Sinh viên ĐH Quốc gia HN đạt Cúp vàng Tin học sinh viên lần thứ 24

(ICTPress) - Cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 24 (OLP’15) chiều tối nay 27/11 tại Bắc Ninh đã tổ chức tổng kết và trao giải thưởng.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng trao các giải thưởng của cuộc thi cho các em sinh viên

Theo đó, các giải thưởng của cuộc thi đã được trao cho em Phạm Văn Hạnh, sinh viên Trường Đại học (ĐH) Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành Cúp vàng của Khối thi Siêu cúp OLP’15; Giải Nhất giải đồng đội thuộc về đội Bk Cloud trường ĐH Bách khoa Hà Nội; Giải Nhất khối thi cao đẳng OLP’15 thuộc về em Lê Ngọc Hải, sinh viên trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh và em Mai Khoa, sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Trong khi đó, Giải nhất Khối chuyên tin OLP’15 thuộc về em Nguyễn Huy Hoàng, sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội và em Đỗ Minh Thắng, sinh viên ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng.

Cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 24 lần này có 59 sinh viên dự thi khối Siêu Cup, 145 sinh viên khối Chuyên tin, 94 sinh viên khối Không chuyên tin, 28 sinh viên Khối cao đẳng, 22 sinh viên dự Khối phần mềm nguồn mở.

Cuộc thi năm nay kết nối cùng Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC lần thứ 41 khu vực Châu Á.

OLP’15 và ACM/ICPC Hà Nội là điểm tụ hội của trên 800 sinh viên CNTT-TT ưu tú từ gần 100 trường đại học và cao đẳng. Cùng tham gia có 12 đội tuyển sinh viên Quốc tế từ Châu Á tham dự vòng loại ACM/ICPC Asia Hà Nội. Đây là sự kiện biểu dương tài năng, kỹ năng CNTT-TT dành cho sinh viên quy mô quốc tế lớn nhất Việt Nam. Kỳ thi ACM/ICPC Châu Á tại ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ lựa chọn các đội tuyển vào Chung kết ACM/ICPC toàn cầu tổ chức tại Phuket Thái Lan vào 1 5- 20/5/2016.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết và trao thưởng cuộc thi, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao việc tổ chức sự kiện hàng năm của Hội Tin học Việt Nam nhằm phát hiện các tài năng CNTT trong sinh viên với quy mô quốc tế lớn nhất Việt Nam và được xã hội, doanh nghiệp hoan nghênh và ủng hộ, góp phần thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực CNTT.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết, Bộ TT&TT luôn dành sự quan tâm, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực CNTT, đặc biệt là nguồn nhân lực CNTT trẻ ở lứa tuổi thanh, thiếu niên. Trong nhiều năm qua, Bộ TT&TT đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tin học Việt Nam và các cơ quan liên quan để nhiều tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi về tin học cho nguồn nhân lực trẻ trong thanh thiếu niên như Hội thi Tin học trẻ toàn quốc, Giải thưởng Khoa học kỹ thuật Quả cầu vàng, Giải thưởng nữ sinh CNTT tiêu biểu.

Thứ trưởng cũng cho biết thêm, thời gian qua, để chuẩn hóa trình độ đội ngũ nhân lực CNTT phù hợp với các chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 03/2014/TT-BTTTT quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và thông tư 11/2015/TT-BTTTT về quy định chuẩn kỹ năng nhân lực CNTT chuyên nghiệp.

QA

Tin nổi bật