Tăng cường kiểm tra an ninh bưu gửi qua hàng không

(ICTPress) - Bưu điện và Cục Hàng không sẽ tăng cường kiểm tra an ninh, chấp nhận bưu gửi vận chuyển qua đường hàng không.

Để thực hiện tốt hơn nữa việc phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và nâng cao hiệu quả trong việc bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, hôm nay 7/4/2016, tại Hà Nội,  Tổng công ty BĐVN, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức Lễ Ký Quy chế phối hợp về kiểm tra an ninh, chấp nhận bưu gửi vận chuyển qua đường hàng không.

Theo đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Cục Hàng không Việt Nam  sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hoạt động kiểm tra soi chiếu bưu gửi; xử lý một số tình huống khi kiểm tra, soi chiếu bưu gửi; quy trình chấp nhận, vận chuyển bưu gửi là hàng nguy hiểm nhưng nằm trong danh mục được phép vận chuyển qua đường hàng không...

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không VN (trái) và Tổng giám đốc Tổng công ty BĐVN Phạm Anh Tuấn (phải) ký kết Quy chế

Việc phối hợp giữa Tổng công ty BĐVN và Cục Hàng không Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hai bên cùng thực hiện tốt nhất chức năng nhiệm vụ được giao, song vẫn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, công dân. Đồng thời tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, đúng pháp luật, giúp BĐVN hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chuyển phát bưu chính phục vụ đông đảo người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trên toàn quốc.

Phát biểu tại Lễ ký Quy chế, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết Quy chế này hết sức quan trọng, đối với Tổng công ty BĐVN và ngành Hàng không, hai ngành đã có quá trình gắn bó lâu dài. Mạng lưới bưu chính, gắn chặt với giao thông vận tải. Tổng công ty BĐVN là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực Bưu chính, có mạng lưới rộng khắp cả nước phục vụ, cung cấp dịch vụ bưu chính đến mọi người dân, đưa chỉ đạo của Đảng nhà nước đến mọi người dân, thực hiện nhiều dịch vụ công.

Tỷ trọng sử dụng hàng không để chuyển gửi ngày càng cao, theo đó Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết việc phối hợp giữa hai bên khẳng định cho sự phát triển kinh tế nói chung, đảm bảo góp phần an ninh an toàn hàng không quốc gia, có ý nghĩa quan trọng. Bộ TT&TT thấy rằng quy chế có nội dung hết sức thiết thực, rõ ràng giữa hai bên và hoan nghênh sự ký kết, thực hiện tốt nội dung ký kết đạt mục tiêu vì sự phát triển chung.

Tổng công ty BĐVN trao tặng bức tranh tem kỷ niệm 60 năm hàng không cho Hàng không Việt Nam

Nhân dịp ký kết bản quy tắc này, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐVN cam kết sẽ triển khai phổ biến, cập nhật những nội dung của Quy chế và tăng cường việc kiểm tra giám sát để đầu vào đáp ứng các yêu cầu an ninh, an toàn hàng không.

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không VN cho biết an ninh an toàn hàng không càng ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe do tình hình an ninh cũng ngày càng phức tạp. Hàng không đang là địa chỉ của nhiều cuộc khủng bố. Việt Nam không được chủ quan. An ninh an toàn hàng không là lĩnh vực an ninh quốc gia. 

Việc ký Quy ước này là một bước hoàn thiện các quy định. Hàng không sẽ phối hợp với các cảng hàng không, các doanh nghiệp hàng không để triển khai Quy chế này. Quy chế này cũng góp phần nâng cao năng lực, hoàn thiện sản phẩm bưu chính. Cục Hàng không là đầu mối và sẽ triển khai thực hiện để đảm bảo an toàn an ninh quốc gia và tạo điều kiện cho hoạt động doanh nghiệp trong vận chuyển, thể hiện sự gắn kết, gắn bó giữa hai ngành.

Sau khi Quy chế phối hợp được ban hành, BĐVN và Hàng không Việt Nam cam kết sẽ sớm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các quy định trong Quy chế này. Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng sẽ thường xuyên trao đổi, phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh trật tự tại các cảng hàng không, sân bay trong nước và quốc tế.

Quy chế chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2016.

Minh Anh

Tin nổi bật