Trao giải Tin học công chức trẻ 2015

(ICTPress) - Sau hai ngày diễn ra Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ III năm 2015 đã kết thúc với phần trao giải chiều 12/10 tại Đà Nẵng.

Ban Tổ chức trao các giải Nhất cho các cá nhân

Ban tổ chức đã trao 7 giải Nhất, 15 giải Nhì, 29 giải Ba và 49 giải Khuyến khích cho các cá nhân xuất sắc.

Năm nay, Bộ Tài chính đã đạt Giải nhất toàn đoàn; Giải Nhì thuộc về Bắc Ninh; Giải Ba thuộc về Đà Nẵng và Hà Nội.

Các cá nhân, tập thể đạt giải Nhất trong Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ 3 năm 2015 bao gồm các giải Nhất: bảng A thuộc về Nguyễn Minh Công, Chuyên viên UBND phường Tiền An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Bảng B thuộc về Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên Văn phòng Thành ủy Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Bảng C thuộc về Trần Đức Hùng, Chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ, TP. Hải Phòng; Bảng D thuộc về Đào Hạnh Ngân, Chuyên viên Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính; Bảng E1 thuộc về Cao Viết Sinh, Nguyễn Sỹ Long và Nguyễn Tuấn Trung thuộc đoàn Hà Nội; Bảng E1 thuộc về Đào Hạnh Ngân, Bùi Doãn Bảo Châu và Nguyễn Đức Hiếu công tác tại Bộ Tài chính; Giải Nhất hạng mục Giải pháp sáng tạo (Bảng F) thuộc về Trần Vũ Linh, Chuyên viên Sở Nội vụ Đà Nẵng.

Thay mặt Hội đồng giám khảo, PGS. TS. Vũ Duy Lợi, Giám đốc Trung tâm CNTT, Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo đã đánh giá hầu hết thí sinh đều có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, khai thác thông tin Internet để thu thập, xử lý, biên tập, trình bày văn bản hành chính trong công tác của mình, hướng tới chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về kết quả thi cá nhân (Bảng A, B, C, D), ông Vũ Duy Lợi cho biết đề thi không quá dài, phù hợp với thời gian làm bài của thí sinh; bao gồm các nội dung cơ bản, kiến thức trải đều, bám sát các tiêu chí cần đánh giá, kiểm tra kỹ năng của thí sinh, rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu, không đánh đố thí sinh. Qua đó, có thể đánh giá được tương đối chính xác trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của thí sinh tham gia.

Về kết quả thi tập thể (Bảng E1 và E2), ông Vũ Duy Lợi cho biết ở cả hai bảng, thí sinh làm bài thi trên máy trong thời gian 120 phút., trong đó có 30 phút đầu tiên để tìm kiếm thông tin, thu thập số liệu theo yêu cầu của đề bài để lập bảng tính, vẽ biểu đồ, soạn thảo báo cáo theo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Hội đồng giám khảo chấm và chọn 6 bài thi thuộc bảng E1 và 2 bài thi thuộc bảng E2 có số điểm cao nhất để thuyết trình (cùng với 2 giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiêu biểu).

Về kết quả thi giải pháp, ý tưởng (Bảng F), các giải pháp ý tưởng bao quát nhiều lĩnh vực giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay như: điều hành tác nghiệp, quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ thông tin, bồi dưỡng cán bộ viên chức, công chức, ô nhiễm môi trường,... Nhiều giải pháp đã ứng dụng thực tiễn, có kết quả tốt, có hiệu quả; nhiều ý tưởng có tính thực tiễn và khả thi, ông Vũ Duy Lợi cho biết thêm.

Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ IV năm 2016 sẽ diễn ra tại tỉnh Đồng Nai.

Minh Anh

Tin nổi bật