Truyền hình An Viên tặng đầu thu kỹ thuật số cho toàn bộ 50.000 hộ nghèo Hà Nội

(ICTPress) - Truyền hình An Viên tặng miễn phí 50.000 đầu thu kỹ thuật số, miễn phí hòa mạng, miễn phí thuê bao cho 50.000 hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội và hôm nay 2/10, 30 hộ  nghèo đầu tiên đã nhận được các đầu thu miễn phí này tại buổi lễ trao tặng được Sở TT&TT, Sở Lao động và Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền hình toàn cầu AVG - Truyền hình An Viên tổ chức tại Hà Nội.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 2452/QĐ-TTg phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phá sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, trong đó xác định 5 thành phố trực thuộc trung ương phải hoàn thành phát sóng và thu sóng truyền hình kỹ thuật số trong năm 2015. Và theo Quyết định này, tất các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách không có điều kiện chuyển đổi thì Nhà nước phải đầu tư bằng ngân sách để hỗ trợ cho bà con mua đầu thu để có thể xem được khi đóng truyền hình tương tự.

Cũng theo lộ trình của Đề án trên, đến ngày 31/12/2015 những địa bàn, quận huyện cũ của Hà Nội sẽ không thể xem truyền hình nếu không có đầu thu thì không thể xem và đến 31/12/2016, toàn bộ truyền hình tương tự trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ đóng hoàn toàn, có nghĩa là không có đầu thu thì không thể xem các chương trình truyền hình đang xem.

Theo đó, bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết TP. Hà Nội đã kế hoạch dự toán 61 tỷ đồng để mua thiết bị cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Khi công bố kế hoạch này thì Công ty Cổ phần Truyền hình toàn cầu AVG đã hưởng ứng và đảm nhận toàn bộ cung cấp đầu thu kỹ thuật số cho 50.000 hộ nghèo ở Hà Nội.

Được TP. Hà Nội chấp thuận chủ trương tham gia quảng bá lộ trình số hóa và chủ động giúp người dân Thủ đô bước đầu làm quen với Truyền hình kỹ thuật số, ngoài tặng miễn phí 50.000 đầu thu kỹ thuật số, 600.000 bộ thiết bị thu kỹ thuật số khi cung cấp dịch vụ truyền hình với giá thuê bao hợp lý, Truyền hình An Viên sẽ phủ sóng số phủ 100% địa bàn Hà Nội trong năm 2014, về đích trước 2 năm so với kế hoạch của UBND TP. Hà Nội. Chỉ tiêu của TP. Hà Nội là đến năm 2016 phủ sóng 100% diện tích toàn thành phố Hà Nội.

Truyền hình An Viên cũng sẽ sử dụng hạ tầng truyền dẫn phát sóng đã đầu tư để phát sóng (không khóa mã) các kênh H1 và H2 là kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền thiết yếu của Thủ đô trên toàn địa bàn Hà Nội.

Đặc biệt, ông Trần Đăng Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty AVG cho biết vì hạ tầng của Truyền hình An Viên là hạ tầng toàn quốc nên nếu các kênh H1, H2 được phát không khóa mã trên hạ tầng của Truyền hình An Viên thì người dân cả nước có thể xem được, từ đó giúp quảng bá đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của người Hà Nội ra cả nước.

Minh Anh

Tin nổi bật