Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(ICTPress) - Hôm nay 10/4 tại Hà Nội, Ban Tổ chức cấp Quốc gia đã tổ chức Họp báo giới thiệu về các hoạt động trong Chương trình Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm Giáo Ngọ 2014 (07/5/1954 - 07/5/2014).

Tham dự và đồng chủ trì họp báo gồm có các đồng chí: Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban, Ban Tuyên giáo Trung ương; Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao; Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên TW Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT); Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tinh Điện Biên.

Khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ, khẳng định sự lãnh đạo sang suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần Đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam, tại buổi họp báo, ông Bùi Thế Đức đã nêu rõ mục đích và ý nghĩa của Lễ kỉ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chương trình Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ có ba hoạt động chính:

Lễ dâng hương (6h 00 ngày 07/5/ 2014) tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;

Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành (7h00 ngày 7/5/2014) tại Sân vận động Điện Biên và các tuyến phố Thành phố Điện Biên Phủ với sự tham gia của 15.000 người trong các lực lượng vũ trang, đại diện các cựu chiến binh, công dân, trí thức, phụ nữ, thanh niên, thiếu nhi và đặc biệt là các khối nhân dân các dân tộc các tỉnh Tây Bắc;

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 60 năm Điện Biên Phủ “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt” (20h 00 ngày 6/5/2014) tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên, kết thúc chương trình biểu diễn là màn bắn pháo hoa tầm cao.

Ngoài ba hoạt động chính trên, Chương trình Kỷ niệm còn có các hoạt động khác như tuyên truyền, phát hành sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ; tổ chức triển lãm, tuyên truyền thông tin ở nước ngoài, phát động kiều bào hưởng ứng, trao tặng, hiến tặng các kỷ vật, hiện thực, tư liệu, tài liệu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cho Bảo tang Chiến thắng Điện Biên Phủ; tái bản sách “Âm vang Điện Biên”; sản xuất và phát hành Phim truyện nhựa “Sống cùng lịch sử”, một số phim tài liệu, phóng sự, chương trình giải trí…; tổ chức Tuần phim kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ từ ngày 23 - 27/4/2014 tại các xã thuộc huyện Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, Mường Lay, Mường Chà; tổ chức cuộc đua xe đạp truyền thống “Về với Điện Biên Phủ”; và các hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đặc biệt, trong các hoạt động, sự kiện sẽ diễn ra, sự kiện được quan tâm và chú ý nhất là Lễ đặt tên Đường Võ Nguyên Giáp và Quảng trường 7/5 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2014. Đây là sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Việt Nam với Đại tướng kiệt xuất Võ Nguyên Giáp.

Bùi Dung

Tin nổi bật