Việt Nam - Campuchia nâng tầm hợp tác Bưu chính Viễn thông

(ICTPress) - Nhân dịp “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia” kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia, để tiếp tục tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong lĩnh vực bưu chính viễn thông (BCVT), sáng nay 27/9, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Bộ BCVT Campuchia So Khun đã hội đàm và ký kết hợp tác.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng So Khun chụp ảnh lưu niệm sau Lễ ký kết

Đoàn cấp cao Bộ BCVT sang thăm Việt Nam lần này do Bộ trưởng So Khun dẫn đầu thăm và làm việc tại Hà Nội từ ngày 26 - 29/9/2012 theo lời mời của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son.

Trong thời gian qua, Bộ TT&TT đã phối hợp với Bộ BCVT Campuchia triển khai hiệu quả hoạt động hợp tác về xây dựng cơ chế chính sách quản lý chuyên ngành, đào tạo cán bộ và hỗ trợ doanh nghiệp 2 nước hợp tác kinh doanh và hiệu quả, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước trong lĩnh vực BCVT.

Bộ trưởng So khun cho biết theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Sen, BCVT Campuchia đang nỗ lực cải cách lĩnh vực này. Số người sử dụng điện thoại di động Campuchia đã tăng, khoảng 9 triệu thuê bao/4,5 triệu dân, 2 triệu người sử dụng Internet. Campuchia hiện đã thành lập các doanh nghiệp BCVT để thực hiện các dự án, Bộ BCVT Campuchia hiện nay tập trung vào quản lý nhà nước. Bộ trưởng So khun cảm ơn Bộ TT&TT, các doanh nghiệp Viễn thông đã cử các cán bộ, các đoàn viễn thông lớn sang giúp Campuchia xây dựng chính sách pháp luật, phát triển BCVT Campuchia.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu cho biết nhân dân Việt Nam ý thức được sự thành công của Việt Nam hôm nay là có sự đóng góp, giúp đỡ của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, không chỉ 45 năm qua mà quan hệ hợp tác từ rất lâu rồi. Sự hợp tác quan hệ chiến đấu từ khi thành lập Đảng Cộng sản từ năm 1930. Việt Nam luôn nhận được sự giúp đỡ của nhân dân Campuchia. Trong sự phát triển đó có sự đóng góp, giúp đỡ cao của Bộ trưởng Sokhun nói chung và cho ngành BCVT nói riêng. Việt Nam chúc mừng thành tựu phát triển của Campuchia, đặc biệt là sự đóng góp của BCVT. Việt Nam vui mừng đóng góp vào sự phát triển BCVT Campuchia với các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia như VNPT, Viettel, VTC.

Trong hội đàm hôm nay, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết tiếp tục hợp tác với Campuchia về các nội dung: Bưu chính, Việt Nam phối hợp in tem theo yêu cầu của Campuchia, tiếp tục trao đổi bưu chính 2 chiều giữa các cửa khẩu hai nước; Về tần số: Việt Nam - Campuchia đã có thỏa thuận hợp tác và sẽ tiếp tục phối hợp tần số đặc biệt phối hợp quản lý tần số vùng biên, giảm thiểu can nhiễu; Về Viễn thông: Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm phát triển viễn thông để viễn thông Campuchia phát triển mạnh mẽ, không chỉ về kinh nghiệm quản lý mà còn khai thác hạ tầng viễn thông; Về Internet, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm Việt Nam có, tư vấn quản lý tên miền và khai thác tài nguyên Internet.

Campuchia cho biết rất quan tâm phát triển đào tạo nguồn nhân lực. Theo đó, Việt Nam sẵn sàng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ qua việc mở các lớp bồi dưỡng tại Campuchia, cử giáo viên, sang đào tạo tại chỗ cho cho các cán bộ Campuchia.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng cảm ơn sự giúp đỡ ưu ái của Campuchia cho các doanh nghiệp BCVT Việt Nam hoạt động hiệu quả tại Campuchia như VNPT, Viettel, VTC… Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị Bộ trưởng So Khun xem xét quan tâm tới sự đóng góp hiệu quả của các doanh nghiệp Việt Nam trong những năm qua.

Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết Tập đoàn Viettel đã đóng thuế, phí ở Campuchia ngày càng tăng lên theo số tuyệt đối. Ví dụ, Viettel năm 2009 đóng 7,7 triệu USD, năm 2010 lên 22 triệu USD và năm 2011 lên hơn 41 triệu USD. Viettel đã ý thức đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, đóng góp vào sự phát triển hạ tầng, đóng góp như miễn phí cho các doanh nghiệp và đưa Internet đến trường học Campuchia. Tất cả những đóng góp phát triển đó đã lên hơn 25 triệu USD trong những năm qua. Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam đã đóng góp thuế các phí kết nối, tần số, các phí khác đóng thuế tại Campuchia cũng đã tăng theo số tuyệt đối, từ 3,1 triệu USD năm 2009, lên 10,3 triệu USD năm 2010, 16,7 năm 2011 và dự kiến là 7,8% doanh thu. Các con số đóng góp thuế của doanh nghiệp Việt Nam tăng lên theo thời gian. Các mức cước phí này, Việt Nam mong Campuchia duy trì phí dưới mức 5% do thời gian ưu đãi cho các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng giảm mà thuế đóng góp ngày càng tăng. Thông lệ chung các nước là từ 3% đến dưới 5%.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết việc ký kết hợp tác BCVT hôm nay đã thể hiện tinh thần trách nhiệm nhất trong lĩnh vực BCVT, góp phần quan trọng xây dựng tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Sau lễ ký kết, Đoàn cấp cao Bộ BCVT Campuchia sẽ đi thăm một số doanh nghiệp Việt Nam như VNPT, Viettel.

Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tiếp và chiêu đãi đoàn Bộ BCVT Campuchia tại Hà Nội.

HM

Tin nổi bật