Năm 2015, Bộ TT&TT sẽ triển lãm bản đồ Hoàng Sa - Trường Sa ở nước ngoài

(ICTPress) - Trong buổi trả lời báo chí nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015 ngày 1/2 về các hoạt động tuyên truyền biển đảo của Bộ TT&TT trong năm 2015, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết năm 2015, Bộ TT&TT dự kiến tiếp tục triển lãm bản đồ "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý" ở nhiều nơi trong cả nước và ở nước ngoài.

Việc thực hiện triển lãm ở nước ngoài để kiểu bào ta ở nước ngoài thấy rõ hơn những bằng chứng lịch sử, pháp lý của chúng ta để chung sức cả trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế cùng có tiếng nói về tính chính nghĩa chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đã được tiền nhân của chúng ta xác lập và các thế hệ người Việt Nam bảo vệ, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết.

Bộ TT&TT đã có kế hoạch đưa sang một số nước, trước hết là Cộng hòa Séc, bởi người Việt Nam đã được công nhận là dân tộc thứ 14 ở Séc, kiều bào ta ở Séc rất đông và đây cũng là một trong những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Séc. Sau Cộng hòa Séc, Bộ TT&TT có thể triển lãm ở một số địa bàn khác như Mỹ để giúp ta kiều bào hiểu rõ lịch sử của vấn đề, và giúp cho bạn bè quốc tế hiểu rõ tính chính nghĩa của Việt Nam, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết thêm.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn (trái) tặng hình ảnh, tư liệu lịch sử về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho UBND tỉnh Phú Yên tại triển lãm bản đồ "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tháng 4/2014 (Ảnh: anninhthudo.vn)

Trao đổi về các hoạt động tuyên truyền về biển đảo trong năm 2014 của ngành TT&TT, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết ngành TT&TT nói chung và Bộ TT&TT nói riêng đã có rất nhiều hoạt động tuyên truyền về biển đảo. Sự kiện nổi bật nhất là hoạt động triển lãm bản đồ "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” ở 21 địa phương trên cả nước. Bộ TT&TT đã đưa triển lãm ra Trường Sa và đảo Lý Sơn... và sắp tới đây Bộ TT&TT triển lãm tiếp ở các địa phương có biển. Hoạt động triển lãm đã được dư luận rất quan tâm, thu hút người dân đến tham quan, thấy rõ những chứng cứ lịch sử, pháp lý của Việt Nam, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ở tất cả các tầng lớp nhân dân, nhất là lớp trẻ. Sau các cuộc triển lãm dư luận rất tốt, người dân Việt Nam càng yêu quê hương đất nước, càng yêu biển đảo quê hương và càng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và coi đó là nhiệm vụ, kể cả các em thiếu nhi, sinh viên, học sinh. Và một điểm mới là qua các triển lãm, người nước ngoài đến với Việt Nam cũng rất quan tâm. Họ đã đến và chia sẻ với chúng ta và góp phần có tiếng nói bảo vệ biển đảo của Việt Nam. Một điểm đặc biệt trong tuyên truyền về biển đảo trong năm 2014 là Bộ TT&TT đã mua được cuốn Atlas ở Bỉ, trong đó có những nội dung rất rõ kể cả tọa độ, vĩ độ, khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam. Đây cũng là bằng chứng để góp thêm tiếng nói để Việt Nam đấu tranh  bảo vệ chủ quyền  biển đảo của chúng ta.

Lãnh thổ là vấn đề hết sức thiêng liêng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Đối với vấn đề Biển đảo, lãnh thổ của Việt Nam là vấn đề rất lớn, đã được tiền nhân của chúng ta xây dựng và bồi đắp nên, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam là trách nhiệm của tất cả mọi người dân Việt Nam, của các thế hệ Việt Nam đã đổ biết bao xương máu để tạo dựng và bảo vệ đến hôm năm, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Báo chí thông tin nhanh nhạy cho người dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ tính chính nghĩa của Việt Nam

Trao đổi về các hoạt động tuyên truyền biển đảo trong năm 2014, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đã biểu dương lực lượng báo chí đã thông tin nhanh nhạy cho người dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ tính chính nghĩa của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo khi Trung Quốc đã đưa trái phép giàn khoan HD 981 vào vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam tháng 5/2014.

Việc này đã gây nên làn sóng phẫn nộ, gây nên sự bức xúc dư luận trong nước và quốc tế. Cùng với các lực lượng thực thi nhiệm vụ trên biển, ngành TT&TT đã vào cuộc ngay từ đầu, nhất là chỉ đạo hoạt động của báo chí, đưa các lực lượng báo chí ra hiện trường để đấu tranh với phía Trung Quốc, đồng thời phản ánh thực trạng, tình hình ở hiện trường, nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981. “Phải nói rằng lực lượng báo chí đã vào cuộc nhanh nhạy, thông tin một cách chính xác, trung thực, toàn diện đến cho người dân trong nước, bạn bè quốc tế hiểu rõ tính chính nghĩa của Việt Nam, quan điểm của Việt Nam là đấu tranh bằng biện pháp hòa bình nhưng mà kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển. Cùng với lực lượng làm nhiệm vụ trên biển thì báo chí đã vào cuộc ngay từ đầu”, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã khẳng định.

Trong các cuộc chiến tranh, trong tất cả các sự kiện, người làm báo luôn luôn là người lính tiên phong cùng với các lực lượng để đưa thông tin đến đầy đủ với người dân. Vào thời điểm đó, rất nhiều các cơ quan báo chí đã đưa những hình ảnh nóng hổi, trong đó có Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình VTC, các đài truyền hình địa phương, đã cử những phóng viên trực tiếp có mặt tại hiện trường, nhiều bài viết đã có những bài viết phóng sự, ghi chép rất đầy đủ, phản ánh thực tế ở hiện trường nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trái phép và chúng ta đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, để nhân dân, bạn bè quốc tế thấy rõ tính chính nghĩa và quan điểm của Việt Nam trong vấn đề này, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết.

Người Việt Nam luôn luôn yêu chuộng hòa bình. Chúng ta đã đổ biết bao xương máu để giành lại sự nghiệp của ông cha ông ta để lại và chúng ta kiên quyết đấu tranh bằng biện pháp hòa bình để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Vấn đề biển đảo là hết sức thiêng liêng và đây là trách nhiệm của mọi người dân. Trong thời gian vừa qua chúng ta đã thấy người làm báo đã đi đầu trong vấn đề này, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã cho biết.

HM

Tin nổi bật