"Pháp coi Việt Nam là đối tác chiến lược đặc biệt về CNTT"
Ông Bertrand Pailhès, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp đã khẳng định quan điểm này với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trong cuộc hội đàm sáng 28/11 tại Paris.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cùng đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông hội đàm với Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số Pháp. |
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định quan hệ đối tác Việt Nam và Pháp đã và đang phát triển trên mọi lĩnh vực và ngày càng đi vào chiều sâu. Trong đó, hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT đang góp phần làm sâu sắc mối quan hệ này cũng như đóng góp đáng kể vào sự phát triển của mỗi nước.
Bộ trưởng thông báo tình hình lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT tới ông Quốc vụ khanh. Bưu chính Việt Nam đã phủ rộng trên 63 tỉnh thành cả nước với 12.738 điểm phục vụ bưu chính công cộng. Doanh thu dịch vụ Bưu chính đạt hơn 700 triệu USD.
Ba mạng di động lớn tại Việt Nam là VinaPhone, MobiFone, Viettel hiện đã phủ sóng 95% diện tích lãnh thổ. Số lượng thuê bao di động đạt khoảng 131 triệu thuê bao.
Doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin đạt gần 40 tỷ USD, đóng góp 25% GDP Việt Nam.
Việt Nam đang xây dựng xã hội công dân điện tử, chính phủ điện tử, xây dựng các thế hệ ứng dụng thông minh như thành phố thông minh (Smart City), giao thông thông minh... tiến tới xã hội thông minh.
Ông Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Công nghiệp và kỹ thuật số Pháp đáp lời Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, khẳng định Pháp luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế kỹ thuật và CNTT.
Ông Quốc vụ khanh cũng mong muốn có thêm các gương mặt doanh nghiệp mới của Pháp trong lĩnh vực ứng dụng CNTT thành phố thông minh, an toàn thông tin tại Việt Nam.
Trong buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông tối 27/11, các chuyên gia của Erisson đã chia sẻ nhiều giải pháp công nghệ với các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam như VNPT, MobiFone...
Lãnh đạo hãng Ericsson thuyết trình các giải pháp công nghệ 4G, 5G và thành phố thông minh với đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông |
Đại diện Ericsson cho biết hãng hiện có 1.300 nhân viên tại Pháp, chủ yếu ở Paris. Là một doanh nghiệp công nghệ của Thuỵ Điển, nhưng Ericsson hiện đang cung cấp thiết bị và giải pháp cho 2 trong 4 nhà mạng lớn ở Pháp và vận hành kênh truyền hình France 24.
Đại diện Nokia cho biết, bài toán cần giải là băng thông, cấu trúc hệ thống thế nào để mọi thứ phản ứng tức thời trong vô vàn kết nối cùng lúc trên mạng lưới quá phức tạp.
Bộ trưởng và đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm về thành phố thông minh với các chuyên gia của Nokia. |
Lần đầu tiên bài toán về phân tán mạng lưới và dữ liệu, ngược lại với công nghệ hội tụ đang ứng dụng, để đáp ứng các nhu cầu nhanh hơn kèm giải pháp an toàn thông tin được Nokia đặt ra để các doanh nghiệp cùng giải.
Thăm kênh truyền hình lớn nhất nước Pháp chiều 28/11, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thông báo đến Tổng Giám đốc France 24 rằng hiện Việt Nam có hơn 1.000 cơ quan báo chí, 66 Đài PTTH từ T.Ư đến địa phương, 182 kênh truyền hình quảng bá. France 24 là kênh rất nổi tiếng và người Việt Nam vẫn xem.
Đoàn công tác thăm và làm việc với France 24. |
Nhân dịp Tổng thống Pháp thăm Việt Nam cách đây vài tháng, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cho France 24 tại Việt Nam.
"Việt Nam là một nước lớn về quy mô dân số và vị trí địa lý, dân số trẻ và biết ngoại ngữ. Đây cũng là cánh cổng mở vào thị trường Đông Nam Á nên rất quan trọng", Tổng giám đốc France 24 nói.
VietnamNet