Mỹ đóng cửa một nửa số bưu điện do thua lỗ

Trước tình trạng làm ăn ngày càng bị thua lỗ và nợ nần chồng chất, Cơ quan Dịch vụ bưu điện-bưu chính của Mỹ (USPS) thông báo về kế hoạch từ ngày 15/5 tới sẽ đóng cửa hoặc sáp nhập gần một nửa các trung tâm bưu điện-bưu chính trên cả nước.

Đây là một phần trong kế hoạch tiết kiệm 2 tỷ USD mỗi năm và đến năm 2015 dự kiến tiết kiệm được tổng cộng 20 tỷ USD.

Thông báo ngày 28/2 của USPS cho biết, quyết định trên là kết quả của 5 tháng điều tra hoạt động của 264 trong tổng số 461 trung tâm bưu điện-bưu chính của cả nước. Với kế hoạch đóng cửa này, hơn 35.000 nhân viên ngành bưu điện-bưu chính của Mỹ có nguy cơ sẽ bị mất việc làm.

Chín bang có số lượng các trung tâm bưu chính bị đóng cửa nhiều nhất, trong đó có California với 14 trung tâm, tiếp đó là Georgia - 13 trung tâm và New York - 12 trung tâm.

USPS là một cơ quan thuộc Chính phủ Mỹ với hơn 570.000 nhân viên và khoảng 218.000 xe chuyên dụng. USPS đang bị nợ chồng chất và đến năm 2015 khoản nợ có thể lên tới 18 tỷ USD. Để khắc phục tình trạng này, tháng 12 năm ngoái, USPS thông báo lộ trình đóng cửa 252 trong tổng số 461 trung tâm bưu điện-bưu chính trên cả nước và cắt giảm khoảng 28.000 việc làm.

Một nguyên nhân khiến hoạt động của USPS ngày càng bị thu hẹp lại là vì kinh tế Mỹ trong vài năm qua chưa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tệ hại nhất trong vòng 70 năm qua. Hơn nữa, người dân Mỹ nói riêng và thế giới nói chung giờ đây đang theo trào lưu gửi thư điện tử thay cho các hình thức liên lạc truyền thống. Tổng khối lượng các gói bưu kiện hoặc thư từ chuyển phát ở Mỹ trong 10 năm qua đã giảm hơn 50%, từ 52 triệu đơn vị năm 2002 xuống chỉ còn 26 triệu đơn vị trong năm 2011.

(Theo TTXVN)

Tin nổi bật