Phát động Giải thưởng CNTT-TT ASEAN 2016 tại VN

(ICTPress) - Giải thưởng ICT ASEAN (ASEAN ICT Awards - AICTA) hôm nay 28/4 đã được Bộ TT&TT công bố tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Họp báo về Giải thưởng

AICTA là sáng kiến do các Bộ trưởng ASEAN thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin (TELMIN) vào năm 2011. Giải thưởng có mục tiêu tìm kiếm và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp CNTT-TT có tính sáng tạo, ứng dụng thực tiễn trong đời sống, kinh tế xã hội, phổ cập CNTT-TT trong cộng đồng và thúc đẩy quan hệ thương mại trong các nước ASEAN và trong khu vực. Đến nay, AICTA đã trở thành giải thưởng CNTT-TT uy tín của khu vực với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp từ 10 nước thành viên ASEAN.

Giải thưởng AICTA năm 2016 gồm 6 hạng mục: Giải thưởng cho khu vực Nhà nước; Giải thưởng cho khu vực Tư nhân; Giải thưởng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Giải thưởng về nội dung số; Giải thưởng cho doanh nghiệp mới thành lập (start-up); Giải thưởng về Nghiên cứu và Phát triển.

Mỗi hạng mục có các giải thưởng gồm Giải Vàng, Bạc và Đồng. Giải thưởng AICTA 2016 sẽ trải qua 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo do giám khảo là đại diện đến từ 10 nước ASEAN.  

Bộ TT&TT sẽ thành lập Hội đồng tuyển chọn trong nước gồm các chuyên gia hàng đầu về CNTT-TT nhằm tuyển chọn những sản phẩm CNTT-TT tiêu biểu do các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu và phát triển để giới thiệu tham dự Giải thưởng AICTA 2016 với các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Một số lưu ý về Giải thưởng

Theo cơ cấu giải thưởng như trên, mỗi nước thành viên ASEAN có quyền đề cử 18 ứng viên tham gia giải thưởng (3 ứng cử viên cho 1 hạng mục giải thưởng tương ứng với 3 giải Nhất, Nhì, Ba. Hiện tại, các nước thành viên ASEAN đang trong giai đoạn lựa chọn ứng viên trong nước tham gia đề cử 6 hạng mục nêu trên.

Đơn vị đăng ký tham gia gửi hồ sơ gồm video clip thuyết minh cho sản phẩm tham dự giải thưởng (dài không quá 10 phút, dưới dạng AVI) và các tài liệu khác giới thiệu sản phẩm (viết bằng tiếng Anh) được nộp qua mạng cho Ban Tổ chức AICTA trong nước.

Về phía Việt Nam, công tác tổ chức tham gia giải thưởng sẽ do Bộ TT&TT phối hợp với Hội Tin học Việt Nam chủ trì triển khai. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm có thể đăng ký tham gia Giải thưởng thông qua Thư ký Ban Tổ chức trong nước (anh Đào Ngọc Tuyển, Vụ Hợp tác quốc tế - điện thoại 38229377, email: dntuyen@mic.gov.vn hoặc chị Nguyễn Xuân Hương, Hội Tin học Việt Nam – điện thoại 38211725, email: vaip@vnn.vn) với thời hạn là trước ngày 10/6/2016.

Sau buổi họp báo công bố Giải thưởng AICTA hôm nay, doanh nghiệp có sản phẩm dự thi sẽ gửi hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng thông qua đầu mối các nước ASEAN. Ngày 10/6/2015, Hết hạn đăng ký hồ sơ tham gia Giải thưởng AICTA.

Ngày 27/6-10/7/2016, Ban tổ chức sẽ tiến hành Vòng Sơ khảo; Tháng 8/2016, Vòng Chung khảo tại Myanmar.

Lễ trao giải Giải thưởng AICTA 2016 được tổ chức trong chương trình Hội nghị ASEAN TELMIN 16th dự kiến vào tháng 11/2016 tại Brunei. Các tổ chức đạt giải sẽ nhận được Kỷ niệm chương, chứng chỉ do Bộ trưởng các nước ASEAN trực tiếp trao tặng.

Việt Nam nỗ lực đạt các thứ hạng cao

Tại các kỳ Giải thưởng AICTA trước đây, Việt Nam đã tích cực tham gia và đạt được các thứ hạng cao khi tham gia Giải thưởng ở các hạng mục khác nhau. Năm 2012 Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT–IS đã đạt 2 giải thưởng gồm Giải Vàng (sản phẩm FPT.eHospital) và Giải Bạc (sản phẩm FPT.eGov) lần lượt thuộc hai hạng mục Giải thưởng cho khu vực Tư nhân và Nhà nước. Năm 2014 Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam - VNCS đạt Giải Bạc (sản phẩm VNCS Web Moniroting) thuộc hạng mục Giải thưởng cho Nghiên cứu và Phát triển (R&D). Năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đạt giải Nhất hạng mục Nhà nước; Công ty BeOnline đạt giải Nhất hạng mục Nội dung số; Công ty WONAV đạt giải Nhì hạng mục Nghiên cứu và phát triển; Công ty iNext Technology JSC đạt giải Ba hạng mục Tư nhân.

Tại buổi họp báo công bố Giải thưởng năm 2016 tại Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hãy trực tuyến - BeOnline, đạt giải Nhất hạng mục Nội dung số của Giải thưởng năm 2015 cho biết Công ty này đã cố gắng vượt qua vòng tuyển video. Video của công ty được làm công phu. Công ty cũng vượt qua vòng 2 khi nói về ý nghĩa nội dung học hay trực tuyến ở VN và đã thuyết phục Ban Giám khảo.

Ông Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết cũng cho biết "CNTT đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước và tiếp tục con đường đưa dạy học tiếng Anh trực tuyến“.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi tại Việt Nam cho biết Việt Nam đạt được các giải thưởng tại Giải thưởng trong các năm vừa qua là nhờ các doanh nghiệp mạnh và sự ủng hộ của các doanh nghiệp. Tham dự giải thưởng là điều kiện để các doanh nghiệp CNTT-TT quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của mình đến với quốc tế, mở rộng thị trường. Ban Tổ chức cũng cần có thông điệp, kêu gọi các doanh nghiệp trong các hiệp hội hưởng ứng đông đảo để Giải thưởng thành công. Sự thi đấu còn để nhắm tới việc quảng bá, mở rộng sản phẩm ra nước ngoài.

Ông Nguyễn Long, Tổng Thư ký Hội Tin học cho biết việc tham gia Giải thưởng giúp các doanh nghiệp ICT có đủ sức cạnh tranh ở Đông Nam Á, có nhiều sản phẩm tham gia. Doanh nghiệp Việt Nam rất có nhiều tiềm năng bởi Việt Nam có nhiều doanh nghiệp CNTT trẻ của VN có những sản phẩm đến với quốc tế.

Thứ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen cho các cá nhân đã có đóng góp trong công tác tổ chức Hội nghị TELMIN 2015

Tại buổi họp báo, Bộ TT&TT đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho các tập thể, cá nhân đã tổ chức Hội nghị TELMIN 2015 được tổ chức tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Giải thưởng của Việt Nam cũng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho các doanh nghiệp tại đạt giải cao của Giải thưởng ASEAN ICT Awards 2015 cho 4 tập thể là Sở TT&TT Đà Nẵng đạt giải thưởng Nhà nước, Công ty BeOnline, Công ty WONAV, Công ty iNext Technology JSC.

HM

Tin nổi bật