Ngành TT&TT ký kết các hợp tác về CNTT-TT với Hàn Quốc

(ICTPress) - Bộ TT&TT và Bộ Khoa học, CNTT và Kế hoạch tương lai Hàn Quốc và ký kết Biên bản hợp tác mới về hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT-TT) tại Seoul, Hàn Quốc.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Khoa học, CNTT và Kế hoạch tương lai Hàn Quốc Choi Yang-hee, Bộ trưởng Bộ TT&TT Việt Nam Nguyễn Bắc Son và Đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc song phương tại Hàn Quốc từ ngày 1 - 3/7/2015.

Bộ trưởng Choi Yang-hee và Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã hội đàm và ký kết Biên bản hợp tác mới về hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực CNTT-TT. Hai bộ trưởng cũng nhất trí thành lập Ban công tác chung để triển khai các cam kết trong Biên bản hợp tác.

Hai Bộ trưởng đã nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nhằm thúc đẩy đầu tư kinh doanh, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính viễn thông và CNTT của hai nước tăng cường tiếp xúc trực tiếp nhằm trao đổi thông tin và tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh; hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; hợp tác ứng dụng CNTT-TT trong giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh phối hợp quốc tế về an toàn thông tin. 

Được biết năm 2009, Bộ TT&TT đã ký 2 Thỏa thuận hợp tác (MOU) ở cấp Bộ trưởng với Hàn Quốc về hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, phát thanh truyền hình và hợp tác trong lĩnh vực tin học hóa. Trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác này, hai bên đã tiến hành nhiều hoạt động tiếp xúc, đối thoại cấp cao, trao đổi kinh nghiệm, tham vấn hỗ trợ xây dựng chính sách, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Hai bộ trưởng cũng đã tham dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn hợp tác đầu tư CNTT-TT Việt Nam - Hàn Quốc. 

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã phát biểu cho biết Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 và là nhà đầu tư lớn thứ 2 vào Việt Nam. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2015, Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký, cấp mới và tăng thêm là 1,52 tỷ USD, chiếm 27,7% tổng vốn đầu tư FDI tại Việt Nam. 

Cũng tại Diễn đàn, VNPT và các đối tác là Công ty LG CNS và BIGSTAR Global Co., Ltd, Hàn Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sản phẩm, giải pháp CNTT và giá trị gia tăng.

VNPT và BigStar ký kết Biên bản ghi nhớ
VNPT và LG CNS ký kết Biên bản ghi nhớ

Từ những năm 1990, VNPT đã có hợp tác với rất nhiều đối tác Hàn Quốc với nhiều hình thức khác nhau như quan hệ hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư trực tiếp qua Liên doanh và Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hợp tác song phương và đa phương trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế.

Tập đoàn VNPT và các đối tác LG CNS và BigStar sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, làm việc để cùng xây dựng mô hình hợp tác kinh doanh chung thích hợp nhằm triển khai những nội dung được ghi nhận trong các Biên bản ghi nhớ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Samsung và Tập đoàn Bảo hiểm Dongbu. Tại thành phố Điện tử Samsung, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chứng kiến lễ ký biên bản hợp tác giữa Tổng công ty Mobifone và Tập đoàn Samsung trong lĩnh vực phát triển mạng di động thế hệ 4G/LTE.

QA

Tin nổi bật