TGĐ VTC được điều động giữ chức Phó Viện trưởng Viện CNPM và Nội dung số

(ICTPress) - Thực hiện công tác cán bộ, chiều nay 27/3, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng mới cho Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số (CNPM và NDS) Việt Nam, Bộ TT&TT.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Xuân Cường

Trước đó, ngày 26/3/2015, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định số 365/QĐ-BTTTT về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Cường, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp CNPM và NSD. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2015.

Phát biểu tại Lễ bổ nhiệm, ông Nguyễn Xuân Cường cho biết vinh dự và xúc động được điều động và bổ nhiệm. Hôm nay cũng đánh dấu thời điểm kết thúc hơn 9 năm công tác tại VTC và tập trung mảng truyền thông đa phương tiện và nội dung số. Dịch vụ nội dung số ở Việt Nam đã được thừa nhận và tạo ra nhiều việc làm.

Ông Nguyễn Xuân Cường cũng cho biết trong thời gian công tác tại VTC đã sáng lập ra công ty VTC Intecom và được giao nhiệm vụ hình thành khối kinh doanh dịch vụ nội dung và giữ chủ tịch VTC Online và VTC Mobile, hai công ty đã tạo ra doanh thu hơn 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 900 tỷ đồng. Theo số liệu kiểm toán hai năm 2013 - 2014, VTC đã có lãi. Tổng kết quý I/2015, VTC có đà tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái và hứa hẹn có 1 năm thành công hơn. Trong 4 năm vừa qua, VTC đã có những khó khăn cả về kinh tế và pháp lý, nhưng tập thể, 1500 cán bộ công nhân viên đã đoàn kết vượt qua khó khăn.

Ông Nguyễn Xuân Cường đã cảm ơn VTC, tập thể và cán bộ đã tạo điều kiện trong suốt thời gian công tác tiếp theo và cho biết trong thời gian tới sẽ gắn kết cùng với Viện CNPM và NDS làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trong hơn 9 năm công tác tại VTC, ông Nguyễn Xuân Cường đã có 8 năm thành viên Hội đồng thành viên, 2 năm giữ kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, 5 năm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy VTC, 5 năm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và 4 năm giữ chức vụ Tổng giám đốc VTC.

Chủ tịch Hội đồng thành viên VTC, ông Lưu Vũ Hải cho biết Tổng công ty trong 10 năm qua có 2 dấu ấn cùng với VTC là sự phát triển của Đài VTC và nội dung số. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường đã tạo ra dấu ấn với nội dung số. Trong 4 năm làm Tổng giám đốc VTC là 4 năm khó khăn nhất nhưng đồng chí Nguyễn Xuân Cường cũng đã đặt dấu ấn và 2 năm vừa qua đã có lãi. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường thực sự là người lăn lộn, vượt khó thể hiện qua công việc và uy tín của đồng chí Cường rất cao tại VTC. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường người có tư duy logic, năng lực, nhiệt tình và sẽ mang lại những nét mới cho Viện CNPM và NDS, cũng như phát huy và khẳng định hơn nữa năng lực của mình.

Ông Hoàng Lê Minh, Viện trưởng Viện CNPM và NDS cho biết Viện đã được thành lập được 7 năm nhưng vẫn còn gặp khó khăn, trong đó có thiếu nguồn lực. Đây là thời điểm để Viện thay đổi thực hiện chức năng nhiệm vụ. Viện đã có lộ trình, định hướng, sản phẩm phát triển nội dung số phục vụ chính phủ, người dân, làm sao để cạnh tranh.

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao năng lực của đồng chí Nguyễn Xuân Cường bởi có nhiều đóng góp cho VTC, đặc biệt trong 2 năm qua với kết quả sản xuất kinh doanh đi lên. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường có tinh thần trách nhiệm, không ngại công việc khó, mạnh mẽ, quyết liệt, có kiến thức, trình độ, được đào tạo bài bản, ứng dụng khoa học trong công tác thực tiễn, góp phần cùng với VTC đưa ra nhiều sản phẩm nội dung số.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết với những kinh nghiệm thực tiễn, đồng chí Nguyễn Xuân Cường sẽ đưa tính thực tiễn vào công việc của  Viện và cùng với Viện trở thành đơn vị sự nghiệp tự chủ. Việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn  Xuân Cường cũng là là cơ hội tốt để 2 đơn vị phối hợp chặt chẽ.

HM

Tin nổi bật