Phát hành đặc biệt bộ tem thứ 7 về chiến thắng Điện Biên Phủ

(ICTPress) - Chiều nay 5/5/2014, tại TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Bộ Thông tin Truyền thông (TT&TT), Tổng  công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)”.

Đây là sự kiện nằm trong các hoạt động của Bộ TT&TT, Tổng công ty BĐVN thiết thực chào mừng kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ, chấm dứt 80 năm đô hộ của thực dân Pháp xâm lược.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chứng kiến Lễ ký phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)”

Tham dự Lễ phát hành có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu: Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT; Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thị Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an, Phạm Xuân Kôi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Bộ tem thể hiện thông điệp khát vọng hòa bình, độc lập, tự do của Việt Nam

Bộ tem “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)” được thiết kế theo phong cách đồ họa hiện đại, thể hiện hình ảnh Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh hoa Ban - loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc của Tổ quốc. Hình ảnh Tượng đài và những bông hoa Ban đang khoe sắc trên nền bầu trời trong xanh và bức phù điêu về chiến dịch Điện Biên Phủ trong khu vực Cụm tượng đài Điện Biên Phủ thể hiện chiến thắng vĩ đại trong niềm khát khao về tương lai hòa bình của cả dân tộc.

Bộ tem “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)” do họa sỹ Tô Minh Trang, Tổng công ty BĐVN thiết kế, gồm 1 mẫu tem có giá mặt 3.000 đồng.

Bộ tem “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)”

Phát biểu tại Lễ phát hành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Phạm Xuân Kôi cho biết bộ tem là hình thức tuyên truyền sinh động đến toàn thể nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về một chiến thắng vĩ đại của địa danh mang tên "Điện Biên Phủ" đã thành biểu tượng sức mạnh Việt Nam; đồng thời là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần Điện Biên Phủ sống mãi và là sức mạnh, là động lực thúc đẩy nhân dân tỉnh Điện Biên quyết tâm giành những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao tặng tranh phóng của bộ tem cho tỉnh Điện Biên

Để đưa những hình ảnh điển hình nhất của Điện Biên Phủ lên con tem kỷ niệm này, họa sỹ Tô Minh Trang cho biết họa sỹ đã lên Điện Biên Phủ nghiên cứu, chụp các hình ảnh Cụm tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, hoa Ban… ở nhiều góc độ và nhiều thời điểm. Cụm tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng cô đọng nhất, nói được tất cả chiến thắng huy hoàng của chiến dịch Điện Biên Phủ, mốc son chói lọi trong lịch sử đấu trách cách mạng của dân tộc Việt Nam. Bức phù điêu xung quanh Tượng đài được thể hiện phía sau con tem thể hiện hình ảnh chi tiết tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ của quân và dân ta được họa sỹ cách điệu uốn lượn mô phỏng hình ảnh núi rừng màu xanh. Hình ảnh hoa Ban thể hiện vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc, Điện Biên hòa bình ngày hôm nay. Nền trời của con tem màu xanh thể hiện khát vọng hòa bình của ông cha từ ngàn đời nay.

Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ được vẽ tươi tắn để tạo nên không gian. Bộ tem được vẽ bằng tay cho nét và kỹ càng, đặc biệt dòng chữ “Quyết chiến quyết thắng” trên tượng đài phải được thể hiện cho rõ, họa sỹ Tô Minh Trang chia sẻ.

Bức tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ có nguyên tác từ bức tượng cao hơn 1 mét của tác giả, nhà điêu khắc Nguyễn Hải sáng tác từ năm 1960 và được bàn giao, đặt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ những năm 1964 -1965. Năm 2004 được Nhà nước đề nghị và nhà điêu khắc Nguyễn Hải đã thiết kế lớn hơn thành tượng đài để đặt tại Điện Biên Phủ.

Để chuẩn bị cho việc phát hành bộ tem ý nghĩa này, Ban Tem, Tổng công ty BĐVN cho biết đã thực hiện nhiều chuẩn bị. Để có bản quyền về hình ảnh tượng đài trên tem, Tổng công ty BĐVN đã làm việc với gia đình họa sĩ Nguyễn Khải về quyền nhân thân và bản quyền nhà nước đã được sự đồng ý của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Bộ tem được in tại Công ty TNHH một thành viên In tem Bưu điện bằng phương pháp in offset. Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng của bộ tem từ ngày 5/5/2014 đến đến ngày 31/12/2015.

Nhiều người đã tìm mua bộ tem “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)” được phát hành đặc biệt ngày hôm nay 5/5/2014

Với sản lượng phát hành lần đầu là 1.000.000 tem cước phí, và được phát hành đồng loạt tại các phòng giao dịch của BĐVN trên toàn quốc để sử dụng trong các dịch vụ bưu gửi, bộ tem “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)” mang tới nhân dân cả nước, tới khách hàng và bạn bè quốc tế thông điệp niềm tự hào chiến thắng, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Bộ tem cũng sẽ giúp cho người yêu thích sưu tập và chơi tem thêm một bộ tem có ý nghĩa về lịch sử, văn hóa, giáo dục.

Bộ tem thứ 7 về đề tài kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Bộ tem “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)” là bộ tem thứ 7 về đề tài kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biện Phủ. 6 bộ tem trước đây (với tổng số 21 mẫu và 3 blốc), do BĐVN phát hành, gồm có: bộ tem  “Chiến thắng Điện Biên Phủ” gồm 4 mẫu tem, giá mặt 210 đồng và 0,6 kg thóc, do họa sỹ Bùi Trang Chước thiết kế, phát hành năm 1954; “Kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” gồm 4 mẫu và 1 blốc tem, giá mặt 66 xu, do họa sỹ Trần Lương thiết kế, phát hành năm 1964; “Kỷ niệm 20 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, 2 mẫu tem, giá mặt 24 xu, do họa sỹ Trần Huy Khánh thiết kế, phát hành năm 1974; “Kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, 7 mẫu tem và 1 blốc tem, giá mặt 30 đồng, do họa sỹ Huy Toàn thiết kế, phát hàng năm 1984; “Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”, 2 mẫu tem, giá mặt 3.400 đồng, do họa sỹ Trịnh Quốc Thụ thiết kế, phát hành năm 1994; và “Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” gồm 2 mẫu và 1 blốc tem, giá mặt 13.800 đồng, do họa sỹ Vũ Kim Liên, phát hành năm 2004.

Cùng với sự kiện phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2014)”, trong thời gian qua BĐVN cũng đã phối hợp với Hội đồng Đội Trung ương, Hội Tem Việt Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểu chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ qua Tem Bưu chính dành cho thiếu nhi Việt Nam, từ 8 đến 15 tuổi; đang sinh hoạt, học tập tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi, thiếu nhi là người nước ngoài đang học tập sinh sống tại Việt Nam trong cả nước. Cuộc thi đã thu hút được đông đảo thiếu nhiên, nhi đồng tham gia từ ngày phát động cuộc thi 20/2/2014 đến ngày 30/4/2014. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Minh Anh

Tin nổi bật