Ông Đàm Mỹ Nghiệp phụ trách chức vụ Tổng giám đốc VTC từ 1/4/2015

Bộ trưởng Bộ TT&TT đã có quyết định giao nhiệm vụ cho ông Đàm Mỹ Nghiệp, thành viên HĐTV - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VTC phụ trách chức vụ Tổng giám đốc VTC từ ngày 1/4/2015.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng giám đốc VTC được điều chuyển làm Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số từ 1/4/2015.

Ông Đàm Mỹ Nghiệp (bên trái) được giao nhiệm vụ phụ trách chức vụ Tổng giám đốc VTC thay ông Nguyễn Xuân Cường (đứng giữa) từ 1/4/2015. Ảnh: VTC

Ngày 31/3/2015, ông Lưu Vũ Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty VTC đã chủ trì cuộc gặp gỡ giữa cán bộ chủ chốt VTC để chia tay ông Nguyễn Xuân Cường nhận nhiệm vụ mới, đồng thời chúc mừng ông Đàm Mỹ Nghiệp được Bộ trưởng Bộ TT&TT giao nhiệm vụ phụ trách chức vụ Tổng giám đốc VTC từ ngày 1/4/2015.

Trước đó, ngày 26/3/2015, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã ký quyết định số 365/QĐ-BTTTT điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường, thành viên hội đồng thành viên - Tổng giám đốc VTC về làm Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam từ 1/4/2015.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ TT&TT cũng đã ký quyết định số 366/QĐ-BTTTT giao nhiệm vụ cho ông Đàm Mỹ Nghiệp, thành viên hội đồng thành viên - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VTC phụ trách chức vụ Tổng giám đốc VTC từ ngày 1/4/2015.

Việc điều chuyển công tác ông Cường nhằm thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ trẻ giữa các đơn vị nhằm nâng cao năng lực, kinh nghiệm cho cán bộ của Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT.

Ông Nguyễn Xuân Cường được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VTC từ đầu tháng 4/2011 thay cho người tiền nhiệm là ông Thái Minh Tần nghỉ hưu, ông Nguyễn Xuân Cường chính thức điều hành VTC từ tháng 7/2011 đến nay.

Ông Cường điều hành VTC đúng giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của VTC khó khăn nhất, liên tiếp thua lỗ trong 2 năm 2011 – 2012. Đầu năm 2013, VTC đã bắt tay thực hiện Đề án tái cấu trúc Tổng công ty VTC giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ TT&TT phê duyệt.

Ngay trong năm 2013, VTC đã tập trung đổi mới, sắp xếp có hiệu quả đối với khối sản xuất kinh doanh, qua đó các khối nội dung số, dịch vụ truyền hình, viễn thông đều có lãi trở lại. Tổng doanh thu năm 2013 của VTC đạt 3.800 tỷ đồng, lợi nhuận 60 tỷ đồng, chính thức chấm dứt giai đoạn thua lỗ trong 2 năm 2011 – 2012.

Quá trình tái cấu trúc VTC đang phát huy hiệu quả, năm 2014, toàn Tổng công ty VTC đạt doanh thu 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 77 tỷ đồng. Trong đó, riêng lợi nhuận từ dịch vụ nội dung số chiếm 55%. Đây là năm thứ 2 liên tiếp VTC kinh doanh có lãi và mức lợi nhuận tăng trưởng 25% kể từ khi VTC tiến hành tái cơ cấu và bước sang giai đoạn phát triển mới từ cuối năm 2012. Năm 2014 doanh thu mảng dịch vụ nội dung số của VTC đã vượt mốc 2.000 tỷ đồng.

Quý I/2015, doanh thu và lợi nhuận của VTC tiếp tục có mức tăng trưởng cao hơn năm 2014.

Trong các hội nghị gần đây, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã nhiều lần đánh giá, việc triển khai tái cơ cấu VTC đang đi đúng hướng, VTC ngày càng tăng trưởng và có bước phát triển vững chắc.

M.Q/ ICTnews

Tin nổi bật