TGĐ VNPT nhận nhiệm vụ điều hành chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT

(ICTPress) - Ông Trần Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT vừa tiếp nhận nhiệm vụ điều hành chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên VNPT từ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Phạm Long Trận chiều nay 16/12/2014 tại Hà Nội.

Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT (trái) bàn giao nhiệm vụ điều hành cho ông Trần Mạnh Hùng, Tổng giám đốc

Theo biên bản bàn giao, ông Trần Mạnh Hùng sẽ chính thức tiếp nhận nhiệm vụ điều hành chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên VNPT từ ông Phạm Long Trận.

Ông Phạm Long Trận, quê Quảng Nam, vào ngành Bưu điện năm 1981 và trải qua nhiều chức vụ quan trọng như Giám đốc Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN); Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam… Kể từ tháng 3/2010 tới nay, ông Phạm Long Trận giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Bí thư Đảng ủy VNPT. Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VNPT sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2015.

Trong thời gian từ nay đến thời điểm chính thức nghỉ hưu, ông Phạm Long Trận tiếp tục hỗ trợ các hoạt động quản lý, hợp tác quốc tế của VNPT.

Ông Trần Mạnh Hùng, Tổng giám đốc VNPT, bắt đầu làm việc tại VNPT từ năm 1981, trải qua nhiều nhiệm vụ tại Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI), Ban Viễn thông của VNPT và được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc VNPT vào năm 1999. Kể từ tháng 8/2013, ông Trần Mạnh Hùng đã được lãnh đạo Bộ TT&TT tin tưởng, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VNPT. Trong hơn 1 năm qua, ông Trần Mạnh Hùng đã cùng tập thể lãnh đạo VNPT tiếp tục đưa VNPT tăng trưởng, phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết tài sản được bàn giao từ Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Long Trận là một khối lượng tài sản khổng lồ cả về cố định, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, tạo dựng hạ tầng Viễn thông - CNTT Việt Nam lớn mạnh từ cáp biển, cáp quang đường trục, 2 quả vệ tinh… Đây là những thành tích to lớn được tiếp nhận từ Chủ tịch Tập đoàn Phạm Long Trận và phải nỗ lực lớn để phát huy được trong tương lai trong một thời điểm cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay.

Ông Trần Mạnh Hùng cũng hứa trong năm 2015 sẽ tiếp tục điều hành, "chèo lái con thuyền" VNPT tăng trưởng trên 15% so với kết quả đạt được năm nay.

Ông Phạm Long Trận cho biết ông Trần Mạnh Hùng nhận nhiệm vụ trong thời gian này rất nặng nề, khó khăn, quan trọng trong lịch sử phát triển của VNPT với nhiều công việc phải đổi mới kinh doanh, chia tách, hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh, ổn định tổ chức các công ty, công tác cán bộ cho Tập đoàn, các công ty… để ngày càng phát triển. Đây cũng là niềm tin gửi gắm của cán bộ công nhân viên Tập đoàn, các cấp, các ngành và thể hiện trách nhiệm của ông Trần Mạnh Hùng.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định, trong 33 năm công tác của mình, trên các cương vị được giao, đồng chí Phạm Long Trận đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quá trình phát triển của VNPT nhất là giao đoạn phát triển thành Tập đoàn, luôn có dấu ấn sự đóng góp của đồng chí Phạm Long Trận.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tin tưởng VNPT sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới khi có quyết định thành lập 3 Tổng công ty và vẫn phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Minh Anh

Tin nổi bật