VNPT tài trợ 3 tỷ đồng giúp Hà Giang phát triển du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn

Ngày 25/7, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng tư vấn, lập quy hoạch đầu tư phát triển du lịch Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và TP Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn 2035 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang và Công ty TNHH McKinsey&Company Việt Nam (thuộc Tập đoàn McKinsey, Hoa Kỳ).

Đại diện Sở VH-DL tỉnh Hà Giang và Công ty Mckinsey ký kết hợp tác

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư; đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; đồng chí Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV VNPT và đồng chí Tô Mạnh Cường Phó Tổng Giám đốc VNPT.

Hà Giang tin tưởng và chọn Tập đoàn McKinsey của Hoa Kỳ, một tập đoàn có nhiều kinh nghiệm lập Quy hoạch đầu tư phát triển du lịch để Hà Giang có thể khai thác hiệu quả lợi thế Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng văn, góp phần đưa Hà Giang trở thành một trong những trung tâm du lịch quốc gia, làm khởi sắc đời sống miền núi đá và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Tổng kinh phí cho dự án này lên tới trên 53 tỷ đồng. Ngay tại buổi ký kết, VNPT đã tài trợ cho dự án này 3 tỷ đồng và nhiều Tập đoàn, Công ty cũng đã hỗ trợ kinh phí xây dựng quy hoạch phát triển du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Hà Giang có nhiều dân tộc với nhiều phong tục tập quán, văn hóa truyền thống, lễ hội đặc trưng, nhiều di tích, danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia, nhất là Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn… Đây là tiềm năng quan trọng để Hà Giang hình thành và phát triển du lịch quy mô lớn, giá trị cao, kết nối quốc tế, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong quá trình cơ cấu lại kinh tế. Đồng chí Nguyễn Văn Bình mong muốn các nhà đầu tư quan tâm ủng hộ, tham gia phối hợp thực hiện quy hoạch, coi đây là sản phẩm để thu hút đầu tư vào Hà Giang.

Cùng chung tay với Đảng và Nhà nước trong công cuộc xóa đói giảm nghèo trong những năm qua, VNPT cũng đã thường xuyên có các hoạt động an sinh xã hội, các chương trình vì sự phát triển của cộng đồng như hỗ trợ các địa phương bị lũ lụt, Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa; hỗ trợ kinh phí các Lễ hội Festival các tỉnh… Điển hình là việc VNPT đã và đang hỗ trợ hai huyện nghèo Sìn Hồ - Mường Tè tại Lai Châu giảm nghèo theo Đề án 30a của Chính phủ.

QM

Tin nổi bật