Một thuê bao MobiFone nhắn 4.581 tin ủng hộ kiểm ngư và cảnh sát biển

Chiến dịch nhắn tin "Chung sức vì biển đảo quê hương" đã vận động được hơn 19 tỷ đồng ủng hộ qua tin nhắn của các thuê bao di động và hơn 1,3 tỷ đồng ủng hộ bằng tiền mặt để ủng hộ lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Dẫn đầu chiến dịch nhắn tin là một thuê bao MobiFone đã nhắn 4.581 tin ủng hộ. 

Cổng Nhân đạo Quốc gia 1400 vừa gửi báo cáo lên Bộ TT&TT và Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam về kết quả chiến dịch "Chung sức vì biển đảo quê hương" được thực hiện từ 19/5 đến hết ngày 18/7/2014.

 
Theo đó, tổng số tin nhắn (cú pháp BD gửi 1409) tính đến 24h ngày 18/7 là  1.066.429 tin nhắn, tương đương số tiền ủng hộ là 19.195.722.000 đồng (18.000 đồng/tin nhắn). Số thuê bao nhắn tin nhiều nhất thuộc về thuê bao 012824414xx (mạng MobiFone) với 4.581 tin nhắn; thuê bao 09427759xx (mạng VinaPhone) 4.491 tin nhắn và thuê bao 09427759xx (mạng VinaPhone) với 3.666 tin nhắn. Các thuê bao của nhà mạng Viettel dẫn đầu về số lượng tin nhắn với 493.084 tin nhắn trị giá 8.875.512.000 đồng; MobiFone đạt 337.570 tin nhắn, trị giá 6.076.260.000 đồng và VinaPhone đạt 226.134 tin nhắn trị giá 4.070.412.000 đồng.
 
Cùng với hơn 19 tỷ đồng ủng hộ bằng tin nhắn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ còn nhận được 1.346.090.500 đồng ủng hộ bằng tiền mặt trực tiếp của các đơn vị: Hợp tác xã Thương mại Láng Hạ ủng hộ 100 triệu đồng; Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hương Sen (Hà Nội) ủng hộ 96 triệu đồng; bà con tiểu thương Chợ Láng Hạ ủng hộ 16 triệu đồng; chị em tiểu thương Chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy) ủng hộ 50 triệu đồng; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Việt Vương (Hà Nội) ủng hộ 50 triệu đồng; cán bộ, nhân viên Bưu điện Trung ương nhắn tin và vận động cán bộ, nhân viên ủng hộ 46 triệu đồng; bác thương binh nặng hạng ¼ Nguyễn Tiến Khởi bị mù hai mắt (quận Ba Đình) đã ủng hộ 1 triệu đồng... Riêng Hội Chữ thập đỏ TP.Hà Nội đã vận động và chuyển đợt đầu về Trung ương Hội 560 triệu đồng.
 
Ban tổ chức Chiến dịch thống nhất mua để trao tặng 58 máy camera chuyên dụng các loại và 23 hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt với tổng trị giá gần 16 tỷ đồng cho các đơn vị kiểm ngư và cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ ngoài khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp các các cơ quan tổ chức chiến dịch tổ chức trao tặng 50 triệu đồng cho 10 ngư dân thuộc tàu cá ĐNa 90152 TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại vùng biển Hoàng Sa - Việt Nam vào ngày 26/5 vừa qua và 10 triệu đồng cho gia đình chị Huỳnh Thị Như Hoa (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) - chủ tàu ĐNa 90152 TS; tặng 15 triệu đồng hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho cháu Phạm Quang Tùng, sinh năm 2005, là con trai thứ hai của thiếu tá Phạm Văn Hướng, Y sĩ của Nhà giàn DK1-20, bị bệnh viêm não, điều trị tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội; tặng 20 triệu đồng cho chị Lê Thị An là vợ Hải đội trưởng Hoàng Quốc Đạt đang làm nhiệm vụ trên biển; tặng mẹ của chiến sĩ Trần Kim Ba đang làm nhiệm vụ trên biển 10 triệu đồng; gửi tặng ngư dân Quảng Ngãi 100 thùng quà với tổng trị giá 35 triệu đồng.
 
Sắp tới Ban tổ chức chiến dịch sẽ tiếp tục dùng số tiền vận động được của chiến dịch tập trung mua tặng thiết bị phục vụ công tác của lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư; hỗ trợ chăm lo đời sống của các chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư đang làm nhiệm vụ trên biển cũng như tặng quà các gia đình có con em đang làm nhiệm vụ trên biển có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

M.Q

ICTNews

Tin nổi bật