Phát động cuộc thi báo chí viết về “Việt Nam - quá trình hội nhập quốc tế”

(ICTPress) - Các tác phẩm tham dự thi là các tác phẩm viết về các lĩnh vực hội nhập quốc tế của Việt Nam, kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa - xã hội, dân tộc, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác.

Sáng nay 14/10, Bộ TT&TT đã phát động cuộc thi các tác phẩm báo chí viết với chủ đề “Việt Nam - quá trình hội nhập quốc tế. Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đã chủ trì họp báo.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về quá trình hội nhập quốc tế; Thông tin, tuyên truyền về cộng đồng chung ASEAN và 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, các hoạt động của các nước trong khối ASEAN trên mọi lĩnh vực để đảm bảo người dân được tiếp cận toàn diện về ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN bao gồm: Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội; Thông tin, tuyên truyền các Hiệp định thương mại tự do được ký kết hoặc kết thúc đàm phán trong giai đoạn 2015-2016, như: Hiệp định thương mại tự do giữa Việt nam và Hàn Quốc, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP... những lợi ích cũng như những khó khăn, thách thức khi Việt Nam phải đối mặt.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến về hội nhập quốc tế nhằm quản bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam với thông điệp: “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình độc lập và phát triển”; Thông tin, tuyên truyền một cách đồng bộ, có trọng tâm, đa dạng về phương thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng miền.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị vì một “Việt Nam - Quá trình hội nhập quốc tế” hãy viết những tác phẩm báo chí chất lượng tuyên truyền góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới, đặc biệt quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với mọi người dân và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng đề nghị: Các cơ quan thông tấn báo chí, nhóm tác giả, các nhà báo và bạn đọc đã có những tác phẩm hoặc tiếp tục viết những tác phẩm phù hợp với thể lệ cuộc thi và gửi các tác phẩm về Ban Tổ chức, để Ban Tổ chức lựa chọn những tác phẩm có chất lượng và trao giải.

Mỗi tác giả tham dự Giải tối đa 5 tác phẩm, ưu tiên các tác phẩm dự thi có hình ảnh minh họa đi kèm (hình ảnh rõ nét, đúng nội dung tác phẩm). Các tác phẩm có tác dụng tuyên truyền, thuyết phục, dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Theo thể lệ của cuộc thi, các tác phẩm dự thi phải đúng chủ đề, nội dung quy định. Tác phẩm dự thi đã được đăng, phát hành theo loại hình báo in, báo điện tử trong thời gian 1/1/2015 – 31/12/2016. Tác phẩm dự thi phải có 1 Phiếu đăng ký tham dự và sơ yếu lý lịch rút gọn của tác giả. Trường hợp tác phẩm được đăng trên các báo in, báo điện tử khác nhau, tại các thời điểm khác nhau thì tác phẩm được chọn dự giải là của cơ quan báo chí đăng tác phẩm đó đầu tiên. Tác phẩm không vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí. 

Đối với các tác phẩm đăng trên báo in gửi bài đã đăng trên báo (hoặc bản copy có ghi rõ thời gian đăng bài và có dấu theo xác nhận của cơ quan báo chí). Đối với các tác phẩm đăng trên báo điện tử: in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, thời gian đăng (có dấu xác nhận của cơ quan báo chí), đường link và file kèm theo tới địa chỉ và email của Ban Tổ chức.

Các tác phẩm dự thi phải có chữ ký của tác giả và xác nhận của cơ quan báo chí đã đăng tải. Ngoài phong bì (đối với bản cứng) và tiêu đề thư điện tử (đối với file mềm) gửi tới Ban Tổ chức ghi rõ: Tham dự cuộc thi các tác phẩm báo chí viết với chủ đề “Việt Nam – Quá trình hội nhập quốc tế”. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về thất lạc hoặc hư hỏng do quá trình vận chuyển và không đúng thời gian quy định, 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng/giải và giải cho các đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi.

Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải Nhất, mỗi giải 8 triệu đồng/giải; 2 Giải Nhì, mỗi giải 4 triệu đồng/giải; 3 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng/giải và 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng và giải cho các đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức cũng trao Giấy chứng nhận cho tất cả các giải thưởng. Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi dựa theo kết quả, chất lượng tác phẩm dự thi. Quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo là quyết định cuối cùng.

Thời gian gửi nhận bài dự thi: Từ ngày 15/10/2016 đến hết ngày 31/12/2016 (Đối với các tác phẩm gửi qua đường  bưu điện chuyển phát tại địa chỉ Ban Tổ chức quy định, thời hạn nhận thi theo dấu Bưu điện).

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông), 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 0439449783, Fax: 0439449784.

Phiếu đăng ký tham dự cuộc thi có thể tải tại đây.

Ngọc Mai

Tin nổi bật