Những khoảnh khắc chấn động của làng công nghệ thế giới năm 2014

(ICTPress) - Khi năm 2015 đang tới gần, thì cũng là lúc nhìn lại những dấu ấn đáng nhớ diễn ra trong làng công nghệ năm nay.

Từ việc Facebook mua lại WhatsApp với giá 22 tỷ USD đến việc công bố chính thức đồng hồ thông minh Apple Watch, năm 2014 đầy ắp sự kiện đáng nhớ.

Dưới đây là tổng hợp những sự kiện lớn nhất và những hình ảnh ấn tượng nhất của năm.

Năm 2014 là năm của những sự kiện mua lại đình đám. Vào tháng 1, Google đã mua công ty tự động hóa nhà ở Nest Labs với giá trị 3,2 tỷ USD. Dưới đây là hình ảnh của Matt Rogers và Tony Fadell chụp ảnh với CEO Google Larry Page.

Tháng 2, Facebook đã mua ứng dụng nhắn tin “khủng” WhatsApp với giá 22 tỷ USD. Việc mua lại đã làm cho hai đồng sáng lập Jan Koum và Brian Acton trở thành tỷ phú.

Vào tháng 3, Facebook đã kết thúc một thương vụ lớn khác với việc mua lại Oculus VR với giá 2 tỷ USD, công ty sản xuất thiết bị đeo tay ảo hóa cho các nhà phát triển game video. Oculus Rift dự kiến sẽ được tung ra cho khách hàng vào cuối năm 2015.

Vào tháng 2, Steve Ballmer rời bỏ vị trí CEO Microsoft sau 14 năm ở cương vị này. Steve Ballmer chỉ định Satya Nadella, cựu lãnh đọa của Bing thay thế vị trí của công. Nadella là CEO thứ ba trong lịch sử công ty Microsoft.

Hồi tháng 3, Ellen Degeneres đăng tải một bức tự sướng có một loạt nhân vật nổi tiếng dưới đây trong Lễ trao giải Oscar. Bức ảnh tự sướng này được tải lên Twitter và cuối cùng trở thành bức ảnh được tải lại nhiều nhất trong năm.

King Digital, nhà sản xuất game Candy Crush Saga, đã công bố lên sàn chứng khoán New York vào tháng 3. Mặc dù những con vật may mắn của game này không còn hoạt động, cổ phiếu đã giảm 15,56% từ giá IPO 22,5 USD/cổ phiếu, trở thành IPI được công bố tồi tệ nhất của năm.

Tháng 3, nhà báo Leah Goodman của Newsweek đã thông tin người đàn ông sống ở California Satoshi Nakamoto, 64 tuổi là người sáng lập Bitcoin đầy bí ẩn. Sau không thông tin được Newsweek đưa ra, các nhà báo đã kéo đến nhà Nakamoto và thậm chí đuổi theo ông bằng ô tô. Nakamoto kể từ đó từ chối tham gia vào việc sáng tạo máy đếm tiền online.

Cuối tháng 5, Apple công bố mua lại Beats Electronics với giá 3 tỷ USD.

Tháng 6, Amazon giới thiệu smartphone đầu tiên, Fire Phone. Mặc dù điện thoại này có một số tính năng thú vị, nhưng nhận dạng sản phẩm và chủ động phối cảnh, nhưng việc bán ra khá thất vọng.

Có nhiều số ứng dụng quá đơn giản trong năm nay. Game gây nghiện Flappy Bird đứng đầu bảng vào mùa Đông năm ngoái, mặc dù cuối cùng đã bị gỡ khỏi Google và cửa hàng ứng dụng của Apple.

Và vào tháng 6, một ứng dụng nhắn tin 1 từ khá phổ biến Yo đạt tăng từ 600.000 người sử dụng lên 1 triệu người sử dụng chỉ trong 1 tuần.

Trong suốt mùa hè, hơn 17 triệu người sử dụng Facebook đã tải lên các video của chính họ tham gia vào cuộc thi "ALS Ice Bucket Challenge", có sự tham gia của những người đổ nước đá lên đầu và thách thức bạn bè làm tương tự. Nhiều tên tuổi công nghệ, trong đó có Bill Gates, Elon Musk, Larry Page, và Sergey Brin cũng tham gia vào sự vui vẻ này.

Tháng 8, những bức ảnh nude của một nhóm những người phụ nữ nổi tiếng trong đó có Jennifer Lawrence, Kate Upton, và Ariana Grande đã bị rò rỉ trên 4Chan. Vụ việc rò rỉ ảnh này được cho là do một hacker lấy tên "OriginalGuy" thực hiện, người đã dành nhiều tháng thâm nhập vào các tài khoản iCloud của những người nổi tiếng.

Chỉ hơn 1 tuần sau, Apple đã giới thiệu chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của công ty này, Apple Watch. Sản phẩm này sẽ là tiêu chí sản phẩm mới đầu tiên của Apple dưới thời CEO Tim Cook và được trông đợi sẽ công bố vào đầu năm 2015.

Apple cũng đã giới thiệu iPhone 6 và iPhone 6 Plus vào tháng 9. Ngay sau khi các iPhone mới lên kệ, một số khách hàng đã phàn nàn về các thiết bị mới đã bị cong (bend) trong túi của mình. Các hình ảnh của những người cố gắng bẻ cong iPhone đã ồn ào trên Internet, tạo ra một scandal mà được gọi với cái tên “bendgate”.

Alibaba lên sàn vào ngày 19/9. IPO 150 tỷ USD của công ty này là công bố lớn nhất đối với một công ty do Mỹ niêm yết trong lịch sử Sàn chứng khoán New York. IPO này cũng làm Jack Ma trở thành người giàu có nhất Trung Quốc, với giá trị được dự báo 25 tỷ USD.

Apple CEO Tim Cook chính thức công bố ông là gay trong một bài viết trên Businessweek. Ông đã viết: “Tôi tự hào là gay, và tôi xem như đây là món quà tặng lớn nhất Chúa trời đã ban tặng cho tôi”.

Uber đã làm dậy sóng trong năm 2014, từ cư xử các lái xe đến các vụ kiện ở Los Angeles và San Francisco. Tháng 11, một scandal bùng ra khi BuzzFeed cho biết Phó Tổng giám đốc Emil Michael của Uber tiết lộ và công bố các chi tiết cá nhân về nhà báo của PandoDaily là Sarah Lacy. Tháng 12, ứng dụng chia sẻ đi lại này đã tăng thêm được 1,2 tỷ USD đạt giá trị 41 tỷ USD.

Tháng 12, Sony Pictures Entertainment là mục tiêu của một loạt các vụ tấn công mạng chưa từng có tiền lệ làm tắt toàn bộ máy tính của công ty này và rò rỉ các thông tin cá nhân của nhân viên công ty này, trong đó có các hộp thư, địa chỉ nhà và số an ninh xã hội. Hệ thống máy tính nội bộ của công ty này được cho biết đã bị một nhóm tin tặc có tên “bảo vệ hòa bình” chiếm quyền kiểm soát.

HY (Theo Business Insider)

Tin nổi bật