VNPT-I nhận Huân chương Lao động hạng Nhì cho những nỗ lực kết nối toàn cầu

(ICTPress) - Công ty Viễn thông quốc tế, thành viên Tập đoàn VNPT (VNPT-I) vừa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hàng Nhì tối ngày 31/3/2015 tại Hà Nội.

Đến dự Lễ đón nhận Huân chương có Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, Thứ trưởng Lê Nam Thắng và lãnh đạo ngành Bưu điện, cán bộ công nhân viên VNPT-I qua các thời kỳ.

Huân chương Lao động hạng Nhì được trao cho VNPT-I vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 - 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho VNPT-I

Sau 25 năm, sự phát triển của viễn thông quốc tế đã để lại những dấu son rực rỡ. Từ mạng lưới thông tin nghèo nàn, lạc hậu chủ yếu liên lạc qua vô tuyến, sóng ngắn và vệ tinh Intersputnik, tổng đài nhân công với vài chục kênh liên lạc điện thoại, đến nay, công ty Viễn thông quốc tế đã xây dựng được một mạng lưới viễn thông quốc tế có công nghệ hiện đại, đa dịch vụ, dung lượng hàng chục ngàn kênh bao gồm hệ thống tổng đài cổng quốc tế thế hệ mới, hệ thống điều khiển báo hiệu, hệ thống truyền dẫn cáp quang biển quốc tế TVH, SMW-3, AAG, APG; các tuyến cáp đất liền kế nối với Trung Quốc, Lào, Campuchia; hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống VSAT, góp phần hoàn thiện mạng viễn thông quốc gia.

Với những thành tích về việc tiếp nhận, quản trị khai thác, xây dựng thành công mạng viễn thông hiện đại, Công ty VNPT-I được vinh dự nhận nhiệm vụ quản lý khai thác và kinh doanh hệ thống Vinasat 1 và 2 có công nghệ kỹ thuật phức tạp và hiện đại bậc nhất hiện nay, góp phần khẳng định vị thế của Viễn thông Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích VNPT-I trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển 25 năm qua.

"VNPT-I được thành lập ngày 31/3/1990, đã thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ, đúng đắn của lãnh đạo ngành Bưu điện Việt Nam với mong muốn thực hiện thành công chiến lược đột phá, nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế, tăng tốc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hiện đại hóa mạng lưới viễn thông để phát triển dịch vụ mới, thu hút nguồn ngoại tệ cho đất nước thông qua việc tăng trưởng doanh thu từ nước ngoài và giảm giá thành dịch vụ trong nước. Được giao trọng trách là đơn vị đột phá của Bưu điện Việt Nam, VNPT-I luôn hoàn thành xuất sắc tổ chức quản lý, khai thác và kinh doanh mạng lưới, dịch vụ viễn thông quốc tế, đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành Bưu điện Việt Nam, thực hiện thành công chiến lược phát triển tăng tốc giai đoạn 1993 - 2000 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam nay là Tập đoàn VNPT, giải quyết được bài toán về vốn theo chủ trương “lấy ngoài nuôi trong”, tạo tiền đề vững chắc chuẩn bị cho ngành Viễn thông cất cánh và hội nhập quốc tế", Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định.

Trước những thành quả đáng khích lệ góp phần mang lại những thành công rực rỡ cho VNPT nói riêng và Viễn thông Việt Nam nói chung, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết lãnh đạo Bộ TT&TT đánh giá cao những thành tích của VNPT-I trong việc vận hành và khai thác vệ tinh Vinasat 1 và 2 và các dịch vụ viễn thông quốc tế. Hệ thống vệ tinh Vinasat 1 và 2 triển khai thành công là sự khẳng định chủ quyền không gian của Việt Nam, góp phần hoàn thiện hạ tầng mạng lưới viễn thông quốc gia, và phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh và nâng cao khả năng bảo vệ chủ quyền của đất nước. Đây là niềm tự hào và đánh dấu một bước phát triển mới của Viễn thông Việt Nam. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả, công ty đã làm tốt nhiệm vụ bảo đảm phục vụ an ninh cho Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh, thông tin liên lạc cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới biển đảo, góp phần phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên mọi miền của đất nước.

Định hướng công tác trong thời gian tới của VNPT-I, Bộ trưởng cho biết là một đơn vị có nhiệm vụ là đầu mối đầu tư kinh doanh quốc tế, xúc tiến thương mại các giải pháp, sản phẩm viễn thông, dịch vụ CNTT của Tập đoàn, nhiệm vụ của công ty rất nặng nề, khó khăn, phức tạp trong thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước và của ngành TT&TT. Để nắm bắt cơ hội, tiếp tục phát triển, vươn lên xứng đáng là một trong những đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn trong thời kỳ mới, VNPT-I cần tập trung: Đào tạo xây dựng đội ngũ ngang tầm với các nước tiên tiến trên thế giới để đứng vững và cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc; Chủ động, phối hợp tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và tiềm lực tài chính của công ty, trong đó đặc biệt lưu ý xây dựng cơ sở hạ tầng, mạng viễn thông quốc tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ chất lượng cao, khẳng định thương hiệu, đẳng cấp quốc tế, tạo nên sức mạnh giúp VNPT cạnh tranh trong và ngoài nước; tập trung hơn nữa hoạt động đầu tư, kinh doanh, xúc tiến thương mại các sản phẩm của VNPT ra nước ngoài,tăng cường năng lực cạnh tranh...

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn VNPT cho biết những năm gần đây công nghệ trong lĩnh vực viễn thông liên tục có những bước phát triển đột phá, thị trường viễn thông mở cửa, cạnh tranh quyết liệt, diễn biến phức tạp, trước những dịch chuyển về mạng lưới công nghệ và dịch vụ, mạng viễn thông quốc tế của Tập đoàn VNPT vẫn có vai trò quan trọng trong tổng thể mạng lưới viễn thông quốc gia. VNPT-I tiếp tục được giao nhiệm vụ quan trọng tham mặt Tập đoàn VNPT triển khai đầu tư, khai thác kinh doanh dung lượng hệ thống cáp quang biển quốc tế, các hệ thống Vinasat 1 và 2 và công ty đã thiết lập được quan hệ rộng khắp với hàng trăm đối tác trên toàn thế giới, là thành viên của nhiều tổ chức, hiệp hội, diễn đàn viễn thông quốc tế.

“Từ cuối năm 2013 đến nay, thực hiện chủ trương của Tập đoàn, công ty đã triển khai và đạt kết quả bước đầu rất quan trọng trong việc thiết lập hệ thống đại diện tại nước ngoài để xúc tiến hoạt động đầu tư và kinh doanh quốc tế của Tập đoàn tại các thị trường Lào, Campuchia, Myanmar”, ông Trần Mạnh Hùng cho biết thêm.

HM

Tin nổi bật