Tâm bão của Apple mùa thu này là Apple I

(ICTPress) - Một sản phẩm của Apple sẽ đạt doanh số bán ra cao nhất vào mùa thu này sẽ không hẳn iPhone 5, iPad mini hay thậm chí Macintosh, mà là bảng mạch đã 36 tuổi gọi là Apple I.

Nhà đấu giá Christie dự kiến giá của Apple I sản xuất năm 1976 sẽ được bán với giá 126.500 USD vào tháng 10

Nhà đấu giá Christie đã đặt giá cho chiếc máy tính sản xuất năm 1976 vào ngày 9/10 tại London, dự kiến được bán ở bất cứ đâu với giá từ 79.000 USD đến 126.000 USD.

Apple I là sản phẩm đầu tiên của công ty này, được đồng sáng lập Steve Wozniak thiết kế và xây dựng và được Steve Jobs tiếp thị và bán.

“Đây là chiếc máy tính khởi động sự nghiệp của Apple, hiện nay được công nhận là công ty giá trị nhất thế giới. Ảnh hưởng của của Apple trong việc xây dựng công nghệ máy tính mà mọi người có thể tiếp cận có vai trò rất lớn”, James Hyslop, chuyên gia đấu giá ở nhà đấu giá Christie cho biết.

Apple sẽ không tồn tại nếu Apple I không thu hút sự chú ý của một cửa hàng ở thung lũng Silicon được gọi là Byte Shop. Người chủ cửa hàng Paul Terrell đã đặt hàng 50 chiếc máy tính với giá 500 USD/chiếc, mà Jobs và Wozniak đã tập trung làm trong 30 ngày. Terrell đã bán mỗi chiếc với giá 666,66 USD và bộ đôi Apple đã làm ra hơn 150 chiếc để bán cho bạn bè và những cửa hàng khác.

Theo nhà đấu giá Christie chỉ còn khoảng 50 chiếc máy tính Apple I còn lại cho tới nay. Chiếc máy tính Apple I được nhà đấu giá này thực hiện là chiếc thứ 22 được sản xuất. Hiện nay chiếc máy tính này thuộc tài sản của Joe Copson, một nhân viên cũ của Apple.

Apple I chỉ là một bảng mạch không có vỏ, nguồn, bàn phím hay hay monitor. Tháng 4/1977, giá của chiếc máy tính này giảm còn 475 USD tạo đà cho thành công thương mại đầu tiên của Apple: Apple II với nhiều tính năng hơn.

Dù là một máy tính đơn giản, được bán khá cao cách đây 3 thập kỷ, và tới nay vẫn có những giá trị. Một chiếc Apple I khác đã được nhà đấu giá Sotheby bán hồi tháng 6 với giá 374.500 USD. Giá cuối cùng gáp đôi số tiền mà người đấu giá đã dự báo.

Nhà đấu giá Christie đã bán Apple I với giá 212.267 USD vào tháng 11/2010. Chiếc máy tính đặc biệt này đi cùng với chiếc hộp đầu tiên, hướng dẫn sử dụng và một lá thư có chữ ký của Jobs. Wozniak đã có mặt tại cuộc đấu giá. Ông đã không bình luận liệu ông có hiện diện để chứng kiến một chiếc máy tính nữa được ông thiết kế và được bán vào tháng 10 này.

 HY

Tin nổi bật