Tôn vinh 139 lao động tiêu biểu ngành TT&TT

(ICTPress) - Hôm nay 26/5, tại trụ sở Bộ TT&TT, Công đoàn ngành TT&TT đã tôn vinh 139 lao động tiêu biểu của ngành TT&TT.

Sự kiện được tổ chức vào dịp sinh Nhật Bác, Tháng công nhân và hướng tới Ngày truyền thống Ngành TT&TT Việt Nam 28/8.

Thứ trưởng Bộ TT&TT trao tặng hoa và lưu niệm cho các lao động tiên tiến

139 lao động tiêu biểu được tôn vinh là những người lao động được bầu chọn từ 77.000 đoàn viên công đoàn trên 5 lĩnh vực CNTT, Bưu chính, Viễn thông, Xuất bản và Báo chí đang công tác tại các đơn vị trong Ngành: Tập đoàn VNPT, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ TT&TT.

Đây là lần đầu tiên ngành TT&TT tôn vinh, nhiều cá nhân là những người lao động rất âm thầm, hội tụ sự đam mê, mẫn cán trong công việc.

Tại buổi lễ, 6 cá nhân tiêu biểu từ các lĩnh vực, doanh nghiệp thuộc ngành TT&TT đều cùng chia sẻ sự đam mê nghề nghiệp, sự tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi đã giúp họ lao động say mê, sắp xếp được thời gian, vượt qua nhiều khó khăn để theo đuổi sự sáng tạo, nhiệt huyết với công việc.

Ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn ngành TT&TT trong Lễ tôn vinh đã cho biết các gương mặt tiêu biểu được tôn vinh trong năm vừa qua là chiến sĩ cơ sở, người lao động tiên tiến, được các cấp công đoàn ghi nhận, trong đó có 51 đã được đề nghị xét tặng thưởng Bằng khen của Bộ TT&TT về thành tích 2014 – 2015.

“Các thành tích đạt được của cán bộ tiêu biểu trong các phong trào thi đua đã trở thành nét đẹp văn hóa, nhân tố góp phần quyết định đến diện mạo và tầm vóc của Ngành, đi đầu trong việc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, đồng thời minh chứng cụ thể về sự chủ động sáng tạo của các cấp Công đoàn của Ngành phối hợp với chuyên môn để tổ chức nhiều thức thi đua phong phú phù hợp với đặc thù của ngành, qua đó làm tốt công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động”, ông Chu Văn Bình đã khẳng định.

Ông Chu Văn Bình cũng cho biết năm 2016 là một năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII, trong thời gian tới Ngành TT&TT phải đối mặt với nhiều thách thức khi tham gia Hiệp định TPP, đòi hỏi các cấp Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ cả về hình thức và nội dung hoạt động theo phương châm “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững vì các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, vì việc làm đời sống người lao động”, để các hoạt động thi đua ngày càng phải thiết thực.

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã nhiệt liệt chào mừng các lao động tiêu biểu của ngành. Việc biểu dương hơn 130 lao động tiêu biểu của Ngành là minh chứng rõ ràng nhất về những đóng góp thiết thực, nỗ lực, cống hiến của người lao động giúp ngành TT&TT có bước phát triển mạnh mẽ trong nền kinh tế xã hội của đất nước.

Thứ trưởng cũng khẳng định, Bộ TT&TT tiếp tục tạo môi trường cho doanh nghiệp phát triển. Trong thời gian qua VNPT tiếp tục tái cơ cấu, mang lại luồng gió mới cho sự phát triển SXKD, xây dựng nhiều cơ chế để Tập đoàn thúc đẩy kinh doanh. Tổng công ty Bưu điện đã triển khai nhiều giải pháp để bù đắp cho công ích, bảo toàn sử dụng vốn, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Năm 2015 cũng là năm đầu tiên, Tổng công ty Viễn thông MobiFone được thành lập mới, đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ. VTC đã xây dựng lại mô hình kinh doanh, gia tăng cạnh tranh…

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức toàn ngành và kêu gọi sự đoàn kết, cần cù sáng tạo nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng… như hơn 130 lao động tiêu biểu trong Lễ tôn vinh năm nay.

Bộ sẽ tập trung chỉ đạo là tốt một số nội dung như tạo bước chuyển biến ở từng lĩnh vực, tạo điều kiện cá nhân, tập thể phát huy trí tuệ, tiềm năng, nâng cao trình độ, nâng cao năng suất lao động. Với truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo" và niềm tin sẽ tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất, người lao động TT&TT là xứng đáng là giai cấp tiền phong trong quá trình, hiện đại hóa đất nước, Thứ trưởng đã nhấn mạnh.

Đại diện cho Tổng Liên đoàn Lao động VN, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN vui mừng bày tỏ  được tham dự một buổi Lễ tôn vinh hết sức ý nghĩa và bảy tỏ chia sẻ mỗi người, mỗi tập thể đều đóng góp cho sự phát triển của Ngành, của đất nước. Qua những chia sẻ của các lao động tiêu biểu có thể nhận thấy đọng lại tình yêu nghề. Thành công trong công tác hôm nay không chỉ có những niềm vui mà còn những trăn trở, hy sinh, mất mát…

Vị đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động VN cũng đánh giá cao sự sáng tạo, năng động của các lao động TT&TT và hứa hẹn gặt hái những kết quả to lớn hơn.

Trước buổi Lễ tôn vinh, sáng nay các lao động tiêu biểu đã tham dự buổi báo công tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Minh Anh

Tin nổi bật