Nga và Việt Nam sẽ cụ thể hóa các hợp tác CNTT, truyền thông

(ICTPress) - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son vừa nhất trí sẽ cụ thể các hợp tác trong các lĩnh vực thông tin liên lạc, CNTT và truyền thông đại chúng tại Hà Nội chiều nay 23/7.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Konstantin Vnukov

Tại buổi tiếp Đại sứ Konstantin Vnukov, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã thông báo cho Đại sứ Konstantin Vnukov ngày 25/6/2015, Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực thông tin liên lạc, CNTT và truyền thông đại chúng, được ký ngày 25/11/2014 tại Sochi, Liên bang Nga.

Hiệp định giữa Việt Nam và Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực thông tin liên lạc, CNTT và truyền thông đại chúng là 1 trong 9 văn kiện hợp tác quan trọng được ký kết giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 22 - 26/11/2014.

Theo Hiệp định được ký kết, Việt Nam và Liên bang Nga sẽ hợp tác trong việc đảm bảo điều kiện cho việc tự do vận chuyển tất cả các loại bưu gửi giữa hai nước; trao đổi kinh nghiệm về chính sách quản lý thị trường viễn thông, kinh nghiệm xây dựng chính phủ điện tử; khuyến khích tuyên truyền và giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng về đất nước, con người, tình hữu nghị giữa hai nước; trao đổi các chương trình phát sóng trên các phương tiện phát thanh truyền hình, xây dựng cơ chế liên kết sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình; đào tạo nghề cho các chuyên gia trong lĩnh vực thông tin liên lạc, CNTT và truyền thông đại chúng…

Theo Quyết định vừa được Thủ tướng ký phê duyệt về Hiệp định, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết Bộ TT&TT sẽ xây dựng kế hoạch hành động triển khai Hiệp định và quyết định của Chính phủ Việt Nam. Bộ trưởng mong Đại sứ Konstantin Vnukov là cầu nối để đưa các nội dung hợp tác vào thực tế. Hai Bộ TT&TT Việt Nam và Bộ Viễn thông và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga có nhiều thuận lợi trong các nội dung hợp tác vì cùng quản lý nhà nước các lĩnh vực Viễn thông, CNTT Bưu chính, xuất bản để cụ thể hóa nội dung hợp tác.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng trao đổi với Đại sứ Konstantin Vnukov hai Bộ sẽ đẩy mạnh hợp tác về an toàn thông tin bởi đây là lĩnh vực được quan tâm toàn cầu. Việt Nam cũng mong muốn Nga cấp các học bổng đào tạo trong lĩnh vực này và CNTT.

Về việc cấp học bổng cho sinh viên học tập tại Liên bang Nga, Đại sứ Konstantin Vnukov cho biết Nga hiện hàng năm đang cấp 800 học bổng cho sinh viên Việt Nam và sắp tới số học bổng này sẽ tăng lên 1000 và Bộ TT&TT có thể làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để cụ thể học bổng cho lĩnh vực CNTT, an toàn thông tin.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đồng ý Việt Nam và Nga sẽ hợp tác trong một dự án vệ tinh ở Việt Nam và cho biết các hợp tác giữa hai bên là để cụ thể hóa chiến lược hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

HM

Tin nổi bật