Những nữ doanh nhân công nghệ nổi tiếng thế giới

(ICTPress) - Họ là những phụ nữ thông minh, khiêm tốn và hoạt động tích cực, đóng góp vào những thay đổi của thế giới. Học cũng là CEO, cổ đông của những công ty công nghệ lớn nhất thế giới với khối tài sản ước tính lên tới hàng tỉ đô la.

Diane Bryan - Phó Chủ tịch Intel

Diane Bryan là Phó Chủ tịch Intel và đang phụ trách Trung tâm dữ liệu thuộc Tập đoàn Intel, mảng kinh doanh có tốc độ phát triển và lợi nhuận tăng trưởng nhanh nhất của hãng sản xuất chip trị giá 150 tỷ USD này.

Người phụ nữ từ kẻ vô gia cư trở thành Phó chủ tịch Intel

Tuy nhiên chặng đường để Diane có được vị trí như ngày hôm nay không hề dễ dàng một chút nào. Ít ai biết, Diane Bryant từng là một người vô gia cư và làm việc không phải vì đam mê, mà là vì đồng tiền. Câu chuyện của bà là câu chuyện thành công ít ai dám tin là có thật, đặc biệt là trong thế giới công nghệ, nơi đam mê luôn được đặt lên hàng đầu.

Cher Wang - Đồng sáng lập, Chủ tịch HTC

Từ một công ty chuyên sản xuất thuê cho các thương hiệu lớn (từng sản xuất điện thoại cho O2, các model chạy Windows Mobile), HTC đã dần trở thành một nhà sản xuất điện thoại châu Á có tiếng vang và thị phần lớn. Thành công hiện tại có dấu ấn mạnh mẽ của những nhân sự chủ chốt như Peter Chou và Cher Wang.

Nữ CEO của tập đoàn công nghệ HTC nổi tiếng

Theo một bảng xếp hạng được bầu chọn của CNBC, Cher Wang là một trong 25 người có ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới và tất nhiên bà đã trải qua không ít gian nan trên con đường của mình. Tuy vậy, bà vẫn có tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ nhiều trường đại học tại Đài Loan.

Susan Wojcicki - CEO của YouTube

Susan Wojcicki tốt nghiệp Đại học Havard là giám đốc tiếp thị đầu tiên của Google trong những năm 1990 trước khi thực hiện hai mua lại lớn nhất YouTube and DoubleClick. Susan được gọi là “Người Google quan trọng nhất mà chưa từng được nghe tới” và thường xuyên có mặt trong sanh sách của Fortune và danh sách “Phụ nữ quyền lực nhất” của Tạp chí Forbes.

Susan Wojcicki - "người Google quan trọng nhất bạn chưa từng nghe tới"

Năm 2014, Susan Wojcicki được bổ nhiệm làm CEO của Youtube và xếp thứ 12 trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Susan đã đóng góp lớn để tạo ra hàng chục tỉ USD doanh thu cho Google mỗi năm. Trong những ngày đầu Google mới thành lập, Wojcicki đã cho Sergey Bin và Larry Page thuê lại gara ô tô của mình để đặt máy móc. Sau đó, chính Susan Wojcicki cũng gia nhập Google. Bà là nhân viên thứ 16 của công ty và là người phụ nữ quyền lực nhất tại Google.

5. Angela Ahrendts, Phó Tổng giám đốc phụ trách các cửa hàng bán lẻ và trực tuyến của Google

Angela Ahrendts từ bỏ ví trí CEO của Burberry năm 2014, nơi Angela đã nhân doanh thu của công ty thời trang xa xỉ này lên gấp ba trong thời kỳ lãnh đạo công ty này, theo Forbes.

Angela Ahrendts - một trong 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất của Fortune 6 lần

Ahrendts được Apple tuyển dụng khi vẫn còn nữ lãnh đạo duy nhất tại công ty này. Trong thời gian tại Apple, Angela đã có thu nhập hơn bất cứ lãnh đạo nào khác tại Apple trong đó có Tim Cook - 70 triệu USD riêng trong năm 2014. Trong nhiều vinh danh, Angela đã được vinh danh là một trong 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất của Fortune 6 lần.

Mary Meeker - “Nữ hoàng của mạng Internet”

Mary Meeker là một nhà phân tích kinh doanh với sự am hiểu sâu sắc mạng Internet và có một tầm nhìn đáng nể. Mỗi năm bà thường đưa ra những báo cáo tiên đoán các sự thay đổi sắp diễn ra trong giới công nghệ internet và chúng thường có độ chính xác rất cao. Các bản báo cáo này luôn được xem là sổ tay chỉ dẫn cho các nhà đầu tư dõi theo. Thành công trong lĩnh vực này đã mang lại cho Mary Meeker biệt danh “Nữ hoàng của mạng Internet”.

Mary Meeker từng có bài trình bày về tương lai của Internet tại Hội thảo Web 2.0 ở San Francisco vào năm ngoái.

Mary Meeker - "Nữ hoàng của mạng Internet"

Cùng với các đồng nghiệp, bà cho ra đời cuốn sách The Internet Report (Bản báo cáo của mạng Internet) và nhiều bản phân tích về quảng cáo trực tuyến và kinh doanh ảo. Các văn bản này được xem như là “Kinh thánh” cho giới đầu tư và lãnh đạo trong thời kỳ bùng nổ mạng internet, hay còn gọi là thời kỳ dot com. Bà là người ủng hộ và tiên đoán sự thành công của hàng loạt các “gã khổng lồ” công nghệ, trong đó có Dell, Microsoft, Intuit, Netscape, AOL, Amazon.com, Yahoo!, eBay và Google. Tờ Fortune miêu tả Mary Meeker là “một nhân vật xuất sắc nhất trong việc tìm ra được xu hướng mới”.

Bà cũng được đánh giá một trong những chuyên gia am hiểu công nghệ bậc nhất tại thung lũng Silicon. Bà từng tham gia vào hội đồng quản trị của hàng loạt công ty công nghệ hàng đầu, đầu tư 50 triệu USD cho dịch vụ SoundCloud - một dịch vụ chia sẻ video và nhạc giống YouTube.

Sheryl Sandberg - Giám đốc Tài chính của Facebook

Sheryl Sandberg - đồng Giám đốc điều hành Facebook có công giúp Facebook đạt doanh thu quảng cáo 4 tỷ USD trong năm 2011. Khi Facebook chính thức bán cổ phiếu ra công chúng trong năm nay, Sandberg có cơ hội trở thành 1 trong những nữ tỉ phú đi lên từ tay trắng hiếm hoi trên thế giới.

Sheryl là người Washington gặp gỡ Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook tại bữa tiệc Giáng sinh năm 2007, và ông chủ Facebook đã tuyển dụng Sheryl từ Google.

Sheryl Sandberg - Người phụ nữ đầu tiên tham gia Hội đồng quản trị Facebook

Sheryl đã viết cuốn sách bán chạy “Lead In” về phụ nữ lãnh đạo doanh nghiệp. Sheryl đã viết lựa chọn Dave Goldberg, là CEO của SurveyMonkey là một trong những lựa chọn chuyên nghiệp quan trọng nhất mà cô đã thực hiện và cho biết Quyết định nghề nghiệp quan trọng nhất là phụ nữ “quyết định sẽ có một đối tác trong cuộc sống và đối tác đó là ai”.

Marissa Mayer, Chủ tịch và CEO Yahoo

Chủ tịch và CEO của Yahoo hiện tại bắt đầu là một sinh viên theo học cơ bản trước khi vào Trường Y tại Stanford, nhưng trước khi tốt nghiệp Marissa đã chuyển sang các hệ thống điện hình và chuyên về trí tuệ nhân tạo. Meyer đã nhận được 14 đề nghị làm việc khi tốt nghiệp Đại học Standford, và làm việc tại Google với tư cách là một nữ kỹ sư đầu tiên và là nhân viên thứ 20 của công ty này.

CEO Yahoo Marissa Mayer

Năm 2012, Marissa chuyển sang Yahoo và đã mua lại những công ty lớn như Tumblr và Polyvore trị giá.

Ruzwana Bashir, đồng sáng lập và CEO của Peek.com

Xuất thân từ Anh nhưng người gốc Pakiastan, Ruzwana Bashir hiện có trong danh sách công nghệ Forbes 30 dưới 30 tuổi. Sauk hi tốt nghiệp Đại học Oxford và Havard, cô khởi nghiệp với việc kinh doanh ngân hàng đầu tư tại Goldman Sachs và có cổ phần tại Blackstone Group.

Ruzwana Bashir

Năm 2012, Ruzwana Bashir thành lập Peek, hoạt động giống như Open Table nhưng cho các hoạt động nghỉ dưỡng. Peek đã nhận được đầu tư từ Jack Dorsey và các nhà đầu tư công nghệ lớn khác. 

Minh Anh

Tin nổi bật