Thủ tướng Chính phủ làm việc với Tổng Giám đốc VNPT

Ngày 7/8, ngay sau khi Bộ thông tin và Truyền thông bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng làm Tổng Giám đốc VNPT, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Tổng Giám đốc, ban lãnh đạo VNPT và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của VNPT, là doanh nghiệp chủ lực trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế, mang lại nguồn thu lớn cho đất nước trong thế kỷ 20 và 21. Tuy nhiên thời gian gần đây VNPT có sự sa sút nhất định, cần phải tái cơ cấu để phát triển trở lại.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cùng VNPT khắc phục những yếu kém và tồn tại, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT ổn định và tiếp tục thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ TT&TT và VNPT đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, tổ chức xây dựng và thực hiện Đề án tái cơ cấu khi được phê duyệt.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT cho ông Trần Mạnh Hùng. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Trước đó, chiều 6/8/2013, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son trao Quyết định số 964/QĐ-BTTTT giao ông Trần Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phụ trách chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT. Quyết định có hiệu lực từ ngày 6/8/2013.

Ban cán sự đảng Bộ TT&TT nhận thấy việc lựa chọn Tổng giám đốc mới để điều hành hoạt động của VNPT lúc này là rất cần thiết. Tổng giám đốc mới cần có độ tuổi, năng lực phù hợp, có quyết tâm cao, có khả năng tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và tiếp nhận đầy đủ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ TT&TT trong việc xây dựng Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn VNPT theo đúng định hướng, đúng tiến độ.

Theo nhận định của Ban cán sự đảng Bộ TT&TT, các yếu kém và khuyết điểm của Tập đoàn VNPT đã kéo dài nhiều năm, tuy có nguyên nhân khách quan song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Hội đồng thành viên và trực tiếp là Ban Tổng giám đốc điều hành, đứng đầu là Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT phải chịu trách nhiệm về những hạn chế yếu kém nêu trên.

Ban cán sự đảng Bộ TT&TT nhận thấy việc lựa chọn Tổng giám đốc mới để điều hành hoạt động của VNPT lúc này là rất cần thiết.

Bảo Bình

VietnamNet

Tin nổi bật