Ông Nguyễn Trung Chính làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CMC

(ICTPress) - Thông tin từ Tập đoàn Công nghệ CMC cho biết, ông Nguyễn Trung Chính vừa được bầu làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn này tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 mới diễn ra.

Ông Nguyễn Trung Chính được bầu thay thế vị trí của cố Chủ tịch HĐQT Hà Thế Minh vừa qua đời trước đó ít ngày do lâm bệnh nặng. Đồng thời, ông Chính sẽ vẫn tiếp tục kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Trung Chính (giữa) - Chủ tịch HĐQT mới của CMC tại Đại hội đồng Cổ đông 2016.

Báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông cũng cho biết, năm tài chính 2015 tiếp tục là năm hoàn thành vượt mức so với kế hoạch của CMC.

Cụ thể, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt trên 4 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước và đạt 119% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 160 tỷ, tăng 24% so với năm trước và đạt 104% kế hoạch năm.

Điểm sáng của năm tài chính 2015 là CMC đã chính thức hết lỗ lũy kế sau "cú sốc" lỗ hơn 100 tỷ đồng năm 2011 do sa sút trong mảng sản xuất và phân phối. Như vậy, CMC đã có lợi nhuận dương trở lại để chia cho các cổ đông với mức cổ tức 8% sau vài năm không chia cổ tức.

Đối với từng lĩnh vực kinh doanh, mảng Phần mềm của CMC đạt mức tăng trưởng cao nhất - 46% so với cùng kỳ và đạt 115% so với kế hoạch. Lĩnh vực Tích hợp Hệ thống đạt 1.521 tỷ tăng trưởng 25%; Viễn thông đạt hơn 992 tỷ, tăng trưởng 19%; Sản xuất và Phân phối đạt 1.217 tỷ hoàn thành 156% kế hoạch.

Trong chiến lược phát triển trong năm 2016, CMC xác định sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển tăng thị phần ở các thị trường trọng điểm với ba lĩnh vực chủ chốt là Tích hợp, Phần mềm và Viễn thông, duy trì và tìm kiếm cơ hội mới cho lĩnh vực Phân phối lắp ráp.

Cụ thể, mục tiêu năm 2016 doanh thu thuần đạt 4.167 tỷ, lợi nhuận trước thuế trên báo cáo hợp nhất đạt 179,77 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 115,25 tỷ và dự kiến mức cổ tức là 10%.

Minh Anh

Tin nổi bật