Sao Khuê 2017: 64 sản phẩm, dịch vụ đạt giải xuất sắc

(ICTPress) - 64 sản phẩm, dịch vụ được đã được trao tặng Danh hiệu Sao Khuê 2017.

Ngành CNTT Việt Nam cần phát triển đột phá, mạnh mẽ hơn nữa

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Ngành CNTT Việt Nam cần phát triển đột phá, mạnh mẽ hơn nữa tại Lễ trao tặng Danh hiệu Sao Khuê 2017 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam tổ chức ngày 15/4/2017 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi Lễ

Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo ngành CNTT Việt Nam cần phải có sự phát triển đột phá hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa so với 20 năm trước đây, cần phải tận dụng lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khai thác thế mạnh về trí lực của người Việt Nam, nhất thiết phải đưa hạ tầng băng rộng đến mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam, kể cả nông thôn và vùng sâu, vùng xa để đưa Việt Nam phát triển bền vững, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong những năm đổi mới vừa qua, Việt Nam đã đạt được những thành tích về phát triển kinh tế - xã hội được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao, trong đó có phần đóng góp quan trọng, mang tính mở đường của ngành CNTT và thời gian đầu là ngành viễn thông. Tuy nhiên, hiện nay, chúng ta đang đứng trước thách thức: Vừa phải phát triển bền vững lại vừa phải tiếp tục “đi nhanh hơn” mới có thể thoát được bẫy thu nhập trung bình.

Để vượt qua thách thức này, Phó Thủ tướng nhận định, cần phải khai thác lợi thế của chúng ta, đó là trí lực của người Việt Nam và trí lực này có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực CNTT. 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra rất mạnh mẽ,  Chính phủ đã bàn nhiều lần về những việc cần phải làm để tận dụng, phát huy lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này. Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đã thống nhất rằng, một mặt phải tuyên truyền cho toàn xã hội biết về những thời cơ, thách thức cuộc cách mạng này mang lại. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải tận dụng lợi thế của cuộc cách mạng 4.0 thông qua những hành động rất thiết thực, cụ thể. “Không nên chỉ nói về cuộc cách mạng này như một chủ đề khoa học hay là có tính thời sự quốc tế”. Để làm được điều đó, chắc chắn chúng ta phải có  bước phát triển đột phá, mạnh mẽ hơn rất nhiều về CNTT so với 15, 20 năm trước đây, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo, chúng ta nhất thiết phải phát triển hạ tầng thông tin băng rộng đến tất cả mọi nơi trên toàn quốc, tương tự như 20 năm trước chúng ta đã quyết liệt đưa CNTT di động về tận vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

Các doanh nghiệp viễn thông đã có cam kết rất cụ thể với Chính phủ rằng ngay trong đầu năm 2017, Việt Nam sẽ có một mạng thông tin 4G tầm cỡ, quy mô lớn trên thế giới. Phó Thủ tướng nhận định, chương trình viễn thông công ích sẽ được tiếp tục phát huy để đạt được mục tiêu này. Công ích trước đây chỉ là điện thoại thì nay phải là thông tin băng rộng. 

Về ứng dụng CNTT, Phó Thủ tướng chỉ đạo, tất cả các dịch vụ, nhất là các dịch vụ công trong các cơ quan của Chính phủ  phải được ứng dụng CNTT để nâng cao tính hiệu quả, tính minh bạch, chống tham nhũng trong bộ máy hành chính. Sẽ bắt đầu với những dịch vụ liên quan đến nhiều người dân nhất như: giao thông, y tế, giáo dục và tất cả các dịch vụ mang tính chi trả… 

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định “cần phải có sự thay đổi mang tính cách mạng về đào tạo nguồn nhân lực CNTT”. Hiện nay, lực lượng làm CNTT khoảng 600.000 người nhưng chỉ có khoảng 300.000 người trực tiếp làm CNTT. Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian ngắn nhất phải nâng con số này lên gấp đôi, gấp ba. Tại sao các kỹ sư, cử nhân trong ngành khác không tìm được việc làm trong khi các doanh nghiệp CNTT lại đang thiếu nhân lực? 

Một việc quan trọng khác cũng cần thực hiện ngay là phải có những cơ chế, chính sách thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT về thị trường, về tiếp cận các nguồn lực, kể cả nguồn nhân lực và nguồn tài chính (thuế, tín dụng…) để tạo điều kiện cho những doanh nghiệp này phát triển tại thị trường trong nước và sau đó vươn ra thế giới. 

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phổ biến được tri thức khoa học công nghệ ra toàn xã hội thông qua việc sử dụng CNTT. Một dân tộc chỉ có thể mạnh nếu dân tộc đó nắm được tri thức của thời đại. Phó Thủ tướng cho biết, sắp tới đây sẽ phối hợp với các hội, hiệp hội, trong đó có VINASA để triển khai hoạt động này. 

Khi nước ta mới giành độc lập, Bác Hồ nói là phải diệt giặc dốt và coi giặc dốt nguy hiểm ngang với giặc ngoại xâm và giặc đói. Ngày ấy chúng ta có phong trào “Bình dân học vụ” để xóa nạn mù chữ. Trong bối cảnh công nghệ đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, “đã đến lúc chúng ta phải xóa mù về tri thức công nghệ để sao cho trong một thời gian rất ngắn, tất cả người dân Việt Nam phải được trang bị những kiến thức cần thiết góp phần làm cho Việt Nam phát triển nhanh hơn”. Đây là sứ mệnh, là thách thức rất lơn đặt ra cho những người làm CNTT. 

64 sản phẩm, dịch vụ xuất sắc

Theo Ban tổ chức, Danh hiệu Sao Khuê 2017 được phát động từ tháng 1/2017, qua 3 tháng triển khai và qua 3 vòng đánh giá, thẩm định, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 64 sản phẩm, dịch vụ xuất sắc, trong đó có 44 sản phẩm và 20 dịch vụ.

64 sản phẩm, dịch vụ được trao tặng Danh hiệu Sao Khuê 2017 nằm trong bốn nhóm, bao gồm: Nhóm các sản phẩm, giải pháp phần mềm thương mại tiêu biểu của Việt Nam (gồm các lĩnh vực: Chính phủ điện tử; Quản lý doanh nghiệp lớn; Kế toán, tài chính doanh nghiệp; Tài chính, ngân hàng; Quản lý bán hàng và chuỗi cung ứng; Quản lý nhân sự; Giáo dục, đào tạo; Giao thông vận tải; Y tế, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp; Công tác văn phòng; Viễn thông; Nền tảng và công cụ ứng dụng; Thanh toán điện tử); Nhóm các ứng dụng tiêu biểu trên nền tảng di động; Nhóm các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới 2016-2017 của Việt Nam và Nhóm các dịch vụ CNTT (gồm các lĩnh vực: Dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm; Dịch vụ BPO; Dịch vụ Đào tạo CNTT; An toàn thông tin; Các dịch vụ phần mềm, CNTT khác). 

Danh hiệu Top 10 Sao Khuê 2017 - biểu tượng cao nhất về uy tín, chất lượng, quy mô -  đã được trao cho 7 sản phẩm và 3 dịch vụ xuất sắc nhất. Các sản phẩm, dịch vụ Top 10 Sao Khuê có quy mô lớn về doanh thu, số lượng sử dụng, hiệu quả vượt trội trong giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội trong các lĩnh vực giáo dục, giao thông, thương mại điện tử; đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp xây dựng thương hiệu quốc gia của Việt Nam, thay đổi vị trí của Việt Nam trên bản đồ CNTT thế giới. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức chụp ảnh lưu niệm cùng Top 10 Sao Khuê 2017

Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA, tổng doanh thu của Top 10 Sao Khuê 2017 lên tới 12.129 tỷ đồng (539 triệu USD), cao hơn tổng doanh thu của toàn ngành năm 2008, chiếm trên 30% tổng doanh thu của toàn ngành phần mềm, nội dung số năm 2016 và sử dụng nguồn nhân lực lên tới hơn 16.700 người. Dịch vụ có doanh thu lớn nhất đạt 4.642 tỷ đồng (206 triệu USD). Sản phẩm, giải pháp có doanh thu lớn nhất đạt 89,2 tỷ đồng (4 triệu USD). Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nhất là trên 10.000 người. Công ty có doanh thu trên đầu người lớn nhất đạt 4,504 tỷ đồng/người.

Top 10 Danh hiệu Sao Khuê 2017 bao gồm:

Nhóm sản phẩm, giải pháp phần mềm:

1. Phần mềm Bravo 7 (ERP-VN) – Công ty cổ phần Phần mềm BRAVO

2.  Phần mềm quản lý bán hàng KiotViet – Công ty cổ phần Phần mềm Citygo

3.  Sách điện tử IseeeBooks – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

4.  Bộ sản phẩm học tiếng Anh tưowng tác Tapkids – Công ty TNHH Taplife Việt Nam

5.  Giải pháp thu phí phương tiện giao thông thông minh – Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

6.  Hệ thống xử lý và khai thác dữ liệu tập trung (Viettel BI 2.0) – Tập đoàn Viễn thông Quân đội

7.  Ví Việt của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

Nhóm Dịch vụ Phần mềm

1. Dịch vụ xuất khẩu dịch vụ phần mềm – Công ty TNHH Phần mềm FPT

2. Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm – Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam

3. Dịch vụ Tích hợp hệ thống – Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC

Giải thưởng Sao Khuê ra đời từ năm 2003. Đến năm 2011 chuyển thành Danh hiệu Sao Khuê. Danh hiệu Sao Khuê là một công cụ hỗ trợ rất hiệu quả cho các doanh nghiệp, góp phần khẳng định chất lượng, thương hiệu của sản phẩm, dịch vụ, từ đó đem lại niềm tin cho người sử dụng, góp phần thúc đẩy người Việt Nam sử dụng sản phẩm phần mềm CNTT của Việt Nam.

HM

Tin nổi bật