt Nam để tìm hiểu kinh tế - xã hội Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đã giới thiệu tình hình các lĩnh vực quản lý của Bộ TT&TT, chức năng và nhiệm vụ mới của Bộ TT&TT, Nghị định 72, quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Bộ TT&TT.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng cho biết hợp tác giữa hai Bộ rất tốt, đã thực hiện tốt các cam kết mà hai Bộ đã ký kết giai đoạn 2012 - 2013. Hai Bộ TT&TT và Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào sẽ phối hợp chặt chẽ để  phối hợp thông tin trong năm 2014 - 2015.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định Bộ TT&TT sẽ mang hết nhiệt tình trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ nội dung ký kết về đào tạo bồi dưỡng báo chí, cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đóng góp đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hai nước đạt 2 tỷ USD vào năm 2015 như hai nước đã ký kết.

 Minh Anh

Tin nổi bật