Nửa năm, mới bấy nhiêu ngày…

(ICTPress) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là cơ quan quản lý Nhà nước cấp Bộ còn khá “trẻ”, được thành lập tháng 7-2007. Ngày 22/12/2011, tại buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, do lãnh đạo Bộ tổ chức, đồng chí Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn - một cựu chiến binh (CCB) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - đã khởi xướng đề nghị thành lập Hội CCB Bộ TT&TT. Sáng kiến ấy lập tức được đông đảo các CCB và cựu quân nhân hưởng ứng.

Được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ và của các cơ quan chức năng, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Hội CCB Việt Nam nên chưa đầy 4 tháng sau, ngày 12/4/2012, Hội CCB của Bộ TT&TT đã chính thức ra đời. Buổi đầu hội tập hợp gần 100 CCB là những người lính năm xưa ở nhiều quân - binh chủng khác nhau, nhiều cấp bậc - chức vụ khác nhau, trong đó hơn một nửa số hội viên là những CCB chống Mỹ, cứu nước trên các chiến trường ác liệt. Người đeo quân hàm cao nhất là Đại tá Nguyễn Bắc Son - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ TT&TT. Người có tuổi đời ít nhất là họa sỹ Phan Văn Chiến, sinh năm 1980, hiện đang công tác tại Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế. Nhiều đồng chí là “Dũng sĩ diệt Mỹ”, là kỹ sư cầu đường, sỹ quan tham mưu, thông tin, tên lửa, ra-đa, bộ đội biên phòng… Nhiều CCB của hội hiện nay đang giữ các chức vụ quan trọng, như Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Trần Đức Lai… và nhiều chức danh khác trong các cơ quan trực thuộc Bộ. Đã hàng chục năm xa rời quân ngũ nhưng họ vẫn vẹn nguyên những phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ở cương vị công tác mới.

Hội CCB Bộ TT&TT ra đời là một sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với những cán bộ, nhân viên đã một thời áo lính. Đây không chỉ là chỗ dựa tinh thần, là nơi gặp gỡ để được cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ… mà còn là nơi tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ của Bộ TT&TT nói riêng và của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung. Ngay từ khi thành lập, Ban chấp hành lâm thời Hội đã chủ động xin ý kiến lãnh đạo Bộ và các cơ quan chức năng, khẩn trương triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ do Trung ương Hội CCB Việt Nam quy định. Ngoài ra, hội còn tổ chức được nhiều hoạt động “bề nổi” thiết thực và hiệu quả, như các buổi nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế cho hội viên, do các chuyên gia có uy tín trình bày; thành lập các câu lạc bộ thể dục - thể thao, đẩy mạnh các hoạt đọng rèn luyện thân thể và tổ chức Hội thao thể dục - thể thao các cơ quan Bộ; thành lập Đội văn nghệ của hội, phát động phong trào ca hát quần chúng, tiến tới Hội diễn văn nghệ CCB.

Đồng chí Trần Bình Tám, Chủ tịch lâm thời Hội CCB Bộ TT&TT trao tặng quà cho chiến sỹ đảo Trường Sa lớn, tháng 4/2012 (Ảnh: ICTPress)

Ngoài các hoạt động thăm viếng nghĩa tình, hội còn tổ chức một số cuộc hành quân về nguồn thăm chiến trường xưa và viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn… Chi hội của Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông quốc tế đã xây dựng bộ phim phóng sự Thăm lại Trường Sơn phát triển VTC, HTV và một số kênh truyền thông đại chúng… Đặc biệt, tháng 5-2012, hội đã cử các đoàn đại biểu ra thăm và tặng quà cho quân dân huyện đảo Trường Sa. Trong các chuyến đi ấy, một số CCB là những tác giả, như Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn và đồng chí Trần Bình Tám - Chủ tịch lâm thời của Hội đều có những tác phẩm hay về đề tài người lính. Trong đó, bài hát về Trường Sa của nhạc sỹ Xuân Đồng, phổ thơ Đỗ Quý Doãn, đã kịp thời “phát hành” ngay trên các đảo, được khan gia quân dân huyện đảo hết sức hâm mộ…

Nhìn lại tròn nữa năm thành lập và hoạt động, Hội CCB Bộ TT&TT đã làm được nhiều “đầu việc” với những kết quả ấn tượng. Tiến tới Đại hội CCB Bộ TT&TT lần thứ nhất tổ chức vào trung tuần tháng 10/2012, thời gian qua các chi hội CCB cơ sở tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam.

Đặc biệt, các chi hội đã quán triệt và có nhiều biện pháp đẩy mạnh việc “học tập và làm theo” một cách thiết thực hiệu quả, tránh qua loa hình thức. Mới đây, hội đã vận động quên góp xây dựng “Quỹ hỗ trợ” của hội bước đầu được hơn 100 triệu đồng, nhằm giúp đỡ, động viên các hội viên và gia đình hội viên mỗi khi gặp khó khăn hoạn nạn. Vừa qua, hội đã phát động phong trào quên góp, sưu tầm những kỷ vật, kỷ niệm của người lính trong chiến đấu và xây dựng bảo vệ Tổ quốc; đồng thời phát động cuộc thi với chủ đề “Những năm tháng không thể nào quên” được đông đảo hội viên hoan nghênh và nhiệt tình hưởng ứng. Được biết, kết thúc cuộc thi viết trên đây, hội sẽ chọn lọc, biên tập xuất bản cuốn sách để làm tài liệu giáo giục truyền thống của Hội CCB Bộ TT&TT.

Đồng Xuân

Báo Quân đội Nhân dân

Tin nổi bật