Ông Chu Quang Hào nhận nhiệm vụ Tổng giám đốc Bưu điện VN

(ICTPress) - Ngày 2/1/2018 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm ông Chu Quang Hào, Thành viên Hội đồng thành viên, giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty BĐVN thay ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) từ ngày 1/1/2018.

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty BĐVN Phạm Anh Tuấn trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Chu Quang Hào

Chúc mừng tân Tổng Giám đốc Chu Quang Hào đã nhận được sự tin tưởng của Bộ TT&TT, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Sự hỗ trợ, đồng hành của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc cùng các đơn vị và người lao động trên toàn mạng lưới, Chủ tịch HĐTV Phạm Anh Tuấn tin tưởng với bề dày truyền thống của ngành Bưu điện trong hơn 70 năm qua, sự phát triển mạnh mẽ, vượt bậc của Tổng công ty sau 10 năm hoạt động độc lập, cùng với sức trẻ, sự năng động và kinh nghiệm 20 năm hoạt động, quản lý trong ngành Bưu điện, Ông Chu Quang Hào sẽ cùng tập thể Lãnh đạo Tổng công ty, các Bưu điện tỉnh, thành phố, các công ty con, công ty liên kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đưa Bưu điện Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.

Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, ngày đầu tiên của năm mới 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó có rất nhiều việc Bưu điện Việt Nam cần chủ động quyết tâm thực hiện. Đặc biệt là việc thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, Bưu điện Việt Nam trong năm 2018 cần quyết liệt triển khai hiệu quả Quyết định số 45 của Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chủ tịch HĐTV Phạm Anh Tuấn khẳng định, với sự vận hành của Ban Lãnh đạo mới cùng sự quyết tâm, đồng lòng của hơn 41.000 người lao động trên toàn mạng lưới, Bưu điện Việt Nam sẽ hoàn thành vượt mức doanh thu của Tổng công ty là 22.023 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt trên 400 tỷ đồng trong năm 2018.

Phát biểu nhậm chức, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào chia sẻ ông rất tự hào khi được công tác trong ngôi nhà Bưu điện. Với trọng trách mới, Tổng giám đốc Chu Quang Hào cam kết, sẽ đem hết nhiệt huyết và năng lực của mình để thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổng giám đốc sẽ luôn gương mẫu, sát cánh cùng tập thể lãnh đạo Tổng công ty và hơn 41.000 người lao động trên toàn mạng lưới, quyết tâm đưa Bưu điện Việt Nam trở thành doanh nghiệp bưu chính quốc gia uy tín hàng đầu khu vực và trên thế giới

Trong giai đoạn sắp tới, Bưu điện Việt Nam sẽ tham gia sâu rộng hơn vào việc triển khai 3 lĩnh vực kinh doanh trụ cột. Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ tiếp tục  tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trên toàn mạng lưới; khẳng định doanh nghiệp bưu chính hàng đầu trong cung cấp dịch vụ bưu chính tại Việt Nam. Đồng thời tổ chức sản xuất kinh doanh hợp lý, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, cải tiến quy trình để nâng cao năng lực kinh doanh, tăng hiệu quả mạng lưới. Đặc biệt, Tổng công ty sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai các dịch vụ hành chính công để Bưu điện Việt Nam sẽ luôn là cánh tay nối dài, là bộ mặt, là một phần của cơ quan quản lý nhà nước.

Cũng tại buổi Lễ, Tổng giám đốc Chu Quang Hào kêu gọi toàn thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trên toàn mạng lưới đoàn kết, một lòng, triển khai đúng, đủ sự chỉ đạo của Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc, tiến tới thực hiện thành công các mục tiêu của Tổng công ty giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Ông Chu Quang Hào đã có 20 năm liên tục gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của Bưu điện Việt Nam với các vị trí khác nhau tại cơ sở và Tổng công ty như: Phó Giám đốc, Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An, Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng kinh doanh của Tổng công ty ; Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty.

Với việc bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty BĐVN giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên thay ông Đỗ Ngọc Bình nghỉ hưu từ 10/01/2018; Ông Chu Quang Hào, Phó Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng Thành viên giữ chức Tổng giám đốc, hiện Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐVN có 1 Chủ tịch HĐTV và 03 thành viên HĐTV gồm các ông: Chu Quang Hào, Nguyễn Hải Thanh và ông Nguyễn Quốc Vinh.

Ban Tổng giám đốc của Tổng công ty BĐVN có 1 Tổng giám đốc và 3 Phó Tổng giám đốc, gồm ông: Đinh Như Hạnh, Nguyễn Minh Đức và bà Chu Thị Lan Hương.

Minh Anh

Tin nổi bật